Vụ vi phạm trật tự xây dựng: Huyện Sóc Sơn lên tiếng

VƯƠNG TRẦN |

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã chỉ đạo các xã Minh Phú, Minh Trí thiết lập hồ sơ vi phạm, yêu cầu các xã đình chỉ thi công đối với các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Chiều 16.10, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy thường kỳ, UBND huyện Sóc Sơn đã có báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Liên quan công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, ông Đỗ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: Huyện đã kiểm tra 707 công trình xây dựng.

Trong đó, huyện phát hiện 61 công trình xây dựng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng phải lập hồ sơ xử lý. Kết quả đã xử lý 56 công trình, đạt 91,8%, đang giải quyết 5 công trình.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn nhấn mạnh: Các đơn vị liên quan cũng đang tập trung giải quyết vi phạm trật tự xây dựng tại các xã Phú Minh, Phú Cường, Phù Lỗ, Minh Phú, Minh Trí.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn trả lời các câu hỏi tại giao ban báo chí. Ảnh Trần Vương
Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn trả lời các câu hỏi tại giao ban báo chí. Ảnh Trần Vương

Trong đó, 27 công trình xây dựng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí. 18 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất thuộc quy hoạch là rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường tại thôn Lâm Tường, xã Minh Phú.

UBND huyện đã chỉ đạo thiết lập hồ sơ vi phạm, yêu cầu các xã đình chỉ thi công. Huyện cũng đã chỉ đạo UBND xã Minh Phú xử lý công trình vi phạm trong tháng 11.2018.

Liên quan việc này, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Thanh tra thành phố tổ chức thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng, trật tự xây dựng tại xã Minh Trí và Minh Phú.

Ông Đỗ Minh Tuấn cũng cho hay, thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành đôn đốc UBND các xã, thị trấn tập trung phân loại, hoàn thiện hồ sơ xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý dứt điểm vi phạm mới phát sinh; Xử lý dứt điểm vi phạm trên đất lâm nghiệp tại xã Minh Phú, Minh Trí.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cũng nhìn nhận, địa bàn huyện Sóc Sơn đang phát triển và khá phức tạp đến hiện trạng sử dụng đất.

Liên quan vi phạm trật tự xây dựng, ngay từ năm 2014, huyện đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề, hàng năm có rà soát và tăng cường xử lý các vi phạm. Từ năm 2016, huyện đã xử lý 6 cán bộ trong đó có cả Chủ tịch xã và cán bộ liên quan. 

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ thanh tra toàn diện vi phạm đất đai và trật tự xây dựng tại 2 xã ở Sóc Sơn

Thành Trung |

Mới đây, UBND TP. Hà Nội vừa có công văn yêu cầu thanh tra toàn diện về vi phạm đất đai và trật tự xây dựng tại khu vực xã Minh Phú và xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn.

Hà Nội: Bảo vệ đất, dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương

Hoài Nam |

Phát hiện 2 tàu bêtông cốt thép của cát tặc trên sông Cầu áp sát khu đất của nhà, một người dân xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra ngăn cản. Nhóm người trên 2 tàu cát tặc này đã chém người dân này trọng thương.

Cháy rừng ở Sóc Sơn: Nửa đêm ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội

Cường Ngô-Cao Nguyên |

Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội chiều 5-6. Đến 0h ngày 6.6 ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nội sẽ thanh tra toàn diện vi phạm đất đai và trật tự xây dựng tại 2 xã ở Sóc Sơn

Thành Trung |

Mới đây, UBND TP. Hà Nội vừa có công văn yêu cầu thanh tra toàn diện về vi phạm đất đai và trật tự xây dựng tại khu vực xã Minh Phú và xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn.

Hà Nội: Bảo vệ đất, dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương

Hoài Nam |

Phát hiện 2 tàu bêtông cốt thép của cát tặc trên sông Cầu áp sát khu đất của nhà, một người dân xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra ngăn cản. Nhóm người trên 2 tàu cát tặc này đã chém người dân này trọng thương.

Cháy rừng ở Sóc Sơn: Nửa đêm ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội

Cường Ngô-Cao Nguyên |

Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội chiều 5-6. Đến 0h ngày 6.6 ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.