Vùng biên Quảng Nam đêm ngày ngăn dịch

Thanh Chung |

Để phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Nam cùng chính quyền và đồng bào vùng biên giới cùng nhau dựng nên những “lá chắn”. Các chiến sĩ vượt núi, băng rừng, không kể ngày đêm, túc trực 24/24, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.

Đặt nhiệm vụ lên hàng đầu

Tỉnh Quảng Nam thành lập 26 chốt kiểm soát, trải dọc theo biên giới Việt - Lào dài 157km; có tổng cộng 240 cán bộ chiến sĩ túc trực 24/24 để ngăn chặn tình trạng người nhập cảnh trái phép.

Đại úy Võ Hùng Cường - Chốt trưởng chốt Đắk Ngol, Đồn Biên phòng La Êê, huyện Nam Giang - cho hay, "dù nhiệm vụ tại chốt có nhiều khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để giữ vững, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ biên giới để cho khu vực nội địa được an toàn. Chúng tôi luôn luôn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất tại chốt để thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao...".

Đại úy Nguyễn Công Thuần - thành viên tổ chốt chặn Đồn Biên phòng A Nông, huyện Tây Giang, trong điều kiện công tác khó khăn, lại nhận tin mẹ bị bệnh phải cấp cứu tại bệnh viện ở quê nhà - chia sẻ. “Nghe tin, tôi cũng có lo lắng. Nhưng tôi đã xác định lên đây là làm nhiệm vụ chốt chặn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo theo yêu cầu, kế hoạch của Bộ Chỉ huy. Còn mẹ thì ở nhà đã có gia đình lo nên cũng an tâm phần nào. Hiện tại tôi phải toàn tâm, toàn lực để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn”.

Đại úy Trần Đức Hòa - Tổ cắm chốt Đồn Biên phòng A Xan, huyện Tây Giang chia sẻ những khó khăn, vất vả: Thời tiết khí hậu luôn luôn thay đổi, điện, nước sinh hoạt không có… Khoảng 2 đến 3 ngày thì anh em thay phiên nhau xuống núi gùi lương thực, thực phẩm và bà con nhân dân cũng hỗ trợ để gùi lương thực, thực phẩm.

Chia sẻ cùng láng giềng

Trước sự phức tạp của dịch COVID-19 ở các nước láng giềng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã điều động 42 cán bộ tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh để cùng với cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các lực lượng dân quân tại chỗ tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn tại các đường mòn nhằm ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Việc tăng cường lực lượng giúp sức cho các lực lượng tuyến đầu mở rộng các chốt để quản lý chặt hơn nữa đường biên giới của tỉnh.

Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội biên phòng còn phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Sê Kông (Lào) tuyên truyền cho kiều bào ta đang làm ăn sinh sống tại Lào yên tâm tư tưởng; chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch của chính quyền sở tại. Đồng thời, Quảng Nam cũng đã hỗ trợ nhiều trang thiết bị, vật tư y tế cho chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân Lào để cùng nhau phòng, chống dịch.

Đại tá Chanhon Tangphaxay - Trưởng phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) cho hay, "đơn vị chúng tôi rất vui mừng về tình hữu nghị giữa 2 nước, 2 tỉnh và hữu nghị của lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên. Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã giúp đỡ trang thiết bị y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới của Sê Kông, để chúng tôi có điều kiện phục vụ cho công tác phòng, chống lây lan dịch bệnh qua biên giới giữa Lào - Việt Nam...".

Tạo thành trì vững chắc vùng biên

Anh Zơrâm Cói - chiến sĩ dân quân tự vệ xã A Xan, huyện Tây Giang - cho biết, "thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên chốt, tôi xác định tư tưởng đây là một nhiệm vụ rất cao cả, kết hợp với anh em Biên phòng A Xan để hoàn thành nhiệm vụ".

Trung tá Hoàng Thanh Hà - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry - cho biết, trên tuyến biên giới, đơn vị đã tổ chức 3 điểm chốt chặn. Trên địa bàn thì tổ chức 3 tổ tuần tra lưu động phối hợp với dân quân 2 xã Ch’Ơm và Ga Ry tổ chức tuần tra kiểm soát các hoạt động ra vào khu vực biên giới.

“Chúng tôi cũng đang phối hợp với chính quyền tuyên truyền trên địa bàn thông tin cho các bản giáp biên của bạn Lào cùng nhau phối hợp ngăn chặn dịch bệnh, tạo một thành trì vững chắc, không để lọt người vượt biên vào địa phương” - đại tá Hà nói.

Đại tá Trần Tiến Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam - đề nghị các lực lượng Công an, Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền 2 huyện Tây Giang, Nam Giang cùng tăng cường lực lượng tham gia ở các chốt bảo vệ biên giới. Tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên trục đường 14D và ĐT 606.

“Các xã nội địa giáp ranh với các xã biên giới, tăng cường kiểm soát, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Từ các xã, bản làng giáp ranh với biên giới nếu phát hiện có người lạ mặt vào thì ngay lập tức báo với chính quyền địa phương phối hợp”- đại tá Hiền nói.

Thời gian qua, lực lượng chức năng trên tuyến biên giới của hai huyện Nam Giang, Tây Giang với tổng số hơn 240 đồng chí được bố trí ở 26 chốt chặn cố định, hơn 11 đội kiểm soát lưu động… đã tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra dọc đường biên.

Được biết, từ đầu năm đến nay, các lực lượng cắm chốt đã phát hiện, bắt giữ hơn 20 trường hợp người nhập cảnh trái phép; tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra lưu động và bố trí lực lượng rải khắp địa bàn biên giới. Qua đó góp phần ngăn chặn người nhập cảnh và dịch COVID-19 xâm nhập.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện một số người vượt biên giới, trong đó có những người nghi nhiễm SARS-CoV-2, kịp thời đưa đi cách ly. Trước tình hình đó phải tăng cường chốt chặn này để vừa tuần tra, bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, vừa phòng, chống dịch. Và phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng thống nhất rất cao sự phối hợp này. Cho nên, phải nói rằng từ khi thành lập các chốt đến nay thì hiệu quả rất tốt.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAYbên dưới.

.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: Phát hiện, xử lý nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép

Vân Tiến |

Các lực lượng chức năng ở Sơn La đã tăng cường kiểm soát, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Bắt giữ đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép mang theo ma túy

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng mang quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và mang theo ma túy.

Bắt 2 phụ nữ Việt giúp sức đưa người nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Cần tiền tiêu xài nên 2 cô gái người Việt đã tiếp tay cho người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép dưới dạng chuyên gia.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sơn La: Phát hiện, xử lý nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép

Vân Tiến |

Các lực lượng chức năng ở Sơn La đã tăng cường kiểm soát, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Bắt giữ đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép mang theo ma túy

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng mang quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và mang theo ma túy.

Bắt 2 phụ nữ Việt giúp sức đưa người nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Cần tiền tiêu xài nên 2 cô gái người Việt đã tiếp tay cho người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép dưới dạng chuyên gia.