Vụ xin việc siêu thị gặp siêu lừa: Kiến nghị rút giấy phép Công ty Như Ý

Nhóm PV |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Xin việc siêu thị gặp siêu lừa", cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực Như Ý và kiến nghị rút giấy phép hoạt động của doanh nghiệp này.

Video Phóng sự điều tra “Xin việc siêu thị gặp... siêu lừa”.

Sáng 2.4, ông Trần Quang Huy - Chủ tịch UBND Phường 7, quận Bình Thạnh (TPHCM) - cho biết, UBND Phường đang củng cố hồ sơ và tham mưu cho UBND Quận rút giấy phép kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Như Ý (Công ty Như Ý, địa chỉ 56D Lê Trực, phường 7, Quận Bình Thạnh) về những hành vi vi phạm của công ty này trong việc tuyển việc làm và môi giới việc làm.

Theo đó, chiều 1.4, UBND Phường 12 phối hợp cùng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Gò Vấp tiến hành kiểm tra hoạt động tại Công ty Như Ý. Việc kiểm tra này được thực hiện trên cơ sở trình báo của nạn nhân đi xin việc và phản ánh từ tuyến bài "Xin việc siêu thị gặp siêu lừa" được đăng trên Báo Lao Động vào ngày 8.1.2022.

Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, các đối tượng trong công ty đã đóng kín cửa để cố thủ bên trong, bất hợp tác với cơ quan chức năng. Công an địa phương và lực lượng chức năng phải vào cuộc thì mới đưa các đối tượng liên quan về phường làm việc.

 
Lực lượng chức năng đến kiểm tra Công ty Như Ý vào chiều 1.4.2022.

Theo tuyến bài điều tra "Xin việc siêu thị gặp siêu lừa", một số công ty tự quảng cáo là siêu thị Big C, Coopmart và Lotte tuyển nhân sự, nhiều người lao động đã lầm tưởng đây là siêu thị tuyển trực tiếp nên liên hệ xin việc. Tại đây, các nhân viên của các công ty này đã hẹn đến "phỏng vấn" nhưng thu nhiều loại phí của người xin việc lên đến cả triệu đồng.

 
Một trong những nạn nhân đến đòi lại tiền đã đóng vì đợi mãi không có việc làm vào chiều 1.4.2022.

Nhiều nạn nhân sau khi đóng xong tiền, chờ đợi mãi không thấy việc làm đâu. Có những người được hẹn đi, hẹn lại và đi lại nhiều lần nên chấp nhận từ bỏ và mất tiền. Nhiều người bức xúc đi đòi lại tiền thì chỉ được trả lại ngay 50% số tiền đã đóng, số tiền còn lại thì được nhân viên công ty hẹn 45-60 ngày sau mới giải quyết.

Trong khi đó, làm việc với PV Báo Lao Động, đại diện hệ thống siêu thị Big C, Coopmart và Lotte đều khẳng định không có hợp tác với các công ty khác trong việc tuyển nhân sự làm việc tại siêu thị. Việc tuyển dụng nhân sự của các siêu thị được diễn ra trực tiếp tại siêu thị và không thu bất kỳ khoản phí nào. Đại diện các hệ thống các siêu thị này đều tỏ ra bức xúc trước hành vi mạo danh và có dấu hiệu lừa đảo người đi xin việc của những công ty trên.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ xin việc siêu thị gặp siêu lừa: 2 chi nhánh Công ty MYMART đều đóng cửa

Huân Cao - Nam Hiệp |

TPHCM - Liên quan đến tuyến bài "Xin việc siêu thị gặp siêu lừa" của Lao Động, sau khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, cả 2 chi nhánh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Tổng hợp MYMART hiện đã đóng cửa.

Vụ xin việc siêu thị gặp siêu lừa: Công ty mạo danh siêu thị đã đóng cửa

Huân Cao |

Sau khi tuyến bài điều tra "Xin việc siêu thị gặp siêu lừa" được đăng trên báo Lao Động, Công ty mạo danh siêu thị tuyển dụng lao động đã tạm đóng cửa và cơ quan chức năng đang vào cuộc.

Xin việc siêu thị gặp … siêu lừa

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tại TPHCM có những công ty mạo danh các siêu thị Co.opmart, Lotte Mart  và  Big C để tuyển người làm việc. Nhiều người dân ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... đã tin tưởng liên hệ xin việc để rồi gặp phải đường dây “siêu lừa”, dẫn đến tiền mất nhưng việc thì chờ đến … "mùa quýt".

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vụ xin việc siêu thị gặp siêu lừa: 2 chi nhánh Công ty MYMART đều đóng cửa

Huân Cao - Nam Hiệp |

TPHCM - Liên quan đến tuyến bài "Xin việc siêu thị gặp siêu lừa" của Lao Động, sau khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, cả 2 chi nhánh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Tổng hợp MYMART hiện đã đóng cửa.

Vụ xin việc siêu thị gặp siêu lừa: Công ty mạo danh siêu thị đã đóng cửa

Huân Cao |

Sau khi tuyến bài điều tra "Xin việc siêu thị gặp siêu lừa" được đăng trên báo Lao Động, Công ty mạo danh siêu thị tuyển dụng lao động đã tạm đóng cửa và cơ quan chức năng đang vào cuộc.

Xin việc siêu thị gặp … siêu lừa

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tại TPHCM có những công ty mạo danh các siêu thị Co.opmart, Lotte Mart  và  Big C để tuyển người làm việc. Nhiều người dân ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... đã tin tưởng liên hệ xin việc để rồi gặp phải đường dây “siêu lừa”, dẫn đến tiền mất nhưng việc thì chờ đến … "mùa quýt".