Vùng đỏ có hơn 200 F0 ở Hà Nội lập chốt kiểm soát người ra, vào phường

Phạm Đông |

Hà Nội - Tất cả người dân muốn ra, vào phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) từ sáng nay đều phải khai báo y tế bằng mã QR.

Theo ghi nhận của Lao Động, từ sáng nay (18.10), tại các lối ra chính trên địa bàn phường Phú Đô đã được lực lượng chức năng thiết lập chốt kiểm soát người ra vào địa bàn phường. Các lối đi khác tiếp giáp với đường Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm... đều được rào cứng để người dân không lưu thông qua lại.

Các lối đi phụ tại phường Phú Đô đều được rào cứng.
Các lối đi phụ tại phường Phú Đô đều được rào cứng.

Cụ thể, tại số 6 Lê Quang Đạo, lực lượng chức năng dựng nhiều barie, phân thành 2 luồng để kiểm soát người ra, vào địa bàn phường. Tất cả người dân qua chốt đều được yêu cầu quét mã QR để quản lý. Trường hợp có ghi nhận có ca nghi nhiễm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành truy vết nhanh chóng.

Để tiện lợi cho người dân khai báo y tế, Công an phường Phú Đô đã dán hàng chục mã QR tại các điểm kiểm soát.

Chốt kiểm soát trên đường Lê Quang Đạo.
Chốt kiểm soát trên đường Lê Quang Đạo.
Người dân dừng xe khai báo y tế.
Người dân dừng xe khai báo y tế.
Người dân dừng xe khai báo y tế.
Người dân dừng xe khai báo y tế.

Tuy nhiên, sáng nay nhiều người dân vẫn lúng túng khi được yêu cầu quét mã QR. Nhiều người chưa cài đặt ứng dụng PC-Covid (là ứng dụng chống dịch thống nhất sử dụng trên toàn quốc) để sử dụng nên việc khai báo y tế mất nhiều thời gian hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người dù có mang theo điện thoại thông minh nhưng lại không có mạng kết nối di động 3G, 4G để quét mã QR.

Nhiều người chưa cài đặt ứng dụng PC Covid nên phải quét bằng Zalo hoặc bằng camera.
Nhiều người chưa cài đặt ứng dụng PC Covid nên phải quét bằng Zalo hoặc bằng camera.
Nhiều người chưa cài đặt ứng dụng PC Covid nên phải quét mã QR bằng Zalo hoặc bằng camera.

Một cán bộ phường Phú Đô cho biết, do địa bàn phường thuộc vùng đỏ nên việc yêu cầu người dân quét mã để dễ dàng cho việc truy vết. Bên cạnh đó, khi khai báo y tế qua chốt, dữ liệu về thời gian, địa điểm của người dân sẽ được lưu lại khi đến địa điểm khác.

Công an phường Phú Đô hướng dẫn người dân quét mã QR.
Công an phường Phú Đô hướng dẫn người dân quét mã QR.
Công an phường Phú Đô hướng dẫn người dân quét mã QR.

Tương tự, tại các ngõ 54 Lê Quang Đạo và cổng làng trên đường Châu Văn Liêm, lực lượng chức năng cũng kiểm soát chặt chẽ người ra vào.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h tối 17.11, ổ dịch phường Phú Đô từ ngày 9.11 đã tăng lên 233 ca COVID-19, phân bố tại các quận/huyện: quận Nam Từ Liêm (203), Thanh Xuân (1), Hoàng Mai (8), Đống Đa (1), Hà Đông (3), Hai Bà Trưng (3), Gia Lâm (1), Ba Đình (2), Long Biên (1), Bắc Từ Liêm (3), Hoài Đức (2), Cầu Giấy (3) và Tây Hồ (2).

Người dân quét mã QR tại ngõ 54 Lê Quang Đạo.
Người dân quét mã QR tại ngõ 54 Lê Quang Đạo.
Người dân quét mã QR tại ngõ 54 Lê Quang Đạo.

Phường Phú Đô là khu vực duy nhất tại Hà Nội nâng lên cấp độ dịch 4 - màu đỏ, nguy cơ rất cao. Ổ dịch phường Phú Đô được phát hiện vào ngày 4 - 5/11 thông qua xét nghiệm những người biểu hiện ho, sốt tới Trạm Y tế phường Phú Đô khai báo rải rác.

