Vụ tự phong "nhà báo quốc tế": Hội Luật gia chưa chốt phương án xử lý

QUANG ĐẠI |

Theo đại diện Hội Luật gia Việt Nam, đến thời điểm này vẫn chưa đưa ra được phương án xử lý đối với trường hợp "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn, do chưa tập hợp đầy đủ ý kiến từ các cơ quan chức năng. 

Ngày 11.8, trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Long - Chánh Văn phòng Hội Luật gia Việt Nam cho biết, hiện nay, "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn vẫn đang tiếp tục bị đình chỉ chức vụ Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu (cơ quan thuộc Hội Luật gia Việt Nam).

Về hình thức xử lý đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn, ông Trần Đức Long cho biết: "Thực ra thì đã có cơ sở rồi, nhưng chúng tôi đang phải chờ ý kiến bằng văn bản của một số cơ quan liên quan như Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Đối ngoại Trung ương. Bộ Ngoại giao thì cũng đã trả lời rồi. Trước sau thì cũng phải xử lý thôi, nhưng bây giờ còn phải chờ".

Được biết, ông Lê Hoàng Anh Tuấn cũng đã có báo cáo giải trình gửi Hội Luật gia Việt Nam, báo cáo về các hoạt động liên quan đến ông này gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Bìa của tạp chí Chống tham nhũng và hợp tác quốc tế.
Bìa của tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế.

Đại diện Hội Luật gia Việt Nam cũng không thừa nhận việc buông lỏng quản lý đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn. Theo lí giải của vị đại diện này, họ chỉ quản lý ông Tuấn ở phương diện Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu, các hoạt động liên quan đến báo chí ông Tuấn không báo cáo.

Như Lao Động đã thông tin, ông Lê Hoàng Anh Tuấn tự giới thiệu là "nhà báo quốc tế, tiến sĩ từ Vương quốc Anh" nhưng sau các danh xưng này được xác minh là không có cơ sở.

Ông Tuấn cũng được mời đi giảng dạy, thuyết trình về nghiệp vụ báo chí nhiều nơi, tự giới thiệu là Tổng Biên tập tạp chí "Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế" (trụ sở tại Châu Âu). Tuy nhiên, khi phóng viên Báo Lao Động phỏng vấn, ông Tuấn không trả lời việc ông được bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập vào thời điểm nào.

“Nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn trong một buổi dạy nghiệp vụ báo chí.
“Nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn trong một buổi dạy nghiệp vụ báo chí.

Sau đó, ông Tuấn bị xóa tên khỏi danh sách Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, bị đình chỉ chức vụ Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu để thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm của ông này. Cơ quan công an cũng thu hồi xe biển xanh 80B đã cấp cho Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi biển xanh 80A cấp cho xe của cơ quan “nhà báo quốc tế”

QUANG ĐẠI |

Sáng 23.5, người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đã có văn bản thu hồi biển xanh 80A đã cấp cho xe cơ quan của “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn.

“Nhà báo quốc tế” chủ trì nhiều hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ báo chí

QUANG ĐẠI |

Không những được mời thỉnh giảng cho sinh viên đại học báo chí, “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn còn được tham gia chủ trì nhiều hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ báo chí.

Tạp chí do "nhà báo quốc tế" làm TBT: Bí ẩn danh sách tác giả Việt Nam

Trần Tuấn - Tô Thế |

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng giành lại cuốn tạp chí do mình làm Tổng biên tập từ tay phóng viên. "Đang trong thời điểm nhạy cảm, em không nên chụp hình các tác giả ấy lên báo", ông Lê Hoàng Anh Tuấn nói.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thu hồi biển xanh 80A cấp cho xe của cơ quan “nhà báo quốc tế”

QUANG ĐẠI |

Sáng 23.5, người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đã có văn bản thu hồi biển xanh 80A đã cấp cho xe cơ quan của “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn.

“Nhà báo quốc tế” chủ trì nhiều hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ báo chí

QUANG ĐẠI |

Không những được mời thỉnh giảng cho sinh viên đại học báo chí, “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn còn được tham gia chủ trì nhiều hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ báo chí.

Tạp chí do "nhà báo quốc tế" làm TBT: Bí ẩn danh sách tác giả Việt Nam

Trần Tuấn - Tô Thế |

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng giành lại cuốn tạp chí do mình làm Tổng biên tập từ tay phóng viên. "Đang trong thời điểm nhạy cảm, em không nên chụp hình các tác giả ấy lên báo", ông Lê Hoàng Anh Tuấn nói.