Vượt qua COVID-19, Kiên Giang lội ngược dòng tạo cú hích vượt trội

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù trải qua 1 năm đầy khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 nhưng Kiên Giang đã vượt qua và đạt được những thành tựu vô cùng ấn tượng trên các mặt của đời sống.

Hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế

Năm 2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến các mặt của đời sống. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Trung ương và căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh. Đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Kinh tế vẫn ổn định và có mức tăng trưởng 0,58%, là một trong 6 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long có mức tăng trưởng dương. An sinh xã hội được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất y tế, nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu đón khách quốc tế trở lại. Sau hơn 1 tháng thực hiện giai đoạn 1 chương trình thí điểm đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine, TP Phú Quốc đã đón khoảng 1.000 khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Uzbekistan và Kazakhstan.

Du khách đến Phú Quốc rất đông vào dịp Tết vừa qua. Ảnh: PV
Du khách đến Phú Quốc rất đông vào dịp Tết vừa qua. Ảnh: PV
Dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, Kiên Giang đón 98.000 lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế gần 5.600 lượt, khách nội địa trên 92.000 lượt riêng Phú Quốc đón 79.000 lượt khách, khách quốc tế gần 5.500 lượt.

Trước đó, Kiên Giang cũng công bố thành lập thành phố Phú Quốc và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên. Theo đó, thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Phú Quốc, trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên có diện tích 1.600 ha, được tổ chức thành 7 khu, gồm khu phi thuế quan, khu cửa khẩu quốc tế, khu du lịch, khu hành chính, khu dân cư, khu công nghiệp và các khu chức năng khác. Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên nằm ở cửa ngõ giao thương hàng hóa, du lịch bằng đường bộ giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương.

Nhiều công trình trọng điểm đưa vào hoạt động

Ngày 12.1.2021, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Dự án hoàn thành sau 4 năm thi công, mức đầu tư hơn 6.300 tỉ đồng. Tuyến đường này hoàn thành là khởi đầu cho giai đoạn tiếp theo trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, nâng cao năng lực khai thác, khả năng kết nối giao thông đến TPHCM với các tỉnh ĐBSCL, đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết khu vực diễn ra mạnh mẽ hơn, đặc biệt là liên vận quốc tế qua các nước Campuchia và Thái Lan.

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với mức đầu tư hơn 6.300 tỉ đồng. Ảnh: PV
Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với mức đầu tư hơn 6.300 tỉ đồng. Ảnh: PV
Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (giai đoạn 1) có tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng, được xem là công trình thủy lợi có quy mô lớn nhất Tây Nam bộ. Dự án khởi công từ tháng 10.2019, trong đó một nửa thời gian thi công trong hoàn cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Dù vậy, công trình vẫn về đích vượt tiến độ thời gian, đưa vào vận hành từ cuối tháng 12.2021, mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội cho cả vùng ĐBSCL, khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước.

Không chỉ vậy, 2 bệnh viện là bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện Sản - Nhi cũng chính thức đi vào hoạt động. Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang là bệnh viện chuyên khoa tuyến II, với quy mô 400 giường nằm, lớn nhất khu vực ĐBSCL, kinh phí đầu tư 915 tỉ đồng được khởi công từ năm 2016. Bệnh viện thành lập trên cơ sở tách khoa Sản và khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang quy mô lớn nhất khu vực ĐBSCL. Ảnh: BV
Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang quy mô lớn nhất khu vực ĐBSCL. Ảnh: BV
Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cơ sở mới là bệnh viện hạng I, vốn đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, quy mô 1.200 giường bệnh, gồm 9 tầng, diện tích xây dựng hơn 17.400 m2, ở tầng sân thượng có bãi đáp cho máy bay trực thăng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang mới đi vào hoạt động góp phần từng bước phát triển cụm bệnh viện đa khoa, sản nhi, giải quyết vấn đề quá tải ở các bệnh viện tuyến Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.
NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Học sinh mầm non, tiểu học và lớp 6 sẽ đi học lại từ 14.2

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 8.2, Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã có thông báo kết luận về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh lớp 6 đến trường học trực tiếp.

Kiên Giang: Học sinh vui mừng ngày đầu trở lại trường, không quên “5K”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày đầu tiên trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19, các em học sinh khối lớp 7 đến 12 (đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19) đều rất vui tươi, sôi nổi và thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K”.

Xem cô giáo ở Kiên Giang “hô biến” son môi từ quả gấc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với nguyên liệu chính là quả gấc, cô giáo Nguyễn Thị Pha Phăng đã tạo ra dòng son môi không chỉ đẹp mà còn an toàn, thân thiện với môi trường được nhiều người ưa chuộng. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Học sinh mầm non, tiểu học và lớp 6 sẽ đi học lại từ 14.2

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 8.2, Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã có thông báo kết luận về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh lớp 6 đến trường học trực tiếp.

Kiên Giang: Học sinh vui mừng ngày đầu trở lại trường, không quên “5K”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày đầu tiên trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19, các em học sinh khối lớp 7 đến 12 (đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19) đều rất vui tươi, sôi nổi và thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K”.

Xem cô giáo ở Kiên Giang “hô biến” son môi từ quả gấc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với nguyên liệu chính là quả gấc, cô giáo Nguyễn Thị Pha Phăng đã tạo ra dòng son môi không chỉ đẹp mà còn an toàn, thân thiện với môi trường được nhiều người ưa chuộng.