Vượt trên 4.000 ca mắc mới mỗi ngày, Tuyên Quang có 34 vùng đỏ

Phong Quang |

Tuyên Quang - Số ca mắc mới COVID-19 liên tục tăng cao trong những ngày gần đây tại Tuyên Quang khiến nhiều người dân lo lắng, địa phương này cũng ghi nhận 34/138 xã phường thuộc vùng đỏ (vùng nguy cơ rất cao).

Ngày 12.3, toàn tỉnh Tuyên Quang lần đâu ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 cao kỷ lục, gần 4.300 ca, tăng 449 ca so với ngày trước đó.

Trước tình hình trên, nhiều người dân có tâm lý lo lắng đổ xô đi mua các loại kit test nhanh và thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19  cũng như các loại vitamin, thực phẩm chức năng đã khiến những mặt hàng này khan hiếm ở một số thời điểm.

Ngành y tế khuyến cáo, ngoài trường hợp F0 đã được khẳng định thì những người mới tiếp xúc với ca bệnh chưa cần xét nghiệm ngay vì chưa đủ thời gian để nồng độ virus phát triển trong cơ thể.

Người dân chỉ nên xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19 như ho, sốt, rát họng, khó thở, mất khứu giác, mất vị giác...F0 đang điều trị tại nhà cũng không nên xét nghiệm nhiều lần.

Trong ngày 12.3, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quyết định về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, toàn tỉnh có 34/138 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đỏ (vùng nguy cơ rất cao).

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Gần 170.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày

lệ hà |

Chiều 11.3, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 11.3 đến 16h ngày 12.3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 168.719 ca nhiễm mới.

Hà Nội ghi nhận hơn 31.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày

lệ hà |

Chiều 9.3, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 08.3 đến 16h ngày 09.3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 164.596 ca nhiễm mới. Trong đó, Hà Nội vượt mốc 31.365 ca.

Số ca mắc mới COVID-19 trong ngày vượt mức 162.000 ca

Lệ Hà |

Chiều 8.3, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 07.3 đến 16h ngày 08.3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 162.435 ca nhiễm mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Gần 170.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày

lệ hà |

Chiều 11.3, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 11.3 đến 16h ngày 12.3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 168.719 ca nhiễm mới.

Hà Nội ghi nhận hơn 31.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày

lệ hà |

Chiều 9.3, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 08.3 đến 16h ngày 09.3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 164.596 ca nhiễm mới. Trong đó, Hà Nội vượt mốc 31.365 ca.

Số ca mắc mới COVID-19 trong ngày vượt mức 162.000 ca

Lệ Hà |

Chiều 8.3, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 07.3 đến 16h ngày 08.3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 162.435 ca nhiễm mới.