Vừa tái khởi động, doanh nghiệp ĐBSCL lại gặp khó vì COVID-19

Lục Tùng |

Sau thời gian tạm dừng hoặc giảm quy mô hoạt động theo mô hình sản xuất 3 tại chỗ, 4 tại chỗ... nhiều doanh nghiệp tại vùng ĐBSCL đã khởi động trở lại. Tuy nhiên, ngay sau khi khởi động, nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

Dồn dập với số lượng lớn

Tại An Giang, chỉ sau thời gian tái hoạt động, Công ty TNHH An Giang Samho (Khu Công nghiệp Bình Hòa) đã phải tạm dừng hoạt động sản xuất do phát hiện nhiều ca mắc COVID-19. Cụ thể, chỉ trong 3 ngày (12 - 14.11) đã phát hiện 88 trường hợp mắc COVID-19.

Ngay sau khi phát hiện chuỗi lây nhiễm phức tạp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất để công ty thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Công ty TNHH An Giang Samho. Ảnh: CTV
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Công ty TNHH An Giang Samho. Ảnh: CTV

Tương tự, Công ty TNHH May xuất khẩu Đức Thành 1 (phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên) cũng bắt đầu tạm dừng sản xuất cục bộ sau khi phát hiện nhiều người lao động dương tính với virus SARS-CoV-2, nghi mắc COVID-19. Chỉ trong 2 ngày (12-13.11) tầm soát đã phát hiện 222 ca nghi mắc COVID-19. Đáng lo là số lượng phát hiện có dấu hiệu tăng. Cụ thể, trong ngày 12.11, qua tầm soát phát hiện 41 ca nghi nhiễm, thì đến ngày 13.11, số ca phát hiện nghi nhiễm tăng lên 181 ca. Đáng chú ý là hầu hết được tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19, một số đã tiêm nhưng chưa đủ 14 ngày.

Trong khi đó, tại Kiên Giang, dịch COVID-19 cũng tấn công vào doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc (huyện Châu Thành).  Sau chưa đầy 20 ngày hoạt động trở lại, Công ty HwaSeung đã phát hiện 163 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 qua khám sàng lọc định kỳ. Và cũng như An Giang, phần lớn người lao động cũng đã được tiêm vaccine COVID-19.

Theo ông Hà Văn Phúc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, đa số các ca mắc đều không có triệu chứng và nhiều khả năng số ca mắc sẽ còn tăng trong những ngày tới...

Quyết tâm, nhưng không chủ quan

Việc các doanh nghiệp mạnh dạn khởi động lại sản xuất được xem như dấu hiệu tích cực đa mục tiêu. Bởi không chỉ giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn người lao động ổn định cuộc sống, mà còn khởi động cho lộ trình hồi phục kinh tế trong cơn bão dịch COVID-19. Vì thế, nó nhận được sự ủng hộ lớn từ xã hội và cơ quan chức năng.

Một góc nhà xe của Công ty HwaSeung. Ảnh: LT
Một góc nhà xe của Công ty HwaSeung. Ảnh: LT

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - chia sẻ: Sau 6 tháng thực hiện giãn cách xã hội với nhiều mức độ khác nhau để tập trung cho công tác phòng chống dịch, kinh tế của tỉnh tăng trưởng rất chậm. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021 ước chỉ đạt khoảng 2,15%. Vì thế việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 là yêu cầu rất cấp bách không chỉ của riêng doanh nghiệp mà của toàn xã hội.

Tuy nhiên, theo ông Bình, quyết tâm, nhưng không được chủ quan, khôi phục bằng mọi giá. Theo đó, do dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp nên việc mở cửa các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nền kinh tế cần phải được tính toán kỹ trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Trong đó, ông Bình cho rằng, đặc biệt chú trọng đến cách tiếp cận và phương thức phù hợp.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại Công ty TNHH An Giang Samhoo. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại Công ty TNHH An Giang Samhoo. Ảnh: LT

Ông Bình nhấn mạnh: “Với quan điểm sản xuất phải an toàn, không an toàn thì không sản xuất, An Giang đã ban hành kế hoạch phục hồi kinh tế theo tinh thần thích ứng, linh động”.

Theo đó, cũng như một số tỉnh vùng ĐBSCL, An Giang đã chủ động giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho chủ doanh nghiệp, công ty, đơn vị quyết định hoạt động sản xuất theo phương châm: “An toàn tới đâu, mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn”; “Chống dịch để sản xuất và sản xuất để chống dịch”...

Cũng với tinh thần này, tỉnh Kiên Giang vừa động viên, vừa giám sát theo dõi các doanh nghiệp khởi động sản xuất. Ông Hà Văn Phúc cho hay, bên cạnh khuyến cáo doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện biện pháp 5K, thực hiện giãn cách trong các khâu tập trung đông người... tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện lắp vách ngăn tại các bàn ăn và bố trí ăn trưa theo từng xưởng riêng biệt.

“Đặc biệt là khuyến cáo các doanh nghiệp ưu tiên lắp đặt hệ thống thông khí tự nhiên và 1 chiều trong xưởng sản xuất” - ông Phúc nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 “thổi bay” khoảng 1.200 tỉ đồng/năm của vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước khi COVID-19 xuất hiện, mỗi năm doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long đạt khoảng 1.200 tỉ đồng. Bình quân, mỗi ngày doanh thu của vịnh Hạ Long là từ 3-5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã “thổi bay” hàng nghìn tỉ đồng doanh thu của Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Long An, Bến Tre phục hồi du lịch sau COVID-19

Kỳ Quan |

Sau thời gian dài “đóng băng” do dịch bệnh COVID-19, từ giữa tháng 11.2021, ngành du lịch 2 tỉnh Long An và Bến Tre bắt đầu đón khách du lịch trở lại, chuẩn bị cho sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022.

Để lây lan dịch bệnh COVID-19 cho công nhân, hai doanh nghiệp bị phạt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Hai doanh nghiệp chế biến thủy sản tại thị xã Giá Rai bị phạt mỗi doanh nghiệp 20 triệu đồng vì không lấy mẫu xét nghiệm định kỳ dẫn đến lây lan dịch bệnh cho công nhân.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

COVID-19 “thổi bay” khoảng 1.200 tỉ đồng/năm của vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước khi COVID-19 xuất hiện, mỗi năm doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long đạt khoảng 1.200 tỉ đồng. Bình quân, mỗi ngày doanh thu của vịnh Hạ Long là từ 3-5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã “thổi bay” hàng nghìn tỉ đồng doanh thu của Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Long An, Bến Tre phục hồi du lịch sau COVID-19

Kỳ Quan |

Sau thời gian dài “đóng băng” do dịch bệnh COVID-19, từ giữa tháng 11.2021, ngành du lịch 2 tỉnh Long An và Bến Tre bắt đầu đón khách du lịch trở lại, chuẩn bị cho sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022.

Để lây lan dịch bệnh COVID-19 cho công nhân, hai doanh nghiệp bị phạt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Hai doanh nghiệp chế biến thủy sản tại thị xã Giá Rai bị phạt mỗi doanh nghiệp 20 triệu đồng vì không lấy mẫu xét nghiệm định kỳ dẫn đến lây lan dịch bệnh cho công nhân.