Xả lũ bất ngờ gây ngập nhà, yêu cầu Thủy điện Đắk Mi 4 đền bù

Tường Minh - Mai Hương |

Chính quyền huyện Nam Giang cho biết sẽ lập đoàn kiểm tra, kiểm kê, đánh giá các thiệt hại buộc thủy điện Đắk Mi 4 phải bồi thường cho hơn 300 hộ dân hai xã Cà Dy và Thạnh Mỹ bị ngập và trôi nhà do thủy điện xả lũ bất ngờ trong đêm 28.10.

Chỉ thông báo trước 30 phút

Liên quan đến vụ thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ bất ngờ trong đêm gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản cho hàng trăm hộ dân hai xã Cà Dy và Thạnh Mỹ của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Trao đổi với phóng viên Lao Động sáng 31.10, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Thủy điện Đắk Mi 4 cho biết:

Việc xã lũ trong ngày 28.10 bên Đắk Mi 4 đã có báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện Nam Giang và các đơn vị liên quan. Việc xã lũ này nằm trong quy trình vận hành liên hồ đã được lãnh đạo tỉnh đồng ý. Vào mùa này, thủy điện buộc phải xã lũ để đưa mực nước lòng hồ về mức cao nhất trước lũ - mức 255m3.

Sau khi Thủy điện Đăk Mi4 xả lũ gậy ngập nhà, gia đình anh Lê Khánh Đạt ở thôn Bà Dá, xã Cà Dy chỉ còn cái xác nhà và 5 con heo. Ảnh: Tường Minh
Sau khi Thủy điện Đắk Mi4 xả lũ gậy ngập nhà, gia đình anh Lê Khánh Đạt ở thôn Bà Dá, xã Cà Dy chỉ còn cái xác nhà và 5 con heo. Ảnh: Tường Minh

Ông Bình thừa nhận là trong ngày 28.10, Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ 3 thời điểm, trong đó thời điểm cao nhất là 7.000 m3/s.

Trả lời phóng viên Lao Động, ông A Viết Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết là bên Thủy điện Đắk Mi4 có thông báo. "Tuy nhiên thông báo phát về lúc 15h30, sau đó đúng 30 phút thì thủy điện bất ngờ xả lũ. Thời điểm đó người dân hai xã Cà Dy và Thạnh Mỹ đang đi tránh bão số 9 ở những nơi an toàn chưa về nhà nên gần như cả chính quyền và người dân không ai kịp trở tay, dẫn đến tài sản gần như mắt trắng do bị lũ cuốn trôi", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, chưa bao giờ trên địa bàn huyện xảy ra cơn lũ lên nhanh và lớn khủng khiếp như vậy. "Ngay trong đêm 28.10, khi chúng tôi liên lạc với lãnh đạo nhà máy Thủy điện Đắk Mi 4 và báo cáo với lãnh đạo tỉnh thì việc xả lũ nói trên mới dừng lại, nếu không, tình hình thiệt hại sẽ còn khủng khiếp hơn bây giờ nhiều", ông Sơn nói.

Dấu vết vụ ngập lụt kinh hoàng ở xã Cà Dy do thủy điện Đăk Mi4 xả lũ. Ảnh: Tường Minh
Dấu vết vụ ngập lụt kinh hoàng ở xã Cà Dy do thủy điện Đắk Mi4 xả lũ. Ảnh: Tường Minh

Ông Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy Nam Giang bức xúc, tài sản người dân không thiệt hại do bão số 9 nhưng lại bị thiệt hại nặng nề do thủy điện xả lũ. Nhà cửa và tài sản bị trôi do nước lũ, nhiều hộ trắng tay. Rất may người dân đi tránh bão chưa về nhà nếu không thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

Yêu cầu Thủy điện Đắk Mi 4 bồi thường

Trước đó, chiều nay 30.10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng đi khảo sát tình hình thiệt hại về nhà cửa, tài sản của các hộ dân ở khu vực thiệt hại do Thủy điện Đắk Mi4 xã lũ.

Sau khi ghi nhận phản ánh của lãnh đạo huyện Nam Giang và đi khảo sát hiện trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng giao Văn phòng Tỉnh ủy có văn bản truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Thủy điện Đắc Mi 4 yêu cầu giải trình việc xả lũ vừa qua.

