Hiện những người có nhà bị cháy vẫn đang phải đi ở nhờ, cuộc sống rất khó khăn.
Theo ghi nhận, đến ngày 28.11, dãy nhà xảy ra vụ việc vẫn là đống đổ nát ngổn ngang. Người dân và lực lượng hỗ trợ địa phương vẫn đang nỗ lực để ổn định lại cuộc sống nơi đây.
Người dân thu dọn tài sản bên trong bị cháy đưa ra ngoài, quét dọn và thuê thợ dỡ bỏ bức tường đã hư hỏng, lợp lại mái nhà, lau chùi lại tài sản còn sót lại. Họ mong sớm dựng lại nhà để tiếp tục sinh sống ở đây.
Bà Trương Thị Mỹ (41 tuổi) có nhà bị cháy cho biết, đã nhận được 10 triệu đồng từ chủ cây xăng để dọn dẹp lại mặt bằng. “Nhà tôi bị cháy hoàn toàn phía trước, chi phí để sửa lại nhà bị hư hỏng này hết ít nhất 100 triệu đồng. Nhà bố tôi ở sát bên, là căn nhà có 4 người tử vong bị cháy đổ sập hoàn toàn” – bà Mỹ cho biết.
Ông Trương Văn Sút, 63 tuổi, chủ một căn nhà bị cháy cho biết, chủ cây xăng đến đưa 10 triệu đồng để gia đình thu dọn đống đổ nát. Trong khi đó, tài sản bị thiệt hại gồm hàng hóa kinh doanh phía trước khoảng 700 triệu đồng và ngôi nhà bị đổ sụp. Tổng tài sản bị cháy khoảng 1 tỉ đồng.
Ông Sút cho rằng với số tiền đó chỉ đủ để gia đình trang trải sinh hoạt trong những ngày qua, chứ chưa thể thuê thợ, mua vật liệu về xây lại nhà.
Theo người dân ở những ngôi nhà bị thiệt hại nặng khác, cuộc sống của họ đang rất khó khăn. Gần một tuần nay, người dân phải đi ở nhờ hàng xóm và người thân. Tiền bạc, tài sản thì bị lửa thiêu rụi. Mặt bằng thì chưa có tiền để xây dựng lại được nên cũng chưa thể làm việc trở lại.
Như Báo Lao Động đã đưa tin, vụ tai nạn xe bồn chở xăng phát hỏa gây thiệt hại lớn về người và tài sản vào lúc 4h36 sáng 22.11 trên quốc lộ 13 đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Vụ việc khiến 6 người tử vong, 2 người bị thương, 19 ngôi nhà bị cháy.