Vượt mốc 5.400 ca, Sóc Trăng xây bệnh viện dã chiến 600 giường

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng- Ngày  31.10, tỉnh Sóc Trăng đã làm lễ bàn giao Bệnh viện Dã chiến số 1 để ngành y tế đưa vào thu dung điều trị các trường hợp mắc COVID-19.

Bệnh viện Dã chiến số 1 tọa lạc tại số 02, đường Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng (Trung tâm Văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt), do Ban Quản lý Dự án 1 làm chủ đầu tư, được khởi công sửa chữa, cải tạo từ ngày 9.10 và hoàn thành sau hơn 2 tuần.

Bệnh viện có 2 khu, quy mô 600 giường để tiếp nhận, thu dung điều trị và chăm sóc các trường hợp mắc COVID-19 không triệu chứng và mức độ nhẹ. Bệnh viện Dã chiến số 1 là một bộ phận điều trị thuộc Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh, chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp của Sở Y tế và hướng dẫn chuyên môn đảm bảo các điều kiện tổ chức hoạt động của Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh.

Ngày 31.10 bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Chí Bảo
Ngày 31.10 bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Chí Bảo

Trước đó, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khẩn, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho dự án cải tạo 2 khu nhà triển lãm trong Khu văn hóa Hồ nước ngọt, thành phố Sóc Trăng thành Khu cách ly tập trung và điều trị F0 không triệu chứng với quy mô 600 giường. Thời gian xây dựng dự án này được ấn định trong 25 ngày với kinh phí gần 20 tỉ đồng.

Việc xây dựng được tỉnh Sóc Trăng thúc đẩy do tình hình người dân từ ngoài tỉnh trở về quê quá đông và bùng phát các ổ dịch mới làm số người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh tăng nhanh.

Cùng thời gian này, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có công văn hỏa tốc khẩn trương xây dựng các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, tỉnh Sóc Trăng đã chi hơn 80 tỉ đồng cải tạo Bệnh viện Sản – Nhi cũ thành Bệnh viện điều trị COVID-19 có quy mô 150 giường. Đây là cơ sở điều trị COVID-19 đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng thu dung điều trị các ca mắc COVID-19 từ nhẹ đến nặng.

Đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã đón nhận hơn 40.000 người dân trở về từ ngoài tỉnh, đa số chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 và rất nhiều người dương tính với SARS-CoV-2.

Chỉ trong ngày 31.10, tỉnh cũng ghi nhận hơn 160 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV2 của tỉnh lên gần 5.400 ca.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Ngày 27.10, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 2720/UBND-TH về việc thực hiện các biện pháp chuyên môn y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Phú Thọ nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới

THEO TTXVN |

Ngày 24.10, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 277/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết 128, tỉnh Sóc Trăng chưa bỏ chốt

NHẬT HỒ |

Chiều tối ngày 16.10, tỉnh Sóc Trăng chính thức ban hành Quyết định quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch trên địa bàn toàn tỉnh theo tin thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Đáng chú ý tỉnh này vẫn duy trì tất cả các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tỉnh, huyện trên địa bàn.

Ngày nắng, đêm mưa, quà Công đoàn Sóc Trăng vẫn đến tuyến đầu chống dịch

Anh Khoa |

Với mong muốn sẻ chia và tiếp sức cùng lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) đã có nhiều hỗ trợ, động viên kịp thời nhằm chia sẻ khó khăn vất vả cùng với các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ người về quê và CNLĐ

Anh Khoa |

Trong 3 ngày qua, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận hàng chục nghìn người dân, công nhân lao động từ TPHCM và các tỉnh tự phát về quê Sóc Trăng.

Học sinh Sóc Trăng chưa học trực tiếp từ ngày 4.10 như dự kiến

BẠCH CÚC |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sóc Trăng quyết định cho học sinh trên địa bàn tiếp tục học tập trực tuyến. Riêng cấp học mầm non vẫn tiếp tục tạm dừng đến trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Sóc Trăng không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Ngày 27.10, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 2720/UBND-TH về việc thực hiện các biện pháp chuyên môn y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Phú Thọ nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới

THEO TTXVN |

Ngày 24.10, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 277/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết 128, tỉnh Sóc Trăng chưa bỏ chốt

NHẬT HỒ |

Chiều tối ngày 16.10, tỉnh Sóc Trăng chính thức ban hành Quyết định quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch trên địa bàn toàn tỉnh theo tin thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Đáng chú ý tỉnh này vẫn duy trì tất cả các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tỉnh, huyện trên địa bàn.

Ngày nắng, đêm mưa, quà Công đoàn Sóc Trăng vẫn đến tuyến đầu chống dịch

Anh Khoa |

Với mong muốn sẻ chia và tiếp sức cùng lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) đã có nhiều hỗ trợ, động viên kịp thời nhằm chia sẻ khó khăn vất vả cùng với các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ người về quê và CNLĐ

Anh Khoa |

Trong 3 ngày qua, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận hàng chục nghìn người dân, công nhân lao động từ TPHCM và các tỉnh tự phát về quê Sóc Trăng.

Học sinh Sóc Trăng chưa học trực tiếp từ ngày 4.10 như dự kiến

BẠCH CÚC |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sóc Trăng quyết định cho học sinh trên địa bàn tiếp tục học tập trực tuyến. Riêng cấp học mầm non vẫn tiếp tục tạm dừng đến trường.