Vướng thi công điện do "mắc" ở phòng kinh tế hạ tầng

LÂM CHÍ CÔNG |

Ngày 19.11, Điện lực (EVN) tỉnh Quảng Trị cho biết đã phát văn bản gửi cơ quan hữu trách về việc nếu Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vẫn "kiên định" không chịu thống nhất thỏa thuận mặt bằng tuyến thi công trạm biến áp thì EVN Quảng Trị sẽ chấm dứt đầu tư.

Theo đó, công văn của EVN Quảng Trị gửi ngày 13.11 có nội dung cho rằng, việc xây dựng đường dây điện và trạm biến áp tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa đang đình trệ, cần được quan tâm tháo gỡ gấp, nếu không đơn vị này sẽ quyết định dừng đầu tư.

"Quá trình khảo sát thiết kế, đơn vị tư vấn thiết kế cùng EVN Khe Sanh đã làm việc nhiều lần với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hướng Hóa để thống nhất thỏa thuận vị trí đặt trạm biến áp và mặt bằng tuyến đường dây. Tuy nhiên, đến nay, Phòng Kinh tế hạ tầng vẫn chưa thống nhất thỏa thuận với lý do việc xây dựng đường điện này vướng hạ tầng kết cấu hiện có. Trên thực tế, qua khảo sát việc ảnh hưởng là không nhiều" - Phó Giám đốc EVN Quảng Trị Bùi Minh Hải cho biết.

EVN Quảng Trị cho rằng: Việc xây dựng tuyến đường dây và trạm biến áp này là cần thiết và phù hợp cho nhu cầu sử dụng điện của huyện miền núi. Nếu UBND huyện Hướng Hóa không thỏa thuận mặt bằng tuyến thì EVN Quảng Trị không thực hiện đầu tư dự án.

Trước thông tin trên, ngày 18.11, ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng huyện báo cáo sự việc, hoàn thành báo cáo trước ngày 25.11.2019.

LÂM CHÍ CÔNG
TIN LIÊN QUAN

Công ty Điện lực Đắk Lắk: Điện về thắp sáng vùng quê

Bình Quý |

Cuộc sống tại 2 buôn Jarai, Xê Đăng, xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) từ ngày có ánh sáng của điện đã thay đổi nhiều. Có điện thắp  sáng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tại chỗ dần tốt lên. Từ ngày có điện, bà con đã bắt đầu áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao.

Công tác phòng chống cháy nổ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

T.Huyền |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là Tập đoàn kinh tế Nhà nước với nhiệm vụ chính là sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng Cty Điện lực miền Trung tái cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm một số cán bộ

THUỲ TRANG |

Đầu tháng 10.2019, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức lễ bàn giao Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung về trực thuộc Tổng công ty, đồng thời công bố các quyết định về công tác cán bộ.   

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công ty Điện lực Đắk Lắk: Điện về thắp sáng vùng quê

Bình Quý |

Cuộc sống tại 2 buôn Jarai, Xê Đăng, xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) từ ngày có ánh sáng của điện đã thay đổi nhiều. Có điện thắp  sáng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tại chỗ dần tốt lên. Từ ngày có điện, bà con đã bắt đầu áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao.

Công tác phòng chống cháy nổ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

T.Huyền |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là Tập đoàn kinh tế Nhà nước với nhiệm vụ chính là sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng Cty Điện lực miền Trung tái cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm một số cán bộ

THUỲ TRANG |

Đầu tháng 10.2019, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức lễ bàn giao Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung về trực thuộc Tổng công ty, đồng thời công bố các quyết định về công tác cán bộ.