Vụ tự ý lợp ngói mới ở trường học cũ: "Quyết giữ nghiêm kỉ cương"

TRẦN TUẤN |

Dù đã nhiều lần vận động, thuyết phục, ra văn bản xử phạt hành chính, cưỡng chế buộc tháo dỡ, nhưng người vi phạm tự ý lợp ngói mới ở trường Tiểu học cũ xã Cẩm Quang không chấp hành

Đã nhiều lần vận động, ra quyết định cưỡng chế

Sáng 7.11, ông Lê Văn Tứ - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cẩm Quang – cho biết, hiện ông Nguyễn Văn Hỷ (trú thôn 6) vẫn chưa chấp hành tháo dỡ ngói mới tự ý lợp ở Trường Tiểu học (cũ) Cẩm Quang.

Ông Phạm Đăng Nhật – Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) – thông tin, năm 1997, thực hiện xã hội hóa giáo dục, Trường Tiểu học (cũ) xã Cẩm Quang được nhân dân đóng góp xây 3 phòng học để con em học văn hóa. Đến năm học 2011 – 2012 do trường cũ xuống cấp nên được chuyển lên cơ sở chính học.

Quyết định xử phạt ông Hỷ và buộc tháo dỡ ngói tự ý lợp. Ảnh: Trần Tuấn
Quyết định xử phạt ông Hỷ và buộc tháo dỡ ngói tự ý lợp. Ảnh: Trần Tuấn

Đầu năm 2019, UBND xã Cẩm Quang triển khai thi công làm vận động ở thôn 6, trong đó lấy cả phần đất trường tiểu học cũ. Thế nhưng, khi chuẩn bị phá dỡ để thi công thì một bộ phận người dân ở đó tự ý lợp ngói mới thay thế ngói cũ.

Sau khi tuyên truyền, vận động tháo dỡ không được, xác định ông Nguyễn Văn Hỷ là người đứng ra kêu gọi, chỉ đạo và tham gia lợp lại ngói mới nên ngày 21.6.2019, UBND huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với ông Hỷ và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của ngôi trường.

Tuy nhiên, do ông Hỷ không chấp hành nên ngày 19.9, UBND huyện Cẩm Xuyên tiếp tục ra quyết định số 3692 buộc ông Hỷ “Tháo dỡ 300 viên ngói đã lợp trên các phòng học của Trường tiểu học Cẩm Quang cũ và di chuyển các vật tư khác ra khỏi khuôn viên sân vận động thôn 6”. Thời gian thực hiện là 15 ngày.

Thế nhưng, ông Hỷ vẫn không chấp hành mà đến ngày 23.9 có đơn kiến nghị cho rằng ngôi trường là tài sản chung của bà con ở đó, bởi trước đây họ tự bỏ tiền, ngày công xây dựng.

Đến ngày 17.10, UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành quyết định số 4215 sửa đổi, bổ sung quyết định 3692 với nội dung buộc ông Hỷ khôi phục lại tình trạng ban đầu của Trường tiểu học Cẩm Quang cũ. Thời gian thực hiện là 10 ngày. (Văn bản 3692 bị lỗi ở chỗ 300 viên ngói, mà thực tế họ đã lợp hơn 3000 viên - PV)

Quyết giữ nghiêm kỉ cương phép nước

Sau khi ban hành quyết định 4215, ngày 18.10, UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức một cuộc làm việc với ông Hỷ và một số người liên quan. Tại cuộc làm việc, phía ông Hỷ không cung cấp được hồ sơ, pháp lý. Sau đó, lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên đã cho thời gian để cung cấp hồ sơ, văn bản liên quan.

Tuy vậy, theo ông Nhật, đến nay phía ông Hỷ và những người liên quan vẫn chưa cung cấp được một hồ sơ, văn bản gì xác lập đất và tài sản đó là thuộc quyền sở hữu của họ.

Mảnh đất nơi xây dựng Trường tiểu học cũ xã Cẩm Quang đã cấp chứng nhận QSDĐ cho Trường Tiểu học Cẩm Quang, thuộc quản lý của Nhà nước. Ảnh: Trần Tuấn
Mảnh đất nơi xây dựng Trường tiểu học cũ xã Cẩm Quang đã cấp chứng nhận QSDĐ cho Trường Tiểu học Cẩm Quang, thuộc quản lý của Nhà nước. Ảnh: Trần Tuấn

Trong khi đó, thực tế thửa đất xây dựng trường tiểu học Cẩm Quang cũ đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Cẩm Quang ngày 14.12.2009.

“Đất ở đó từ trước đến nay thuộc nhà nước quản lý. Còn tài sản dù do nhân dân đóng góp, xây dựng nhưng cũng thuộc tài sản công do nhà nước quản lý” – Ông Nhật khẳng định.

Theo ông Nhật, UBND huyện Cẩm Xuyên đang trả lời kiến nghị của ông Hỷ. Sau đó, nếu họ vẫn cố tình không chấp hành thì sẽ kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ ngôi trường để hoàn thiện sân vận động theo quy hoạch hạ tầng nông thôn mới với tinh thần “phải làm cho được để giữ nghiêm kỉ cương phép nước”.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tháo dỡ pano quảng cáo bia gây phản cảm ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Chính quyền Quảng Nam vừa tháo dỡ 2 pano quảng cáo với hình ảnh lon bia Huda Huế chèn lên biểu tượng Chùa Cầu nhận phải sự phản ứng của dư luận.

Công trình sai phép của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức được tháo dỡ

M.Q |

Công trình nhà xưởng sai phép của ông Lê Hữu Thành - Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức đã cơ bản được tháo dỡ xong. Tuy nhiên, 6 công trình sai phép còn lại của người nhà ông Thành chưa được tháo dỡ.

Vụ dân tự ý lợp ngói mới ở trường học cũ: Vẫn chưa chịu tháo dỡ

TRẦN TUẤN |

Mặc dù Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã có văn bản cưỡng chế buộc tháo dỡ 300 viên ngói mà một người dân tự ý lợp tại Trường Tiểu học (cũ) Cẩm Quang, nhưng đến nay đã quá thời hạn giao nhiều ngày nhưng người được cho là vi phạm vẫn chưa chấp hành.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tháo dỡ pano quảng cáo bia gây phản cảm ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Chính quyền Quảng Nam vừa tháo dỡ 2 pano quảng cáo với hình ảnh lon bia Huda Huế chèn lên biểu tượng Chùa Cầu nhận phải sự phản ứng của dư luận.

Công trình sai phép của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức được tháo dỡ

M.Q |

Công trình nhà xưởng sai phép của ông Lê Hữu Thành - Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức đã cơ bản được tháo dỡ xong. Tuy nhiên, 6 công trình sai phép còn lại của người nhà ông Thành chưa được tháo dỡ.

Vụ dân tự ý lợp ngói mới ở trường học cũ: Vẫn chưa chịu tháo dỡ

TRẦN TUẤN |

Mặc dù Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã có văn bản cưỡng chế buộc tháo dỡ 300 viên ngói mà một người dân tự ý lợp tại Trường Tiểu học (cũ) Cẩm Quang, nhưng đến nay đã quá thời hạn giao nhiều ngày nhưng người được cho là vi phạm vẫn chưa chấp hành.