Vượt trở ngại COVID-19, Bạc Liêu phấn đấu đưa du lịch tăng 50%

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các chỉ tiêu du lịch đều tăng mạnh so với năm 2020 dù năm 2021 dịch bệnh COVID -19 chưa giảm, du lịch chưa phục hồi hoàn toàn.

Tỉnh Bạc Liêu chính thức ban hành Chương trình hành động về phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu năm 2021. Theo đó, tất cả các chỉ tiêu liên quan đến du lịch đều tăng mạnh so với năm 2020 dù dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Theo chương trình hành động về phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu năm 2021, doanh thu du lịch - dịch vụ đạt khoảng 3.200 tỉ đồng (tăng khoảng 65% so với năm 2020); trong đó doanh thu nhà hàng khách sạn đạt trên 1.200 tỉ đồng (tăng khoảng 5% so với năm 2020).

Đón tiếp khoảng 3.200.000 khách du lịch (tăng khoảng 40% so với năm 2020). Khách sử dụng dịch vụ lưu trú khoảng 1.500.000 người (tăng khoảng 53% so với năm 2020). Khách quốc tế đạt khoảng 110.000 lượt người. Công nhận từ 01 đến 03 khách sạn đạt chuẩn từ 03 sao trở lên.

Phấn đấu công nhận từ 01 đến 02 điểm du lịch và đề nghị Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long công nhận là điểm du lịch tiêu biểu của vùng.

Để đạt được mục tiêu này, Chương trình cũng dành trên 1,6 tỉ đồng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển du lịch; đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với việc phát triển du lịch; tăng cường công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và đẩy mạnh giáo dục cộng đồng phục vụ phát triển du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; quả quản lý Nhà nước về hoạt động du lịch….

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Miền Trung: Lao động khối du lịch chuyển nghề

Minh Linh Chung |

Một mùa nghỉ Tết kéo dài cộng với tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch COVID-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay đã khiến thị trường lao động ở các tỉnh miền Trung biến động theo chiều hướng tiêu cực.

Quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo "nóng" vụ phố du lịch nhếch nhác

Hữu Long |

Khu phố du lịch An Thượng xuất hiện tình trạng nhếch nhác bởi rác và cả tình trạng đào xới vỉa hè theo kiểu phản cảm… Chính quyền quận Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ theo hướng đảm bảo cảnh quan đô thị, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân.

Ninh Bình: Sắp có 'siêu' dự án du lịch có vốn đầu tư 1,5 tỉ USD

DIỆU ANH |

UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt đồ án lập quy hoạch chung khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại huyện Gia Viễn và Nho Quan (Ninh Bình).

Đà Nẵng: Phố du lịch hóa tuyến phố nhếch nhác vì thi công ẩu

Hữu Long |

Khu phố du lịch An Thượng được xem là địa điểm thu hút du khách nổi tiếng khi đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, hiện khu phố này vẫn còn tình trạng nhếch nhác bởi rác và cả tình trạng đào xới vỉa hè theo kiểu nhếch nhác… Người dân mong muốn chính quyền sớm triển khai xây dựng đồng loạt cơ sở hạ tầng để khu phố này phát huy hiệu quả như mong đợi.

Khách du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán 2021 giảm sâu

THUỲ TRANG |

Ngày 19.2, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua do tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở nhiều nơi nên thành phố chỉ đón hơn 30 nghìn lượt khách.

Xu hướng du lịch thế giới nổi bật năm 2021

Khánh Minh |

Xu hướng du lịch thế giới nổi bật năm 2021 là du lịch nội địa và gần nhà, theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO).

Đầu xuân, nghĩ về “mỏ vàng” du lịch của Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Kon Tum là một trong 5 tỉnh Tây Nguyên có nhiều tiềm năng về du lịch, với tài nguyên thiên nhiên phong phú, rừng nguyên sinh có độ che phủ cao. Vì vậy, việc phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi đúng đắn nhằm nâng cao đời sống cho người dân bản địa, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Miền Trung: Lao động khối du lịch chuyển nghề

Minh Linh Chung |

Một mùa nghỉ Tết kéo dài cộng với tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch COVID-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay đã khiến thị trường lao động ở các tỉnh miền Trung biến động theo chiều hướng tiêu cực.

Quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo "nóng" vụ phố du lịch nhếch nhác

Hữu Long |

Khu phố du lịch An Thượng xuất hiện tình trạng nhếch nhác bởi rác và cả tình trạng đào xới vỉa hè theo kiểu phản cảm… Chính quyền quận Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ theo hướng đảm bảo cảnh quan đô thị, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân.

Ninh Bình: Sắp có 'siêu' dự án du lịch có vốn đầu tư 1,5 tỉ USD

DIỆU ANH |

UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt đồ án lập quy hoạch chung khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại huyện Gia Viễn và Nho Quan (Ninh Bình).

Đà Nẵng: Phố du lịch hóa tuyến phố nhếch nhác vì thi công ẩu

Hữu Long |

Khu phố du lịch An Thượng được xem là địa điểm thu hút du khách nổi tiếng khi đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, hiện khu phố này vẫn còn tình trạng nhếch nhác bởi rác và cả tình trạng đào xới vỉa hè theo kiểu nhếch nhác… Người dân mong muốn chính quyền sớm triển khai xây dựng đồng loạt cơ sở hạ tầng để khu phố này phát huy hiệu quả như mong đợi.

Khách du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán 2021 giảm sâu

THUỲ TRANG |

Ngày 19.2, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua do tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở nhiều nơi nên thành phố chỉ đón hơn 30 nghìn lượt khách.

Xu hướng du lịch thế giới nổi bật năm 2021

Khánh Minh |

Xu hướng du lịch thế giới nổi bật năm 2021 là du lịch nội địa và gần nhà, theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO).

Đầu xuân, nghĩ về “mỏ vàng” du lịch của Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Kon Tum là một trong 5 tỉnh Tây Nguyên có nhiều tiềm năng về du lịch, với tài nguyên thiên nhiên phong phú, rừng nguyên sinh có độ che phủ cao. Vì vậy, việc phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi đúng đắn nhằm nâng cao đời sống cho người dân bản địa, góp phần xóa đói giảm nghèo.