Vũng Tàu đã chi hơn 15,2 tỉ đồng hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68

Thành An |

Là địa phương có số người nhận hỗ trợ nhiều nhất trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu đã và đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn tất hồ sơ để thực hiện công tác chi hỗ trợ trong thời gian sớm nhất cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Theo thống kê của TP.Vũng Tàu, địa phương đã tiếp nhận 25.974 hồ sơ của người lao động tự do từ các phường xã, đã thẩm định và gửi trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh 24.424 hồ sơ với tổng kinh phí 32.960.400.000 đồng.

Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt với 14.178 trường hợp và thành phố đã thực hiện chi trả 12.032 trường hợp với tổng kinh phí hơn 14 tỉ đồng (tỉ lệ 82% số lượng được phê duyệt). Đồng thời, thành phố cũng đã thực hiện chi hỗ trợ gần 1,2 tỉ đồng đồng (tỉ lệ 88,92%) cho các đối tượng lao động tạm hoãn HĐLĐ nghỉ không lương đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, nhiều kế hoạch hỗ trợ khác trên địa bàn cũng đã được địa phương hoàn thành chi trả như: Người có công cách mạng với tổng số tiền 276 triệu đồng; bảo trợ xã hội hộ nghèo 171 triệu đồng; hộ nghèo bị ảnh hưởng COVID-19 hơn 251 triệu đồng; người bán vé số lẻ hơn 605 triệu đồng... (tỉ lệ 100% kế hoạch).

Bà Nguyễn Thị Quý - một người dân nhận hỗ trợ tại phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu - cho biết, đợt này người dân nhận tiền hỗ trợ rất nhanh gọn, không bị phiền hà thủ tục. Số tiền này sẽ hỗ trợ cho gia đình thêm phần nào để cải thiện cuộc sống. Đồng thời, cảm ơn phường, và các cơ quan cấp trên đã quan tâm đến cuộc sống của người dân.

Những người dân khác ở phường Thắng Nhất, phường Thắng Nhì cũng nhận định số tiền hỗ trợ tuy không nhiều (từ 1 đến 1,5 triệu đồng) nhưng vào thời điểm dịch bệnh thì rất ý nghĩa. Việc hỗ trợ nhanh chóng cho thấy sự quan tâm đến đời sống người dân của các cấp chính quyền, người dân có thêm điều kiện để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày.

Theo Phòng LĐTBXH thành phố Vũng Tàu, công tác triển khai tại địa phương được thực hiện theo hướng giảm tối đa thủ tục, thời gian để giúp các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nhanh nhất với sự hỗ trợ của Nhà nước.

Thành phố cũng đã tạo điều kiện để nhanh chóng tiếp cập đối tượng lao động tự do. Thậm chí, các phường, xã chỉ cần lập danh sách hỗ trợ cho lao động có mặt trên địa bàn mình và tổ trưởng dân phố ký xác nhận là có thể gửi để trình duyệt.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ đối tượng đã được phê duyệt hỗ trợ, Thành phố Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, để sớm hoàn thiện hồ sơ các nhóm đối tượng thụ hưởng và nhanh chóng chi hỗ trợ cho người dân.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Sa thải 2 nhân viên vi phạm công tác phòng chống dịch ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Chiều 12.8, cả 2 đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã họp, thống nhất kỷ luật bằng hình thức sa thải đối với 2 nhân viên trong vụ vi phạm công tác phòng chống dịch, đã xảy ra vào đêm 9.8.

Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai phòng chống dịch 4 lớp, 2 giai đoạn

Thành An |

Chiều 11.8, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có kế hoạch về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, chia làm 2 giai đoạn, đến 15.8 và đến 25.8 với nội dung tập trung triển khai quyết liệt, triệt để, hiệu quả 4 lớp phòng chống dịch.

Xét nghiệm cho gần 65.000 người dân vùng nguy cơ cao ở Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 10.8, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tiến hành thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở vùng nguy cơ cao tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm phát hiện sớm, nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Sa thải 2 nhân viên vi phạm công tác phòng chống dịch ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Chiều 12.8, cả 2 đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã họp, thống nhất kỷ luật bằng hình thức sa thải đối với 2 nhân viên trong vụ vi phạm công tác phòng chống dịch, đã xảy ra vào đêm 9.8.

Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai phòng chống dịch 4 lớp, 2 giai đoạn

Thành An |

Chiều 11.8, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có kế hoạch về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, chia làm 2 giai đoạn, đến 15.8 và đến 25.8 với nội dung tập trung triển khai quyết liệt, triệt để, hiệu quả 4 lớp phòng chống dịch.

Xét nghiệm cho gần 65.000 người dân vùng nguy cơ cao ở Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 10.8, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tiến hành thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở vùng nguy cơ cao tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm phát hiện sớm, nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng.