Vừa làm đồ án, vừa chế tạo máy rửa tay cảm ứng

Lục Tùng |

Máy rửa tay cảm ứng nhỏ gọn, sử dụng cảm biến siêu âm, chi phí thấp, ít nhiễu - có phiên bản sử dụng pin sạc nên có thể di chuyển, tiện dụng.

Thông tin Thái Minh Tín, sinh viên năm cuối Trường Đại học Kiên Giang chế tạo thành công máy rửa tay cảm ứng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Bởi điều này không chỉ góp phần phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, mà còn bởi nó được làm ra bởi sinh viên trẻ (sinh năm 1998) ở trường đại học trẻ tuổi (vừa tròn 5 năm) làm ra sau thời gian rất ngắn.

Thái Minh Tín và sản phẩm  máy rửa tay cảm ứng. Ảnh: LT
Thái Minh Tín và sản phẩm máy rửa tay cảm ứng. Ảnh: LT

Chuyện bắt đầu khi thực hiện giãn cách xã hội, chàng sinh viên quê Tân Hiệp (Kiên Giang) phải ở nhà vừa học online, vừa làm đề án tốt nghiệp. Trong một lần thảo luận nhóm, từ gợi ý về tầm quan trọng của việc rửa tay sát khuẩn trong phòng chống dịch, Tín lao vào nghiên cứu.

Tín nhận được sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên. Ảnh: LT
Tín nhận được sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên. Ảnh: LT

Được sự hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình của thạc sĩ Nguyễn Văn Rạng (Phó trưởng Khoa Thông tin - Truyền thông) vừa làm đồ án tốt nghiệp, Tín nghiên cứu và tự tay chế tạo thành công máy rửa tay sát khuẩn hoạt động theo cơ chế cảm ứng.

“Thoạt đầu nghe ý tưởng, tôi không quá ngạc nhiên vì trước đó Tín đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong việc ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn như bơm tưới, bật tắt đèn tự động qua điện thoại,.... nhưng khi nghe em trình nói về ý tưởng cơ chế vận hành, thì tôi thật sự thật sự bất ngờ và hào hứng nên trợ giúp hết mình” - thạc sĩ Rạng nhớ lại.

Thái Minh Tín rất đam mê nghiên cứu. Ảnh: LT
Thái Minh Tín rất đam mê nghiên cứu. Ảnh: LT

Sau 1 tuần (1 - 7.4) Tín đã cho ra đời máy rửa tay cảm biến, và ngay lập tức tạo ra hiệu ứng xã hội. Nhiều cơ quan, ban ngành trong và ngoài tỉnh đặt hàng.

Máy gọn nhẹ, phun sương với nhiều tính năng vượt trội so với cùng chủng loại trên thị trường. Ảnh: LT
Máy gọn nhẹ, phun sương với nhiều tính năng vượt trội so với cùng chủng loại trên thị trường. Ảnh: LT

Theo thạc sĩ Rạng, máy của Tín sử dụng cảm biến siêu âm nên chi phí thấp mà ít bị nhiễu. Thiết bị gọn, nhẹ, vận hành êm do sử dụng hệ thống bơm chìm, tạo ra phun sương và đặc biệt là máy có 2 phiên bản: Cắm điện trực tiếp, hoặc pin sạc nên có thể cơ động trong mọi điều kiện, mọi địa bàn...

Thạc sĩ Rạng còn đánh giá cao sản phẩm của Tín khi sinh viên này thiết kế thêm bộ phận điều chỉnh lượng nước phun theo nhu cầu trước khi vận hành. Điều này không chỉ tiện lợi cho mọi đối tượng từ công chức cho đến người lao động các cơ quan, xí nghiệp đặc thù... mà còn tiết kiệm được lượng dung dịch bên trong.

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh (phải) khen thưởng đột xuất sinh viên Thái Minh Tín. Ảnh: LT
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh (phải) khen thưởng đột xuất sinh viên Thái Minh Tín. Ảnh: LT

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh - Hiệu trưởng Đại học Kiên Giang - triệu tập Hội đồng khoa học trường để tổ chức đánh giá. Sau khi xác định, đây là sản phẩm được nghiên cứu trên nền tảng kiến thức nền do trường đào tạo và có độ chính xác cao, ổn định... ông Khanh đã quyết định trao phần thưởng đột xuất và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hỗ trợ Tín làm thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Máy rửa tay diệt khuẩn tự động do sinh viên Cần Thơ chế tạo

SỞ HẠ |

Sau khi nhận thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn trong môi trường học tập nhóm sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã nghiên cứu và chế tạo máy rửa tay tự động có thể giúp sinh viên đến trường an toàn hơn.

Đoàn viên trẻ với sáng kiến máy rửa tay sát khuẩn tự động phòng COVID-19

Cẩm Tú |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, cùng với việc đam mê sáng tạo, Nguyễn Thanh Phong, đoàn viên công đoàn trẻ - giáo viên khoa Điện, Trường Cao đẳng Nghề An Giang đã nảy sinh ý tưởng và chế tạo thành công máy rửa tay sát khuẩn tự động để phục vụ cộng đồng.

Tự điều chế thành công nước rửa tay sát khuẩn phục vụ cho nhân viên

PHÚC ĐẠT |

Ngày 1.4, ông Nguyễn Đại Phúc -  Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã nghiên cứu và tự pha chế thành công dung dịch nước rửa tay sát khuẩn theo công thức được WHO đưa ra để phục vụ cho đoàn viên, người lao động trong công ty phòng dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Máy rửa tay diệt khuẩn tự động do sinh viên Cần Thơ chế tạo

SỞ HẠ |

Sau khi nhận thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn trong môi trường học tập nhóm sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã nghiên cứu và chế tạo máy rửa tay tự động có thể giúp sinh viên đến trường an toàn hơn.

Đoàn viên trẻ với sáng kiến máy rửa tay sát khuẩn tự động phòng COVID-19

Cẩm Tú |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, cùng với việc đam mê sáng tạo, Nguyễn Thanh Phong, đoàn viên công đoàn trẻ - giáo viên khoa Điện, Trường Cao đẳng Nghề An Giang đã nảy sinh ý tưởng và chế tạo thành công máy rửa tay sát khuẩn tự động để phục vụ cộng đồng.

Tự điều chế thành công nước rửa tay sát khuẩn phục vụ cho nhân viên

PHÚC ĐẠT |

Ngày 1.4, ông Nguyễn Đại Phúc -  Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã nghiên cứu và tự pha chế thành công dung dịch nước rửa tay sát khuẩn theo công thức được WHO đưa ra để phục vụ cho đoàn viên, người lao động trong công ty phòng dịch COVID-19.