Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 2 linh trưởng và 1 trăn đất

TRẦN TUẤN |

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 2 cá thể linh trưởng và 1 cá thể trăn đất do cơ quan chức năng bàn giao để thả về môi trường rừng tự nhiên.

Sáng 23.2, lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể linh trưởng (khỉ mặt đỏ) có tên khoa học là Macaca Arctoides, trong đó con lớn nặng 4kg, con nhỏ nặng 2kg. Đây là động vật nằm trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.

Trước đó, hai cá thể linh trưởng này được người dân ở thôn 5 (xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện đang bị thương trong rừng nên bắt về nhà nuôi nhốt, chăm sóc. Sau khi khỏe mạnh đã giao nộp cho cơ quan chức năng.

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể trăn nặng 7kg. Ảnh: TT.
Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể trăn nặng 7kg. Ảnh: TT.

Đơn vị cũng tiếp nhận 1 cá thể trăn đất (tên khoa học là Python molurus, nhóm IIB) cân nặng hơn 7kg, dài hơn 2,5m do người dân ở xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang tự nguyện giao nộp.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giải cứu các loài linh trưởng quý hiếm của Việt Nam bị buôn bán trái phép

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nằm trong khu vực rừng quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương được thành lập vào tháng 1/1993 với mục đích chăm sóc, cứu hộ các loài linh trưởng quý hiếm của Việt Nam bị buôn bán trái phép hoặc bị thương trên toàn quốc, nghiên cứu các đặc điểm sinh thái học và trả chúng trở về với môi trường sống tự nhiên. Hiện nay, trung tâm đang cứu hộ và nhận nuôi chăm sóc 16 loài linh trưởng với số lượng 179 cá thể, trong đó nhiều nhất là Vọoc Hà Tĩnh, Vọoc chà vá chân xám.

Sau đăng quang, Lương Thùy Linh trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn

Thái An |

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Lương Thùy Linh ngày được công chúng yêu mến bởi hình ảnh đẹp và thông minh. Người đẹp đang bước vào độ chín của nhan sắc để có thể tự tin tiếp tục “chinh chiến” ở cuộc thi sắc đẹp quốc tế tới đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Giải cứu các loài linh trưởng quý hiếm của Việt Nam bị buôn bán trái phép

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nằm trong khu vực rừng quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương được thành lập vào tháng 1/1993 với mục đích chăm sóc, cứu hộ các loài linh trưởng quý hiếm của Việt Nam bị buôn bán trái phép hoặc bị thương trên toàn quốc, nghiên cứu các đặc điểm sinh thái học và trả chúng trở về với môi trường sống tự nhiên. Hiện nay, trung tâm đang cứu hộ và nhận nuôi chăm sóc 16 loài linh trưởng với số lượng 179 cá thể, trong đó nhiều nhất là Vọoc Hà Tĩnh, Vọoc chà vá chân xám.

Sau đăng quang, Lương Thùy Linh trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn

Thái An |

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Lương Thùy Linh ngày được công chúng yêu mến bởi hình ảnh đẹp và thông minh. Người đẹp đang bước vào độ chín của nhan sắc để có thể tự tin tiếp tục “chinh chiến” ở cuộc thi sắc đẹp quốc tế tới đây.