Vụ tự sát tại BV Trưng Vương: Vì sao bệnh nhân mang được súng vào?

Đình Trường |

"Có lẽ do khẩu súng có kích thước ngắn, nhỏ gọn nên lực lượng an ninh bệnh viện không thể kiểm tra được" - bác sĩ Lê Thanh Chiến - Giám đốc bệnh viện Trưng Vương (quận 10, TPHCM), nói về vụ tự sát bằng súng tại Khoa Cấp cứu vào tối 22.12.

Theo đó, vào tối 22.12, một nam bệnh nhân (41 tuổi) đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Trưng Vương trong tình trạng kích động. Ngay trong lúc khám bệnh, người này bất ngờ lấy ra khẩu súng đã thủ sẵn và tự bắn đầu mình. Nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng ngày 23.12.

Trao đổi với phóng viên về việc vì sao bệnh nhân đem theo súng có thể dễ dàng chui lọt qua công tác an ninh bệnh viện, bác sĩ Lê Thanh Chiến - Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết: "Tôi không biết khẩu súng đó là loại gì nhưng có lẽ là do khẩu súng có kích thước ngắn, nhỏ gọn nên lực lượng an ninh bệnh viện không kiểm tra được".

Trong khi đó, tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ được một khẩu súng K59.

Bác sĩ Lê Thanh Chiến - Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương
Bác sĩ Lê Thanh Chiến - Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương.

Ông Chiến cũng thẳng thắn nhìn nhận sau vụ việc này, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện phải được tăng cường hơn nữa.

"Chúng tôi sẽ củng cố hơn quy trình xử lý tình huống trong những trường hợp khẩn cấp tương tự. Bệnh viện luôn có phương án phối hợp với lực lượng chức năng, bao gồm công an phường, quận và lực lượng 113.

Đặc biệt, bệnh viện sẽ bố trí ở khoa Cấp cứu thêm nhiều lớp an ninh để ngăn chặn các hành vi quá khích nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và các nhân viên y tế" - vị Giám đốc bệnh viện Trưng Vương cho biết.

Về vụ tự sát tại bệnh viện vào tối ngày 22.12, theo bệnh viện, nam bệnh nhân không có hành vi đe doạ các nhân viên y tế mà chỉ bị kích động, không hợp tác trong điều trị.

Theo bệnh viện, nam bệnh nhân ở trong tình trạng kích động đã rút súng bắn vào đầu ngay tại khoa Cấp cứu
Theo bệnh viện, nam bệnh nhân ở trong tình trạng kích động đã rút súng bắn vào đầu ngay tại khoa Cấp cứu.

Đồng thời, các bác sĩ cũng cho biết, nam bệnh nhân đã có triệu chứng trầm cảm từ lâu. Người này từng được giới thiệu đến cơ sở chuyên khoa để điều trị. Tuy nhiên, do người bệnh không tuân thủ điều trị nên dẫn tới việc khó kiểm soát hành vi.

Trong khi đó, theo chia sẻ từ người thân, nạn nhân này làm nghề kinh doanh bất động sản và mới bị thua lỗ hơn 3 tỉ đồng khi mua đất tại Vũng Tàu từ Tập đoàn Alibaba.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Người dùng súng tự sát ở BV Trưng Vương từng mua hơn 3 tỉ tiền đất Alibaba

Đình Trường |

Sáng 23.12, theo thông tin từ Bệnh viện Trưng Vương, người đàn ông nổ súng tự sát tại khoa Cấp cứu có tiền sử trầm cảm. Trước đó, theo người thân cho biết, nạn nhân từng bị lừa khi mua hơn 3 tỉ tiền đất của Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Vụ tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương: Rút súng bắn vào đầu ngay lúc khám

Đình Trường - Hà Phương |

Sáng 23.12, Bệnh viện Trưng Vương (quận 10, TPHCM) đã tổ chức họp báo liên quan đến vụ việc một nam bệnh nhân rút súng tự bắn vào đầu tại Khoa Cấp cứu. Thông tin mới nhất cho biết, nạn nhân đã tử vong.

Nổ súng nghi tự sát ngay tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương

Trí Minh |

Tối 22.12, một người đàn ông đã nổ súng nghi tự sát ngay tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương. Hiện công an quận 10 (TPHCM) đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Người dùng súng tự sát ở BV Trưng Vương từng mua hơn 3 tỉ tiền đất Alibaba

Đình Trường |

Sáng 23.12, theo thông tin từ Bệnh viện Trưng Vương, người đàn ông nổ súng tự sát tại khoa Cấp cứu có tiền sử trầm cảm. Trước đó, theo người thân cho biết, nạn nhân từng bị lừa khi mua hơn 3 tỉ tiền đất của Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Vụ tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương: Rút súng bắn vào đầu ngay lúc khám

Đình Trường - Hà Phương |

Sáng 23.12, Bệnh viện Trưng Vương (quận 10, TPHCM) đã tổ chức họp báo liên quan đến vụ việc một nam bệnh nhân rút súng tự bắn vào đầu tại Khoa Cấp cứu. Thông tin mới nhất cho biết, nạn nhân đã tử vong.

Nổ súng nghi tự sát ngay tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương

Trí Minh |

Tối 22.12, một người đàn ông đã nổ súng nghi tự sát ngay tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương. Hiện công an quận 10 (TPHCM) đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.