Vụ VN Pharma: “7,5 tỷ đồng tiền hoa hồng cho bác sĩ hay những đối tượng khác nữa?”

Khương Quỳnh |

Liên quan đến vụ Cty cổ phần VN Pharma, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đặt vấn đề, 7,5 tỷ đồng là tiền hoa hồng cho những loại thuốc nào? Kê cho bác sĩ hay những đối tượng nào khác mà thủ tục cấp phép thuốc lại nhanh như vậy?

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, cơ chế đấu thầu tập trung đã lộ ra lỗ hổng lớn. Không những không loại được thuốc kém chất lượng mà còn “lòi” ra thuốc giả. Điển hình như lô thuốc H-Capita Caplet, ở thời điểm 2014 đã có số đăng ký được Cục quản lý dược Bộ Y tế cấp. Giá kế hoạch loại thuốc này là 66.000 đồng/viên. Trong khi đó, thuốc H-Capita của Cty VN Pharma đưa ra chỉ 31.000 đồng/viên nên đương nhiên trúng thầu.

Thời điểm năm 2014, việc đấu thầu tập trung được thực hiện do Trung tâm mua sắm thiết bị hàng hóa, Sở Y tế TPHCM phụ trách. Cty VN Pharma thành lập năm 2011, năm 2014 mới đủ thâm niên 3 năm để tham gia đấu thầu. Một Cty “chân ướt chân ráo” đã trúng lớn ở Sở Y tế. Chưa kể, trước đợt đấu thầu tập trung, Cty này đã trúng thầu ở nhiều địa phương khác, kể cả một số BV lớn ở TPHCM.

“Rõ ràng, cơ chế đấu thầu tập trung không loại được thuốc kém chất lượng vì cơ chế này chăm chăm vào việc chọn thuốc giá rẻ, và rồi, thuốc giả cũng lọt vào được. Bên cạnh cơ chế đấu thầu tập trung, chúng ta cũng phải coi lại cơ chế quản lý thuốc, tại sao thuốc giả như H-Capita vẫn lọt lưới, đủ điều kiện để tham gia đấu thầu?” - PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan đặt câu hỏi.

Trong vụ VN Pharma, cơ quan điều tra làm “lòi” ra 7,5 tỷ đồng mà dàn lãnh đạo Cty VN Pharma nói là tiền hoa hồng cho bác sĩ. Theo PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan: “Cơ quan điều tra cần làm rõ, 7,5 tỷ đồng này chi cho ai? Cho những loại thuốc nào? Vì  VN Pharma đã cung ứng nhiều loại thuốc khác chứ không chỉ thuốc giả H-Capita. Thuốc H-Capita bị nằm trong kho, chưa đưa ra thị trường thì làm sao mà kê hoa hồng? Con số có dừng lại ở 7,5 tỷ đồng hay còn hơn? Theo tôi, phải làm rõ 7,5 tỷ đồng này là tiền hoa hồng cho bác sĩ không thôi hay còn kê cho những đối tượng khác thì thủ tục cấp phép thuốc mới…nhanh cấp đến như thế?”.

Bày tỏ về vấn đề bác sĩ nhận tiền hoa hồng, bà Phạm Khánh Phong Lan khẳng định, đó là một việc không được phép. Thứ nhất, tiền hoa hồng có thể tác động vào việc kê đơn thuốc. Bác sĩ kê đơn không phải vì quyền lợi người bệnh mà vì quyền lợi của…bác sĩ. Thứ hai, hoa hồng “đội” chi phí thuốc lên cho bệnh nhân khiến bệnh nhân phải điêu đứng. Hay nói cách khác, hoa hồng của Cty dược là một trong những yếu tố làm tăng giá thuốc.

“Với vai trò đại biểu quốc hội, tôi đã từng đề xuất trong điều chỉnh Luật Dược là phải có biện pháp chế tài việc kê hoa hồng cho bác sĩ. Tuy nhiên, ý kiến của tôi không được đưa vào. Hoa hồng không có trong Luật, vậy phải coi vấn đề này như thế nào? Làm sao bắt được ông bác sĩ nhận hoa hồng? Nếu bắt được thì sao, phải xử thế nào, tiền hoa hồng là tiền gì? Vấn đề bác sĩ nhận hoa hồng chỉ mới được lên án về lương tâm” - Bà Phạm Khánh Phong Lan nói.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.