Vụ xe khách đâm xe cứu hỏa: Cần hoàn thiện quy định của pháp luật

Trần Vương |

Tiến sĩ (TS) Trần Hữu Minh, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhìn nhận: Chiều 18.3, vụ va chạm giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã làm 1 chiến sĩ cảnh sát PCCC hi sinh.

Đây là vụ việc hết sức đau xót, đòi hỏi chúng ta cần phải có những phân tích hết sức chi tiết về nguyên nhân và từ đó có những giải pháp cụ thể. 

TS Trần Hữu Minh cho rằng: Việc dành quyền ưu tiên đã quy định rất rõ ràng. Vấn đề ở đây là ta cần rà soát, xem xét là tất cả những quy trình, các bước đã thực hiện đã ổn chưa để các chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ của mình vẫn được sử dụng quyền ưu tiên đó bởi vì công việc đòi hỏi quyền ưu tiên, đặt trong bối cảnh cứu người rất cấp bách và sức ép lớn về thời gian.

Thế nhưng rõ ràng, để thực hiện quyền ưu tiên đó một cách an toàn thì chúng ta cần các bước, công tác tổ chức thế nào cần đặc biệt quan tâm. Theo đó, cần phải làm rõ, quyền ưu tiên phải thực hiện gắn với quy trình, những công đoạn làm sao đảm bảo chúng ta vẫn thực hiện đảm bảo an toàn.

Ví dụ như trước khi chúng ta đi ngược chiều hoặc chúng ta phá dải phân cách để đi sang làn đối diện thì sẽ cần những bước như cảnh báo dọc giao thông, giảm tốc độ dọc giao thông, phân làn điều tiết dọc giao thông và kiểm soát dọc giao thông có va chạm… Đó là những quy trình nhằm đảm bảo chúng ta vẫn được ưu tiên để thực hiện chức năng cứu hộ, cứu nạn nhưng có thể đảm bảo an toàn.

TS Trần Hữu Minh cho biết thêm, khi chúng ta có bất cứ vụ tai nạn giao thông nào xảy ra là điều hết sức đáng tiếc. Điều đó đòi hỏi cơ quan chức năng rà lại quy định pháp luật để sửa chữa bất cập. Về mặt pháp lý, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền về kiến thức, chúng ta cũng cần hoàn thiện quy định của pháp luật. Ví dụ như tăng cường biển cảnh báo, biển cảnh báo điện tử, khi có hệ thống kết cấu hạ tầng tốt hơn. Cùng với đó, chúng ta cũng cần phải tăng cường kiểm soát những hành vi vi phạm nghiêm trọng, uy hiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Trao đổi với PV Lao Động, chuyên gia giao thông, TS Nguyễn Xuân Thủy cho biết: “Để hạn chế được những xung đột giao thông, những rủi ro khi các xe ưu tiên thực hiện nhiệm vụ với các phương tiện khác thì chúng ta cũng cần xem lại thẩm quyền ưu tiên gắn với quy trình. Khi có sự cố, va chạm gì liên quan, đòi hỏi chúng ta phải rà soát lại quy trình để xem bất cập ở đâu.

Việc thực hiện quyền ưu tiên đó thì nó luôn gắn với quy trình hết sức chặt chẽ. Ví dụ quy trình về bật đèn, hú còi, cảnh báo dọc giao thông để giảm tốc độ, rồi điều tiết giao thông tại khu vực có va chạm… Việc tổ chức và điều hành giao thông tại khu vực khi đang có xe ưu tiên là vô cùng quan trọng. Bởi khi có những tín hiệu thông báo, cảnh báo thì tài xế lái xe mới có thời gian để phản ứng trong bối cảnh đang di chuyển với tốc độ cao”.

Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Phải xem lại “quyền lực” xe ưu tiên

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Câu hỏi đặt ra sau vụ tai nạn đáng tiếc hôm 18.3 giữa xe cứu hỏa và xe khách khiến một chiến sĩ CS phòng cháy chữa cháy tử vong đó là: Cần có bài học gì rút ra để giảm thiểu tối đa những va chạm giữa xe ưu tiên với các phương tiện khác? Làm gì để xe ưu tiên phát huy hết hiệu quả mà không có dấu diệu lạm quyền và những điều luật nào cần thay đổi để theo kịp thực tiễn đời sống.

Đời cứu hỏa

VƯƠNG TRẦN |

Những giọt nước mắt đã rơi, thật nhiều trong một buổi sáng đưa tiễn người chiến sĩ Chử Văn Khánh. Khánh ra đi sau 1 tai nạn giao thông khủng khiếp khi xe cứu hỏa va chạm với xe khách trên đường cao tốc hôm 18.3.

Xe cứu hỏa tông liên hoàn 3 xe ô tô khiến 2 lính cứu hỏa nhập viện cấp cứu

CHÍ VĂN |

Khoảng 16 giờ ngày 8.1, tại Ngã ba trạm thu phí Long Sơn (huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) xảy ra vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa và 3 xe ô tô cùng chiều. 

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phải xem lại “quyền lực” xe ưu tiên

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Câu hỏi đặt ra sau vụ tai nạn đáng tiếc hôm 18.3 giữa xe cứu hỏa và xe khách khiến một chiến sĩ CS phòng cháy chữa cháy tử vong đó là: Cần có bài học gì rút ra để giảm thiểu tối đa những va chạm giữa xe ưu tiên với các phương tiện khác? Làm gì để xe ưu tiên phát huy hết hiệu quả mà không có dấu diệu lạm quyền và những điều luật nào cần thay đổi để theo kịp thực tiễn đời sống.

Đời cứu hỏa

VƯƠNG TRẦN |

Những giọt nước mắt đã rơi, thật nhiều trong một buổi sáng đưa tiễn người chiến sĩ Chử Văn Khánh. Khánh ra đi sau 1 tai nạn giao thông khủng khiếp khi xe cứu hỏa va chạm với xe khách trên đường cao tốc hôm 18.3.

Xe cứu hỏa tông liên hoàn 3 xe ô tô khiến 2 lính cứu hỏa nhập viện cấp cứu

CHÍ VĂN |

Khoảng 16 giờ ngày 8.1, tại Ngã ba trạm thu phí Long Sơn (huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) xảy ra vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa và 3 xe ô tô cùng chiều.