Vụ xã để doanh nghiệp san gạt đồi lấy đá: Vẫn chưa nắm số lượng khai thác

Hoài Luân |

Liên quan đến vụ chính quyền địa phương biết sai nhưng vẫn để doanh nghiệp tự ý san gạt đồi, lấy đá khi chưa được tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương, đến nay vẫn chưa thống kê được số lượng đất, đá bị doanh nghiệp khai thác.

Ông Trương Bá Vinh - Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản - Sở TNMT Bình Định cho biết, đến thời điểm 5.1, Sở vẫn chưa nắm được thông tin thị xã Hoài Nhơn xử phạt Công ty TNHH TPV bao nhiêu và cũng chưa nhận được báo cáo về số lượng đất đá tại Cụm Công nghiệp Tường Sơn (xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn) bị doanh nghiệp này khai thác.

 
Một phần diện tích đồi bị doanh nghiệp san phẳng để khai thác đất, đá. Ảnh: Hoài Luân

Theo Sở TNMT Bình Định, sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết "Chưa được tỉnh cho phép, xã vẫn để doanh nghiệp san gạt đồi lấy đá" ngày 29.12.2022, phản ánh về việc Công ty TNHH TPV khai thác đất, đá tại khu vực đồi Đầu Cấm (xã Hoài Sơn) khi UBND tỉnh chưa chấp thuận chủ trương, Sở đã có văn bản yêu cầu thị xã Hoài Nhơn tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng như báo đã nêu.

Cụ thể, Sở TNMT Bình Định đề nghị địa phương này tiến hành kiểm tra, xử lý việc Công ty TNHH TPV khai thác đất, đá khi chưa được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản, chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát các nghĩa vụ đối với Nhà nước trước việc khai thác tại khu vực trên.

 
Hiện trạng một phần diện tích đồi bị san phẳng. Ảnh: Hoài Luân

Xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc khai thác trái phép và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về khai thác khoáng sản theo Điều 14 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 5.7.2019 và Điều 18 Luật Khoáng sản.

Ông Vinh cũng cho biết, sau khi Sở nhận được báo cáo của thị xã Hoài Nhơn về số lượng đất, đá khai thác trái phép, Sở sẽ đề xuất UBND tỉnh xử lý. Trường hợp tổ chức, cá nhân có vi phạm, sẽ đề nghị kiểm điểm theo quy định.

 
Tại khu vực doanh nghiệp khai thác, một phần lớn diện tích đồi đã bị san phẳng, lượng đất đá nằm ngổn ngang. Ảnh: Hoài Luân

"Nếu để xảy ra việc khai thác trái phép thì trách nhiệm sẽ thuộc về địa phương. Sở chỉ có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương lập hồ sơ cấp phép và bảo vệ khoáng sản. Nơi nào xảy ra tình trạng khai thác trái phép theo quy chế của UBND tỉnh, Sở sẽ có văn bản đề nghị địa phương đó chấn chỉnh, xử lý" - ông Trương Bá Vinh thông tin.

Theo Sở TNMT Bình Định, ngày 14.6.2022, UBND tỉnh có văn bản về chủ trương sử dụng mỏ đất tại xã Hoài Sơn để phục vụ thi công dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại địa phương, Sở đã có văn bản yêu cầu thị xã Hoài Nhơn hướng dẫn nhà thầu trúng thầu lập hồ sơ xin cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định.

 
Khu vực đồi bị khai thác nằm sát trục đường nhựa của xã Hoài Sơn. Ảnh: Hoài Luân

Tuy nhiên, đến nay, Sở vẫn chưa nhận hồ sơ xin cấp phép khai thác đất thi công các công trình theo chủ trương của UBND tỉnh.

Khi phóng viên đặt vấn đề, nhiều ý kiến cho rằng việc Công ty TNHH TPV khai thác lượng lớn đất đá như thế khi chưa được tỉnh cho phép thì sẽ khó kiểm soát được số lượng, dễ xảy ra tình trạng thất thoát tài nguyên. Ông Trương Bá Vinh trả lời: Nếu có tình trạng doanh nghiệp khai thác đất, đá nhưng không sử dụng vào mục đích san lấp, thi công các công trình thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Như Báo Lao Động đã phản ánh ngày 29.12, đầu năm 2022 đến nay, người dân tại thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn (thị xã Hoài Nhơn) vẫn đang xôn xao bàn tán về việc một công ty tự ý vạt đồi để lấy đất, đá. Điều đáng nói, vị trí đồi mà công ty này khai thác nằm sát mặt đường nhưng không thấy chính quyền địa phương xử lý.

Khu vực đồi Đầu Cấm (thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn) trước đây trồng keo, rất xanh tốt. Đầu năm 2022, có một một công ty đến lấy đất, đá, san phẳng một phần của diện tích đồi này.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Chưa được tỉnh cho phép, xã vẫn để doanh nghiệp san gạt đồi lấy đá

Hoài Luân |

Chưa được UBND tỉnh Bình Định cho phép khai thác đất đá để san lấp các công trình, chính quyền địa phương vẫn để doanh nghiệp tự ý san gạt đồi, lấy đá.

Vụ xe chở đất lậu ở Khánh Hòa: Khiển trách Chủ tịch, cán bộ địa chính xã

Hữu Long |

Khánh Hòa – Lãnh đạo xã Cam Hiệp Nam, cán bộ địa chính bị kỷ luật khiển trách liên quan đến công tác quản lý đất đai. Xã Cam Hiệp Nam cũng là nơi Lao Động từng phản ánh về các đoàn xe tải chở đất lậu trên tuyến cao tốc Bắc Nam.

Xe tải ùn ùn ra vào giữa đại công trường khai thác đất lậu ở Khánh Hòa

Hữu Long - Hoài Luân |

Khánh Hòa – Mỗi ngày, hàng trăm lượt ôtô tải cấp tập ra vào vận chuyển đất đá trong các mỏ khai thác trái phép ở huyện Cam Lâm. 

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Chưa được tỉnh cho phép, xã vẫn để doanh nghiệp san gạt đồi lấy đá

Hoài Luân |

Chưa được UBND tỉnh Bình Định cho phép khai thác đất đá để san lấp các công trình, chính quyền địa phương vẫn để doanh nghiệp tự ý san gạt đồi, lấy đá.

Vụ xe chở đất lậu ở Khánh Hòa: Khiển trách Chủ tịch, cán bộ địa chính xã

Hữu Long |

Khánh Hòa – Lãnh đạo xã Cam Hiệp Nam, cán bộ địa chính bị kỷ luật khiển trách liên quan đến công tác quản lý đất đai. Xã Cam Hiệp Nam cũng là nơi Lao Động từng phản ánh về các đoàn xe tải chở đất lậu trên tuyến cao tốc Bắc Nam.

Xe tải ùn ùn ra vào giữa đại công trường khai thác đất lậu ở Khánh Hòa

Hữu Long - Hoài Luân |

Khánh Hòa – Mỗi ngày, hàng trăm lượt ôtô tải cấp tập ra vào vận chuyển đất đá trong các mỏ khai thác trái phép ở huyện Cam Lâm.