Vườn Quốc gia Vũ Quang được công nhận là “Vườn di sản ASEAN”

TRẦN TUẤN |

Sáng 21.11, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tổ chức lễ công bố là “Vườn Di sản ASEAN”.

Theo báo cáo, hiện độ che phủ rừng của Vườn Quốc gia Vũ Quang đạt tới 99,8%, trữ lượng rừng được đánh giá là đứng nhóm đầu của cả nước.

Vườn có sự hiện diện của nhiều loài đặc hữu cho cả Việt Nam và Lào. Trong đó, có những loài đặc trưng, quý hiếm như: sao la, mang lớn, thỏ vằn, cầy vằn, chà vá chân nâu, vượn đen, gà lôi lam đuôi trắng, rắn lục sừng, ếch cây sần Bắc Bộ...

Tại đây cũng đã xác định được 1.829 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 813 chi với 217 họ; ghi nhận sự góp mặt của 94 loài thú thuộc 26 họ, 315 loài chim, 58 loài bò sát, 31 loài lưỡng cư, 88 loài cá xương, 316 loài bướm, 73 loài kiến và 28 loài nhện.

Trước đó, tại Hội nghị Vườn Di sản ASEAN (AHP) lần thứ 6 diễn ra tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (tháng 10.2019), Vườn Quốc gia Vũ Quang chính thức được công nhận là “Vườn Di sản ASEAN” cùng với 3 đại diện khác của Việt Nam.

Vườn Di sản ASEAN là danh hiệu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), được triển khai từ năm 2003 với mục đích bảo tồn toàn diện các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, mang tính độc đáo của khu vực ASEAN, với sự tham gia và ký kết của các bộ trưởng về Môi trường của ASEAN.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Rừng thông ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà bị đục lỗ, đổ hóa chất

Nhiệt Băng |

Sau liên tiếp nhiều vụ phá rừng ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang chờ kết quả kiểm tra toàn diện, thì tại tiểu khu 145B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (thuộc diện tích rừng do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý) xảy vụ ken cây, phá rừng thông.

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận khỉ đuôi lợn và trăn đất

TRẦN TUẤN |

Chiều 24.7, theo thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị này vừa tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn và 1 cá thể trăn đất quý hiếm do Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) bàn giao trong tình trạng khỏe mạnh để thả về môi trường rừng tự nhiên.

Vụ resort lấn Vườn quốc gia Phú Quốc: Toàn bộ công trình xây dựng trái phép

Thanh Mai |

Sau khi phản ánh câu chuyện “Lấn Vườn Quốc gia Phú Quốc: Càng phản ánh, càng lấn tới”, chúng tôi tiếp tục được cơ quan chức năng cho biết: Toàn bộ công trình này đều xây dựng trái phép.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Rừng thông ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà bị đục lỗ, đổ hóa chất

Nhiệt Băng |

Sau liên tiếp nhiều vụ phá rừng ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang chờ kết quả kiểm tra toàn diện, thì tại tiểu khu 145B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (thuộc diện tích rừng do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý) xảy vụ ken cây, phá rừng thông.

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận khỉ đuôi lợn và trăn đất

TRẦN TUẤN |

Chiều 24.7, theo thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị này vừa tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn và 1 cá thể trăn đất quý hiếm do Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) bàn giao trong tình trạng khỏe mạnh để thả về môi trường rừng tự nhiên.

Vụ resort lấn Vườn quốc gia Phú Quốc: Toàn bộ công trình xây dựng trái phép

Thanh Mai |

Sau khi phản ánh câu chuyện “Lấn Vườn Quốc gia Phú Quốc: Càng phản ánh, càng lấn tới”, chúng tôi tiếp tục được cơ quan chức năng cho biết: Toàn bộ công trình này đều xây dựng trái phép.