Xã tiền tiêu biển Tây có hệ thống tiếp sóng truyền thanh quốc gia

Lục Tùng |

Mỗi ngày 3 buổi: Sáng, trưa, chiều, Trạm truyền thanh xã đảo Thổ Châu (Phú Quốc – Kiên Giang) truyền thanh trực tiếp thời sự của xã và tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh – Truyền hình Kiên Giang cho toàn thể quân dân đang sinh sống, làm việc trên đảo tiền tiêu biển Tây Tổ quốc.

Nhân chuyến cùng lãnh đạo Trung ương đi thăm, chúc Tết người dân, Đảng, chính quyền và các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ vùng biển Tây Tổ quốc đóng quân trên địa bàn xã Thổ Châu, đoàn công tác tỉnh Kiên Giang do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang - dẫn đầu, đã đến dự lễ vận hành Trạm tiếp sóng phát thanh quốc gia đầu tiên trên xã đảo tiền tiêu biển Tây Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị (bìa trái) tại lễ vận hành Trạm truyền thanh Thổ Châu. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị (bìa trái) tại lễ vận hành Trạm truyền thanh Thổ Châu. Ảnh: Lục Tùng

Báo cáo tại buổi lễ, ông Lâm Văn Sển – Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông Kiên Giang cho biết, Trạm Truyền thanh xã đảo Thổ Châu được Sở Thông tin -  Truyền thông đầu tư với tổng trị giá gần 300 triệu đồng, gồm các thiết bị hiện đại như: Tăng âm chuyên dụng kỹ thuật số truyền thanh; thu, phát kỹ thuật số tín hiệu FM chuyên dụng; bộ chống sét lan truyền; loa công suất chuyên dụng phóng thanh dùng cho biên giới và biển đảo; loa nền chuyên dụng truyền thanh...

Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Kiên Giang Lâm Văn Sển (bìa trái). Ảnh: LT
Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Kiên Giang Lâm Văn Sển (bìa trái). Ảnh: LT

Hàng ngày, ngoài truyền thanh trực tiếp thời sự của xã vào 3 buổi sáng, trưa và chiều các nội dung thiết thực về thời tiết, chính sách, pháp luật... trạm còn tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao việc đầu tư và đưa vào hoạt động Trạm Truyền thanh của xã Thổ Châu.

Nhân viên Trạm Truyền thanh xã Thổ Châu vận hành thiết bị. Ảnh: Lục Tùng
Nhân viên Trạm Truyền thanh xã Thổ Châu vận hành thiết bị. Ảnh: Lục Tùng

Theo Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, điều này có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi không chỉ giúp cho hơn 2.000 người dân trên xã đảo tiền tiêu biển Tây Tổ quốc được tiếp cận với các thông tin thời sự quan trọng của đất nước, trong tỉnh và trên địa bàn xã được kịp thời, chính xác, hay có thêm kênh giải trí...  mà còn cung cấp thông tin hướng dẫn quân dân nơi đây trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên vùng biển Tây Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang thăm hỏi sức khỏe và dặn dò nhân viên Trạm truyền thanh Thổ Châu. Ảnh: LT
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang thăm hỏi sức khỏe và dặn dò nhân viên Trạm truyền thanh Thổ Châu. Ảnh: LT

Dịp này Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang thăm hỏi và dặn dò nhân viên Trạm truyền thanh nỗ lực gìn giữ, bảo quản tốt thiết bị để sử dụng lâu dài, ổn định.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự “Tết sum vầy” huyện đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Chiều ngày 8.1, đoàn công tác lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang đã đến huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) dự “Tết Sum vầy” với 280 công nhân lao động tiêu biểu của huyện.

Kiên Giang phản bác thông tin xây Đền tưởng niệm người có công 400 tỉ đồng

Lục Tùng |

Chiều 20.12, ông Nguyễn Văn Hôn - Phó Chủ tịch UBND TP. Rạch Giá khẳng định không hề phát biểu và cũng không biết thông tin kinh phí xây dựng Đền tưởng niệm người có công tỉnh Kiên Giang là 400 tỉ đồng được khai thác từ đâu...

Huyện đảo Phú Quốc gắn biển công trình “Vườn rau Công đoàn”

Lục Tùng |

Nằm trong chuỗi hoạt động tại huyện đảo Phú Quốc, chiều ngày 24.7, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt đã đến gắn biển chào mừng 90 năm Ngày thành lập CĐVN cho công trình “Vườn rau Công đoàn” của Công đoàn bộ phận (CĐBP) Trường Trung cấp Việt – Hàn (CĐCS Sở LĐTBXH).

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự “Tết sum vầy” huyện đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Chiều ngày 8.1, đoàn công tác lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang đã đến huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) dự “Tết Sum vầy” với 280 công nhân lao động tiêu biểu của huyện.

Kiên Giang phản bác thông tin xây Đền tưởng niệm người có công 400 tỉ đồng

Lục Tùng |

Chiều 20.12, ông Nguyễn Văn Hôn - Phó Chủ tịch UBND TP. Rạch Giá khẳng định không hề phát biểu và cũng không biết thông tin kinh phí xây dựng Đền tưởng niệm người có công tỉnh Kiên Giang là 400 tỉ đồng được khai thác từ đâu...

Huyện đảo Phú Quốc gắn biển công trình “Vườn rau Công đoàn”

Lục Tùng |

Nằm trong chuỗi hoạt động tại huyện đảo Phú Quốc, chiều ngày 24.7, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt đã đến gắn biển chào mừng 90 năm Ngày thành lập CĐVN cho công trình “Vườn rau Công đoàn” của Công đoàn bộ phận (CĐBP) Trường Trung cấp Việt – Hàn (CĐCS Sở LĐTBXH).