Vướng mắc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tại TPHCM: Doanh nghiệp mâu thuẫn, nhà nước bỗng... mất tiền

Ngô sơn |

Trước “cầu viện” của UBND TPHCM, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đang bị ngưng trệ gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng mỗi tháng. Phó Thủ tướng yêu cầu TPHCM phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc giải quyết vướng mắc.

Không được để thất thoát

UBND TPHCM vừa nhận được công văn hỏa tốc đề ngày 4.10.2019 do Văn phòng Chính phủ gửi. Theo đó, công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, khẳng định, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 do UBND TPHCM là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư. Do đó, UBND TPHCM chịu trách nhiệm toàn diện về việc đầu tư và hiệu quả của dự án.

Việc tổ chức triển khai thực hiện dự án trên và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án là thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND TPHCM. Vì vậy Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND TPHCM phải tập trung chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vướng mắc để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Trước đó, như lời ông Võ Văn Hoan (người phát ngôn UBND TPHCM) cho hay tại buổi họp báo ngày 1.10, UBND TPHCM đã kiến nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem xét, chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan để giải quyết những vướng mắc dẫn tới ngưng trệ thi công dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng này.

Mỗi tháng “bốc hơi” hàng chục tỉ đồng

Theo Trung tâm chống ngập TPHCM, dự án chống ngập trị giá 10.000 tỉ đồng do Cty Trung Nam BT 1547 là chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn giám sát hợp đồng là Cty TNHH Tư vấn Xây dựng Meinhardt Việt Nam - viết tắt Meinhardt Việt Nam, trụ sở phường Bến Nghé, quận 1 TPHCM (liên doanh giữa Cty CP Tư vấn Xây dựng Hàng hải Việt Nam (CMB) - Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thăng Long 12).

Dự án này được khởi công vào giữa năm 2016 và dự kiến hoàn thành sau 3 năm, nhưng đã bị ngưng thi công tới nay gần 5 tháng vì chủ đầu tư cho rằng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sài Gòn đã dừng giải ngân nên không có tiền để tiếp tục làm. Nguyên nhân không giải ngân, theo thừa nhận của một đại diện Cty Trung Nam BT 1574 với phóng viên hôm qua 5.10, xuất phát từ mâu thuẫn giữa tư vấn giám sát hợp đồng và chủ đầu tư.

Cụ thể, dự án còn có 7 đợt thi công nhưng chưa được xác nhận nghiệm thu để giải ngân, cấp vốn. Lý do là tư vấn giám sát cho rằng có nhiều sai sót, chưa đủ cơ sở pháp lý, vật liệu xây dựng ở công trình khác với hồ sơ thiết kế. “Chúng tôi cũng đã có văn bản giải đáp và kiến nghị. Nhiều sở ngành chuyên môn của thành phố cũng đã có ý kiến chuyên môn ủng hộ. Tuy nhiên người có trách nhiệm thì chưa quyết, dẫn tới ách tắc hàng loạt các khâu khác” - đại diện Cty Trung Nam BT 1574 cho biết.

Thực tế, như Lao Động phản ánh, cơ quan chức năng TPHCM cũng đã từng mời các bên ngồi lại để tháo gỡ vướng mắc, tìm tiếng nói chung để thúc đẩy dự án. Tuy nhiên phía tư vấn giám sát hợp đồng đã bỏ họp với lý do phải đảm bảo an toàn cho nhân viên, vì có “người ngoài xã hội” đe dọa. 

Điều đáng nói, theo ông Võ Văn Hoan, dự án được hỗ trợ vay lãi suất chỉ 3%. Tuy nhiên khi bị ngưng thi công, thì phải chịu lãi suất 7%, tức thời gian qua mất đi 4% ưu đãi. Với gần 5 tháng bị ngưng, bỗng nhiên nhà nước mất đi hàng chục tỉ đồng vốn vay ưu đãi lãi suất. “Chính phủ đã bỏ ra 10.000 tỉ đồng để làm việc hệ trọng cho thành phố. Nay chậm, ảnh hưởng đến tiến độ, đến đầu tư là lỗi lớn của thành phố” - ông Hoan bức xúc và cho hay, thành phố đã quyết định lập đoàn kiểm tra làm rõ và khẩn trương tất cả những vấn đề mà cả đơn vị tư vấn và đầu tư đưa ra. Bởi chậm ngày nào, ngân sách càng bị “đốt tiền” ngày đó.

Ngô sơn
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh hơn 5 tháng "bất động" của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở Sài Gòn

MINH QUÂN |

Dự án chống ngập do triều ở TPHCM trị giá gần 10.000 tỉ đồng dù đã hoàn thành 72% tiến độ nhưng phải tạm ngưng suốt 5 tháng qua vì gặp trục trặc trong tái cấp vốn.

“Siêu máy bơm” vận hành trở lại chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh

M.Q |

Trung tâm chống ngập TPHCM vừa có văn bản gửi Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (Công ty Quang Trung) thông báo đồng ý cho doanh nghiệp này vận hành "siêu máy bơm" chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh trở lại từ ngày 5.10.

TPHCM phải tự giải quyết vướng mắc dự án chống ngập 10.000 tỉ

MINH QUÂN |

Việc tổ chức triển khai dự án và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của TPHCM.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Chùm ảnh hơn 5 tháng "bất động" của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở Sài Gòn

MINH QUÂN |

Dự án chống ngập do triều ở TPHCM trị giá gần 10.000 tỉ đồng dù đã hoàn thành 72% tiến độ nhưng phải tạm ngưng suốt 5 tháng qua vì gặp trục trặc trong tái cấp vốn.

“Siêu máy bơm” vận hành trở lại chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh

M.Q |

Trung tâm chống ngập TPHCM vừa có văn bản gửi Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (Công ty Quang Trung) thông báo đồng ý cho doanh nghiệp này vận hành "siêu máy bơm" chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh trở lại từ ngày 5.10.

TPHCM phải tự giải quyết vướng mắc dự án chống ngập 10.000 tỉ

MINH QUÂN |

Việc tổ chức triển khai dự án và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của TPHCM.