Vụ vỡ kênh thủy lợi ở Thanh Hóa: Đã tiến hành cấp nước trở lại

QUÁCH DU |

Qua nhiều ngày đêm khắc phục sự cố, vào chiều ngày 5.1, đoạn kênh bị vỡ (ở Thanh Hóa) đã tạm thời được khắc phục và tiến hành cấp nước trở lại.

Theo đó, vào chiều ngày 5.1, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và nhiều ban chuyên môn của tỉnh Thanh Hóa, huyện Ngọc Lặc đã có mặt tại đoạn kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã (xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc) bị vỡ vào hôm 27.12.2020, để chứng kiến việc thông nước trở lại, cung cấp cho hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp, kịp thời phục vụ sản xuất.

Thực hiện việc cấp nước trở lại sau sự cố vỡ kênh ở Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Thực hiện việc cấp nước trở lại sau sự cố vỡ kênh ở Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Theo ông Trần Văn Tĩnh – quyền Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 (là chủ đầu tư, thuộc Bộ NN-PTNT) cho biết, để khắc phục xong sự cố vỡ kênh đơn vị đã huy động 8 máy xúc, 4 xe lu, 40 xe tải cùng với nhân lực làm việc suốt ngày đêm kể từ 29.12.2020. “Sau 7 ngày đơn vị đã vận chuyển gần 20.000 m3 đất đá tới san lấp, khắc phục sự cố”- ông Tĩnh nói.

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 9h45 ngày 27.12, khi đang vận hành kênh chính (thuộc hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã), thì một đoạn kênh (tại vị trí K5+170 đến K5+240, thuộc thôn Minh Lải, xã Phùng Minh) bất ngờ bị vỡ, với chiều dài 70m.

Tiến hành lót bạt tại đoạn kênh bị vỡ. Ảnh: Quách Du
Tiến hành lót bạt tại đoạn kênh bị vỡ. Ảnh: Quách Du
Sự cố đã làm xói trôi khoảng 25.000 m3 đất, hư hỏng hoàn toàn 28 tấm bê tông mái và 14 tấm bê tông đáy, vùi lấp khoảng 3 ha ruộng (chưa trồng cây), 0,5 ha ao nuôi cá và cuốn trôi khoảng 200 con gà.

Trước sự việc trên, Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 đã thông báo cho chính quyền địa phương, đồng thời huy động lực lượng lập hàng rào, cắm biển cảnh báo để người dân được biết để phòng tránh.

Bờ kênh bị vỡ được gia cố bằng đá và đất. Ảnh: Quách Du
Bờ kênh bị vỡ được gia cố bằng đá và đất. Ảnh: Quách Du
Nguyên nhân ban đầu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định là do đoạn kênh nằm trên nền địa chất có cấu trúc phức tạp, một bên là núi, một bên là suối, đất đào và đất đắp không đồng nhất.

Được biết, dự án kênh tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-BNN-XD ngày 26/10/2011.

Dự án khởi công tháng 9.2014, hoàn thành tháng 12.2016, để phục vụ tưới cho hơn 31.000 ha đất nông nghiệp và tạo nguồn nước sinh hoạt cho nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa. Toàn tuyến kênh có chiều dài 370 km, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Khi con kênh 4.300 tỉ bị sự cố như vừa qua trận “động đất”

Anh Đào |

Không mưa cũng chẳng có lũ, ấy thế mà một đoạn kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã bất ngờ sạt trượt, vỡ nát như vừa qua một trận động đất. Còn chủ đầu tư, thậm chí không nhớ rõ nhà thầu nào đã thi công.

Sự cố vỡ kênh thủy lợi ở Thanh Hóa sẽ được xử lý như thế nào?

QUÁCH DU |

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sự cố vỡ kênh thủy lợi ở Thanh Hóa sẽ được xử lý trong 3 ngày, để nhanh chóng cấp lại nước.

Thanh Hóa: Vỡ một đoạn kênh tưới tiêu cho hàng chục nghìn ha hoa màu

QUÁCH DU |

Một đoạn kênh tưới tiêu cho hàng chục nghìn ha hoa màu (ở Thanh Hóa) bất ngờ bị vỡ, khiến nước tràn ra khu dân cư gây ngập úng cục bộ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khi con kênh 4.300 tỉ bị sự cố như vừa qua trận “động đất”

Anh Đào |

Không mưa cũng chẳng có lũ, ấy thế mà một đoạn kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã bất ngờ sạt trượt, vỡ nát như vừa qua một trận động đất. Còn chủ đầu tư, thậm chí không nhớ rõ nhà thầu nào đã thi công.

Sự cố vỡ kênh thủy lợi ở Thanh Hóa sẽ được xử lý như thế nào?

QUÁCH DU |

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sự cố vỡ kênh thủy lợi ở Thanh Hóa sẽ được xử lý trong 3 ngày, để nhanh chóng cấp lại nước.

Thanh Hóa: Vỡ một đoạn kênh tưới tiêu cho hàng chục nghìn ha hoa màu

QUÁCH DU |

Một đoạn kênh tưới tiêu cho hàng chục nghìn ha hoa màu (ở Thanh Hóa) bất ngờ bị vỡ, khiến nước tràn ra khu dân cư gây ngập úng cục bộ.