Từ nhóm bệnh nhân trên, quận Nam Từ Liêm xét nghiệm diện rộng, gồm người thuộc diện liên quan F0 và một số đối tượng nguy cơ trên địa bàn phường Phú Đô (người bán hàng ở mặt đường, mặt ngõ), tổng số 1.142 mẫu. Kết quả phát hiện thêm nhiều F0, trong đó có cả trẻ em. Chính quyền địa phương phong tỏa cứng 14 ngày đối với 1.352 người dân của 288 hộ gia đình thuộc tổ dân phố số 1, số 5 và số 6 tại phường Phú Đô.

Chốt kiểm soát trên đường Châu Văn Liêm.
Chốt kiểm soát trên đường Châu Văn Liêm.
Chốt kiểm soát trên đường Châu Văn Liêm.
Chốt kiểm soát trên đường Châu Văn Liêm.
Chốt kiểm soát trên đường Châu Văn Liêm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm nhận định, các nguồn lây bệnh rất nhiều, từ các vùng có dịch về địa phương. Trước diễn biến dịch ở phường Phú Đô, quận đã chỉ đạo phải xét nghiệm hết các cư dân trong khu vực phong toả, đồng thời mở rộng cho các đối tượng nguy cơ xung quanh bên ngoài.

Tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch phường Phú Đô chiều 15.11, ông Trần Đức Hoạt, Bí thư quận Nam Từ Liêm đề nghị với khu vực phong tỏa, phải kiểm soát thật chặt các rào chắn, các khu vực cách ly rõ ràng tránh trường hợp "chặt bên ngoài và lỏng bên trong".

Đồng thời, phối hợp tổ chức lực lượng kiểm soát liên tục trong khu vực phong tỏa, đẩy mạnh xét nghiệm ở tần suất cao hơn nữa để dập dứt điểm ổ dịch.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Hà Nội yêu cầu người về từ TPHCM cách ly tại nhà 7 ngày?

Phạm Đông |

Hà Nội - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã có thông tin về yêu cầu người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh về từ khu vực nguy cơ cao (cấp 3, 4) hoặc từ nơi có số ca mắc cao như TP.HCM phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Sở Y tế Hà Nội: Không quy định F1 cách ly tại nhà phải được hàng xóm đồng ý

Phạm Đông |

Hà Nội - Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội không có quy định F1 cách ly tại nhà phải được sự đồng ý của hàng xóm. Trong khi trước đó, Phó Giám đốc CDC lại cho rằng quy định này áp dụng cho trường hợp F1 ở chung cư, để hàng xóm cùng tầng có thể "giám sát", góp phần giảm tải cho giám sát của lực lượng phường, xã.

F1 ở Hà Nội đang được cách ly tại nhà như thế nào?

Phạm Đông |

Hà Nội - Các trường hợp F1 tự cách ly tại nhà đều được dựng rào chắn, đặt biển báo, có người giám sát hàng ngày, hỗ trợ các nhu cầu cần thiết để cuộc sống sinh hoạt của gia đình không xáo trộn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao Hà Nội yêu cầu người về từ TPHCM cách ly tại nhà 7 ngày?

Phạm Đông |

Hà Nội - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã có thông tin về yêu cầu người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh về từ khu vực nguy cơ cao (cấp 3, 4) hoặc từ nơi có số ca mắc cao như TP.HCM phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Sở Y tế Hà Nội: Không quy định F1 cách ly tại nhà phải được hàng xóm đồng ý

Phạm Đông |

Hà Nội - Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội không có quy định F1 cách ly tại nhà phải được sự đồng ý của hàng xóm. Trong khi trước đó, Phó Giám đốc CDC lại cho rằng quy định này áp dụng cho trường hợp F1 ở chung cư, để hàng xóm cùng tầng có thể "giám sát", góp phần giảm tải cho giám sát của lực lượng phường, xã.

F1 ở Hà Nội đang được cách ly tại nhà như thế nào?

Phạm Đông |

Hà Nội - Các trường hợp F1 tự cách ly tại nhà đều được dựng rào chắn, đặt biển báo, có người giám sát hàng ngày, hỗ trợ các nhu cầu cần thiết để cuộc sống sinh hoạt của gia đình không xáo trộn.