Vũng Tàu siết chặt Chỉ thị 16 tại các khu phong tỏa phường Thắng Nhì

Thành An |

Ngày 24.8, UBND TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, Ban chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng chống COVID-19 Thành phố đã quyết định thực hiện các biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 đối với khu vực phong tỏa của phường Thắng Nhì trong 14 ngày tới bắt đầu từ 0h giờ ngày 25.8.

Trong thời gian này, để bảo đảm công tác an sinh xã hội, người dân sẽ được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trong 14 ngày. Cơ quan chức năng cũng sẽ tổ chức lực lượng kiểm tra thân nhiệt, lấy mẫu lưu động 3 ngày/lần; đồng thời kiểm tra, tuần tra  nhiều lần mỗi ngày để bảo đảm người trong khu phong tỏa tuyệt đối không đi ra ngoài, thực hiện nghiêm túc "ai ở đâu ở đấy".

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu thông tin việc sẽ siết chặt các khu phong tỏa tại phường Thắng Nhì.

Với những người có hoàn cảnh đặc biệt, người có bệnh lý nền nặng, Thành phố sẽ bố trí đội ngũ y, bác sĩ để theo dõi sức khỏe và xử lý các sự cố nếu xảy ra. Các lực lượng sẽ phấn đấu làm sao để đến 0 giờ ngày 29.8 sẽ làm sạch một phần địa bàn của phường Thắng Nhì.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, trong khu vực phong tỏa, phường sẽ xác định những gia đình có điều kiện kinh tế tốt thì vận động, khuyến khích người dân tự lo cho gia đình, thành phố hỗ trợ thêm những túi an sinh. Còn đối với những gia đình khó khăn, khu vực phòng trọ, những người không có việc làm thành phố tính toán lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân đảm bảo trong 14 ngày không đói, không thiếu.

Tính đến ngày 24.8, Phường Thắng Nhì TP.Vũng Tàu đã ghi nhận 135 ca F0, trong đó khu phố 1 ghi nhận 21 ca, khu phố 3 ghi nhận 107 ca, khu phố 4 là 6 ca và khu phố 5 có 1 ca.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tạm ngừng một nhà cung cấp thực phẩm vì giao thịt ôi thiu cho dân

THUỲ TRANG |

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty TNHH Hai Thuyên, nơi vừa bị người dân phản ánh việc giao thịt kém chất lượng, phải tạm ngừng hoạt động cung ứng thực phẩm đến các phường để rà soát và khắc phục các bất cập.

Nguồn cung thực phẩm, nông sản cho TPHCM ra sao khi "ai ở đâu, ở yên đó"?

Thế Lâm |

Nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm, nông sản tại TPHCM trong thời gian giãn cách giảm so với thời điểm trước khi dịch bùng phát. Tuy nhiên, có thời điểm nhiều mặt hàng trở nên khan hiếm do khâu lưu thông và phân phối.

Hỗ trợ thực phẩm để người dân Long Hải thực hiện nghiêm "ai ở đâu ở đấy"

Thành An |

Ngày 23.8, các lực lượng phối hợp đang được khẩn trương đẩy nhanh phân phối nhu yếu phẩm đến từng hộ dân Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước 21h để đảm bảo thực hiện nghiêm "ai ở đâu ở đấy". Ông Mai Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã đến kiểm tra, thăm hỏi động viên một số hộ dân trong khu phong tỏa có nhiều F0, và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong sinh hoạt hàng ngày.

Côn Đảo hỗ trợ thực phẩm cho nhiều ngư dân bám tàu trên biển

Thành An |

Ngày 3.8, UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết cơ quan chức năng huyện đã tổ chức hỗ trợ khẩn cấp cho một số ngư dân sau nhiều ngày trên biển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đà Nẵng tạm ngừng một nhà cung cấp thực phẩm vì giao thịt ôi thiu cho dân

THUỲ TRANG |

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty TNHH Hai Thuyên, nơi vừa bị người dân phản ánh việc giao thịt kém chất lượng, phải tạm ngừng hoạt động cung ứng thực phẩm đến các phường để rà soát và khắc phục các bất cập.

Nguồn cung thực phẩm, nông sản cho TPHCM ra sao khi "ai ở đâu, ở yên đó"?

Thế Lâm |

Nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm, nông sản tại TPHCM trong thời gian giãn cách giảm so với thời điểm trước khi dịch bùng phát. Tuy nhiên, có thời điểm nhiều mặt hàng trở nên khan hiếm do khâu lưu thông và phân phối.

Hỗ trợ thực phẩm để người dân Long Hải thực hiện nghiêm "ai ở đâu ở đấy"

Thành An |

Ngày 23.8, các lực lượng phối hợp đang được khẩn trương đẩy nhanh phân phối nhu yếu phẩm đến từng hộ dân Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước 21h để đảm bảo thực hiện nghiêm "ai ở đâu ở đấy". Ông Mai Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã đến kiểm tra, thăm hỏi động viên một số hộ dân trong khu phong tỏa có nhiều F0, và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong sinh hoạt hàng ngày.

Côn Đảo hỗ trợ thực phẩm cho nhiều ngư dân bám tàu trên biển

Thành An |

Ngày 3.8, UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết cơ quan chức năng huyện đã tổ chức hỗ trợ khẩn cấp cho một số ngư dân sau nhiều ngày trên biển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.