Vụ việc trẻ rơi từ chung cư: Hiểm họa từ lan can các tòa nhà cao tầng

ANH THƯ -TRẦN VƯƠNG |

Sau khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc trẻ em rơi từ chung cư cao tầng xuống đất, chuyên gia lên tiếng cảnh báo đối với cư dân đang sống tại các tòa nhà chung cư ở các thành phố lớn, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ.

Mới đây, Trưởng Công an quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) xác nhận, tại khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) xảy ra vụ việc bé trai khoảng 4 tuổi rơi từ trên ban công xuống đất tử vong.

Một số người dân khu vực cho hay, cháu bé là con của một gia đình sống cùng tòa nhà. Hôm nay, bố mẹ của bé đi công việc nên đã gửi cho người bác ở nhà trông giúp. Khi xảy ra sự việc, bố mẹ của bé chưa về. Qua xác định, cháu bé đã ra khu vực ban công chơi và không may bị ngã từ tầng 3 xuống đất.

Trước đó, tháng 11.2018, tại chung cư NO3 (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), người dân phát hiện một bé trai 5 tuổi bất ngờ rơi từ tầng 7 của tòa chung cư xuống đất. Trước khi tiếp đất, bé trai còn được các tán cây của cây bằng lăng trong khuôn viên tòa nhà đỡ lại, rất may không nguy hiểm đến tính mạng.

Chung cư xảy ra sự việc.
Chung cư xảy ra sự việc.

Cũng tương tự vụ việc trên, tháng 5.2017, do mải chơi, bé trai trong căn hộ nằm ở tầng 17 của khu chung cư Sky Home (Văn Quán, Hà Đông) đã trèo qua lan can rồi rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV Lao Động, TS Nghiêm Xuân Đạt - Phó Chủ tịch Hiệp hội môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam -cho rằng, hiện nay hầu hết các nhà chung cư đều đã được thiết kế theo các quy chuẩn phù hợp. Các lan can của các khu này hầu hết đều ngang ngực người lớn.

Tuy nhiên, đôi khi điều này vẫn chưa thực sự an toàn đối với trẻ. Phía bên trong phòng chủ nhà thường thiết kế giường hoặc bàn ghế sát cửa sổ, nếu nó không được lắp lưới an toàn thì trẻ hiếu động rất dễ tò mò. Hoặc ở lan can trước nhà cũng vậy, chỉ cần đứa trẻ trèo lên một chiếc chậu, hay một vài đồ vật của gia đình tập kết ở góc cũng là nguyên nhân khiến bé lộn cổ xuống.

Để hạn chế tối đa các trường hợp đáng tiếc xảy ra, ông Đạt cho rằng: "Các hộ gia đình không nên kê các đồ hộp, khối hoặc đồ vật dễ di chuyển tại các khu vực lô-gia, hành lang, lan can, cửa sổ của tòa nhà. Bên cạnh đó, phụ huynh phải luôn chú ý tới trẻ con, không được lơ là dù chỉ một phút. Không để các con vui chơi, leo trèo tại các khu vực nguy hiểm".

"Tại các khu vực lan can, lô-gia, hành lang nên lắp thêm các sợi dây thép dọc theo chiều cao, tránh kiểu bậc thang để hạn chế việc leo trèo của trẻ. Bên cạnh đó tại khu vực này cũng có thể trồng thêm các cây leo, dây xanh…để căn nhà vừa đảm bảo mỹ quan, an toàn lại tránh được tình trạng bêtông hóa” – TS Nghiêm Xuân Đạt khuyến cáo.

ANH THƯ -TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bố mẹ gửi người quen, bé trai rơi từ tầng 3 chung cư xuống đất tử vong

Vân Trường |

Một bé trai khoảng 4 tuổi trong lúc chơi đùa ở ban công tầng 3 chung cư thuộc khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) đã không may rơi xuống đất tử vong thương tâm.

Người dân kinh hoàng kể lại khoảnh khắc bé sơ sinh bị rơi từ chung cư Linh Đàm xuống đất: "Có tiếng hét lớn của một người phụ nữ"

Cường Ngô |

Người dân tại hiện trường nghi ngờ cháu bé có thể bị ai đó ném ra ngoài ban công từ trên tầng cao xuống đất.

Người đàn ông bất ngờ nhảy qua lan can tầng 2 bệnh viện, tử vong

Theo Đại đoàn kết |

Chiều tối 10.11, bác sĩ Tô Mười - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam xác nhận, tại khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện này vừa xảy ra vụ nhảy từ tầng 2 xuống đất, khiến một người tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bố mẹ gửi người quen, bé trai rơi từ tầng 3 chung cư xuống đất tử vong

Vân Trường |

Một bé trai khoảng 4 tuổi trong lúc chơi đùa ở ban công tầng 3 chung cư thuộc khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) đã không may rơi xuống đất tử vong thương tâm.

Người dân kinh hoàng kể lại khoảnh khắc bé sơ sinh bị rơi từ chung cư Linh Đàm xuống đất: "Có tiếng hét lớn của một người phụ nữ"

Cường Ngô |

Người dân tại hiện trường nghi ngờ cháu bé có thể bị ai đó ném ra ngoài ban công từ trên tầng cao xuống đất.

Người đàn ông bất ngờ nhảy qua lan can tầng 2 bệnh viện, tử vong

Theo Đại đoàn kết |

Chiều tối 10.11, bác sĩ Tô Mười - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam xác nhận, tại khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện này vừa xảy ra vụ nhảy từ tầng 2 xuống đất, khiến một người tử vong.