Đánh giá công tác ứng phó với đợt mưa lũ từ ngày 10 đến 12-10.2017, ông Trần Quang Hoài cho biết: Trận lũ quét và sạt lở đất ngày 9-10.10 vừa có những khu vực lượng mưa rất lớn, từ 250- 350mm. Đặc biệt tại Bất Bọt (Thanh Hóa) lượng mưa “khủng” lên tới trên 600mm, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình có lúc tới gần 16.000m3/s.
Do đó, BCĐ Trung ương về PCTT đã có công điện lệnh Giám đốc Cty Thủy điện Hòa Bình xả đáy cửa số 8. Mặt khác, dừng phát điện các tổ máy, không xả nước về hạ du đối với Thủy điện Sơn La nhằm giảm bớt áp lực cho hồ Hòa Bình.
Trước nhiều câu hỏi đặt ra, tại sao mưa lớn, lưu lượng về các hồ chứa nhiều nhưng BCĐ Trung ương PCTT vẫn quyết định dừng chạy các tổ máy phát điện và ngừng xả lũ Thủy điện Sơn La?, như vậy có gây nguy hiểm?, ông Trần Quang Hoài cho biết: Tại thời điểm đó, mực nước hồ Hòa Bình đã gần đạt công suất thiết kế, nếu lưu lượng tiếp tục về hồ với công suất lớn, chắc chắn mất an toàn đập. Trong khi đó, lượng mưa chủ yếu tập trung ở lòng hồ Hòa Bình, còn tại Sơn La mưa rất ít, mực nước tại hồ Sơn La vẫn trong giới hạn an toàn. Do đó, đóng hồ Sơn La sẽ giảm được áp lực cực kỳ lớn cho hồ Hòa Bình.
“Nếu tại thời điểm mưa ở lòng hồ Hòa Bình nhiều, lượng nước từ hồ Sơn La tiếp tục về thì hồ Hòa Bình sẽ không chịu nổi. Nếu hồ Hòa Bình không an toàn thì đây là thảm họa rất lớn của đất nước. Mặt khác, nếu không đóng cửa xả hồ Sơn La, thì hồ Hòa Bình sẽ phải xả đến 9 cửa. Điều này không an toàn.
Do đó, việc đóng cửa xả và ngừng các tổ máy phát điện tại Thủy điện Sơn La, đồng thời mở 8 cửa xả tại Thủy điện Hòa Bình là giải pháp cực kỳ thông minh, linh hoạt” – ông Trần Quang Hoài nhận định.