Xã thoát khỏi diện khó khăn, học sinh vẫn cần gạo hỗ trợ để đến trường

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 27.11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, vừa gửi công văn đề xuất với UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh có phương án hỗ trợ vật chất cho hàng nghìn em học sinh vừa bị ngắt chế độ bán trú, miễn giảm học phí, sau khi có gần một trăm xã thoát khỏi vùng khó khăn để hoàn thành Nông thôn mới.

Theo đó, Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Gia Lai có 96 xã thoát khỏi xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn), xã khu vực II (xã còn khó khăn) để bước vào xã khu vực I (xã bước đầu phát triển thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Nhiều xã hoàn thiện chỉ tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới, vì thế mọi chế độ liên quan đến chính sách hỗ trợ cho học sinh cũng bị ngắt.

Ông Lê Duy Định – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, những học sinh bị ngắt chế độ đột ngột nên ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ huy động học sinh ra lớp của các địa phương, một bộ phận gia đình khó khăn có nguy cơ để con em bỏ học. Chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ bị tác động tiêu cực.

Theo thống kê, chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP, Gia Lai có 6.447 học sinh bị cắt giảm.

Về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, số lượng học sinh phổ thông được hưởng chế độ giảm: 25.656 học sinh. Kinh phí giảm với số lượng học sinh nêu trên tính đến hết năm học 2021-2022 là 21,9 tỉ đồng.

Về chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP về hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, ở Gia Lai số lượng học sinh được hưởng chế độ giảm: 2.357 học sinh. Kinh phí giảm với số lượng học sinh nêu trên tính đến hết năm học 2021-2022 là 15,8 tỉ đồng và 318 tấn gạo.

Việc cắt giảm chế độ với số tiền nhiều tỉ đồng khiến học sinh và các nhà trường gặp khó khăn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh có cơ chế hỗ trợ cho các đối tượng học sinh bị ảnh hưởng nêu trên.

Kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành trung ương có chế độ, chính sách đặc thù đối với các học sinh dân tộc thiểu số mới được đưa ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn có thời gian ổn định đời sống kinh tế, để tiếp tục an tâm học tập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn học sinh lớp 9 được tiêm vaccine COVID-19 mũi một ở Hà Nội

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Tiếp sau lứa tuổi học sinh THPT, bắt đầu từ hôm nay, ngày 27.11, thành phố tiếp tục triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 cho nhóm trẻ 14 tuổi, tương đương học sinh lớp 9.

Đà Nẵng dự kiến cho học sinh khối 10, 11 đi học trở lại từ ngày 29.11

Tường Vân |

Sau khi tổ chức cho học sinh lớp 12 đến trường đảm bảo an toàn, thành phố Đà Nẵng dự kiến cho phép học sinh khối 10, 11 đi học trực tiếp từ ngày 29.11.

Hình ảnh ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9

Phạm Đông |

Hà Nội - Từ sáng nay (27.11), Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 và giảm dần độ tuổi đến 12 tuổi như lộ trình đề ra cũng như theo lượng vaccine mà Bộ Y tế phân bổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng nghìn học sinh lớp 9 được tiêm vaccine COVID-19 mũi một ở Hà Nội

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Tiếp sau lứa tuổi học sinh THPT, bắt đầu từ hôm nay, ngày 27.11, thành phố tiếp tục triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 cho nhóm trẻ 14 tuổi, tương đương học sinh lớp 9.

Đà Nẵng dự kiến cho học sinh khối 10, 11 đi học trở lại từ ngày 29.11

Tường Vân |

Sau khi tổ chức cho học sinh lớp 12 đến trường đảm bảo an toàn, thành phố Đà Nẵng dự kiến cho phép học sinh khối 10, 11 đi học trực tiếp từ ngày 29.11.

Hình ảnh ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9

Phạm Đông |

Hà Nội - Từ sáng nay (27.11), Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 và giảm dần độ tuổi đến 12 tuổi như lộ trình đề ra cũng như theo lượng vaccine mà Bộ Y tế phân bổ.