Dấu vết hoang tàn ở xã Cà Dy sau khi thủy điện DDawk Mi 4 xả lũ. Ảnh: Tường Minh
Dấu vết hoang tàn ở xã Cà Dy sau khi thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ. Ảnh: Tường Minh

Ông A Viết Sơn, Phó Chủ tịch huyện Nam Giang cho biết: “Sắp đến lãnh đạo huyện sẽ làm việc với Thủy điện Đắk Mi để lập đoàn kiểm tra, kiểm kê, đánh giá các thiệt hại nhằm có phương án hỗ trợ, bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng. Dự kiến vài ngày tới huyện sẽ có báo cáo cụ thể thiệt hại do thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ gây ra”.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Lao Động chiều 31.10, Ông Kaphu Kiên, Chủ tịch UBND xã Cà Duy, một trong hai địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt xả lũ vừa qua cho biết: "Trong thứ 2 tới, UBND xã Cà Dy sẽ có văn bản gửi cấp trên và Thủy điện Đắk Mi 4 yêu cầu phải xuống xem xét để đền bù thiệt hại cho dân.

Trước đó như như tin đã đưa, cáo cáo nhanh của UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam chỉ rõ nguyên nhân cả làng ở Cà Dy với hàng trăm nhà của đồng bào Cơ Tu bị hư hỏng, bị cuốn trôi là vì thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ bất ngờ trong đêm 28.10 vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang A Viết Sơn nêu rõ, hàng trăm nhà bị hư hỏng, cuốn trôi có nguyên nhân là do thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ.

Có gia đình ở thông Bà Dá, xã Cà Dy do bận đi tránh bão nên khi quay về, tài sản chỉ còn mỗi con vịt. Ảnh: Tường Minh
Có gia đình ở thông Bà Dá, xã Cà Dy do bận đi tránh bão nên khi quay về, tài sản chỉ còn mỗi con vịt. Ảnh: Tường Minh

Khi bão suy yếu, mưa to, người dân sơ tán tránh bão chưa về nhà thì chập choạng tối - 28.10 thủy điện ĐắK Mi 4 bất ngờ xả lũ, nước dâng đột ngột, tràn qua quốc lộ 14D trung tâm hành chính huyện, vào sân của trụ sở Công an huyện Nam Giang.

Thống kê ban đầu của UBND huyện Nam Giang cho biết, hậu quả xả lũ của thủy điện Đắk Mi 4 đã gây hư hại 106 nhà dân ở thị trấn Thạnh Mỹ, 215 nhà ở xã Cà Dy bị ngập lụt, tất cả tài sản trong nhà bị trôi mất, kể cả gia súc, gia cầm, cây cối hoa màu.

Clip thuỷ điện Đắk Mi 4 xả lũ vào trưa ngày 31.10. Clip: Tường Minh
Tường Minh - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ bất ngờ trong đêm

Thanh Hải |

Báo cáo nhanh của UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam chỉ rõ nguyên nhân cả làng ở Cà Dy với hàng trăm nhà của đồng bào Cơ Tu bị hư hỏng, bị cuốn trôi là vì thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ bất ngờ trong đêm.

Sạt lở ở Phước Sơn: Công nhân thuỷ điện Đắk Mi 2 đu dây tìm đường ra ngoài

Tường Minh - Mai Hương |

Sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở Phước Sơn, Quảng Nam, nhiều công nhân của thuỷ điện Đắk Mi 2 tự cắt rừng, đu dây, vượt thoát ra ngoài, tìm đường về.

Lở núi Phước Sơn: Mẹ Thiên Nhiên quá bất công với người dân Phước Lộc?

Hoàng Văn Minh - Mai Hương |

Có một chi tiết không nhiều người biết trong vụ lở núi ở Phước Sơn làm 11 người dân mất tích là người dân ở đây được coi là điển hình của việc bảo vệ rừng. Và chính họ lại là nạn nhân của một trận lũ quét hung dữ xuất phát từ những cánh rừng...

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ bất ngờ trong đêm

Thanh Hải |

Báo cáo nhanh của UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam chỉ rõ nguyên nhân cả làng ở Cà Dy với hàng trăm nhà của đồng bào Cơ Tu bị hư hỏng, bị cuốn trôi là vì thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ bất ngờ trong đêm.

Sạt lở ở Phước Sơn: Công nhân thuỷ điện Đắk Mi 2 đu dây tìm đường ra ngoài

Tường Minh - Mai Hương |

Sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở Phước Sơn, Quảng Nam, nhiều công nhân của thuỷ điện Đắk Mi 2 tự cắt rừng, đu dây, vượt thoát ra ngoài, tìm đường về.

Lở núi Phước Sơn: Mẹ Thiên Nhiên quá bất công với người dân Phước Lộc?

Hoàng Văn Minh - Mai Hương |

Có một chi tiết không nhiều người biết trong vụ lở núi ở Phước Sơn làm 11 người dân mất tích là người dân ở đây được coi là điển hình của việc bảo vệ rừng. Và chính họ lại là nạn nhân của một trận lũ quét hung dữ xuất phát từ những cánh rừng...