Vụ trung tâm bảo trợ "chia chác" tiền từ thiện: Cục Bảo trợ xã hội vào cuộc

Anh Nhàn |

Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tập trung xử lý xung quanh vụ việc Trung tâm bảo trợ "chia chác" hơn 760 triệu tiền từ thiện cho cán bộ, nhân viên và báo cáo về Cục trước 14.5.

Ngày 11.5, Cục Bảo trợ xã hội (Thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM.

Theo Cục Bảo trợ xã hội, báo chí vừa có đề cập đến kết luận của Thanh tra TPHCM về những vi phạm tại một số trung tâm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Cụ thể, các trung tâm (Tam Bình, Thị Nghè, Gò Vấp, Linh Xuân) xảy ra tình trạng quản lý, sử dụng tiền từ thiện, tiền con nuôi; việc tiếp nhận trẻ mồ côi chưa nêu cụ thể về số liệu thu, chi tiền mặt. Hàng hóa được tài trợ là chưa rõ ràng, minh bạch. Việc quản lý, ghi chép sổ tại một số trung tâm không thực hiện đúng theo hướng dẫn, một số khoản chi từ nguồn thực hiện không đúng mục đích.

Đặc biệt, việc tiếp nhận tiền, hàng hóa từ thiện tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè không thực hiện theo quy trình hướng dẫn, tổ tiếp nhận được thành lập nhưng thực tế không hoạt động theo quy chế tiếp nhận quản lý, sử dụng tiền từ thiện, viện trợ của các tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài...

Do vậy, Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tập trung xử lý, tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị. Đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những vấn đề còn thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo về Cục trước ngày 14.5.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, thanh tra TPHCM vừa phát hiện nhiều vi phạm tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2018 đến ngày 30.4.2019.

Cụ thể, thanh tra phát hiện phiếu kê hàng hóa có cột ghi nhận số liệu ghi chép “trong sổ" và “ngoài sổ". Qua đó, thanh tra đã xác định có việc để ngoài sổ sách kế toán với tổng giá trị quy đổi của các loại hàng hóa được tài trợ, từ thiện là hơn 1,1 tỉ đồng.

Số tiền này đã chia cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè là hơn 760 triệu đồng (gồm năm 2018 là gần 720 triệu đồng và 4 tháng đầu năm 2019 là 41 triệu đồng).

Thanh tra TPHCM đánh giá, do thời điểm thanh tra có hạn theo Quyết định thanh tra nên đây chỉ là những số liệu phát hiện bước đầu. Thời gian tới, cần giao cơ quan quản lý chuyên ngành tiếp tục thanh tra làm rõ để xử lý trách nhiệm.

Qua kiểm tra xác minh cũng phát hiện việc nhập, xuất hàng hóa và phát hành hóa đơn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thực Phẩm Vàng (đơn vị cung cấp gạo cho Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè) có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế về sử dụng hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp. Do đó, sẽ giao Cục trưởng Cục Thuế TPHCM chỉ đạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế về sử dụng hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp của công ty trên.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

274 người từ Malaysia về Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Ngày 12.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật  (CDC) Đà Nẵng cho biết, 274 công dân Việt Nam trên chuyến bay trở về từ Malaysia đều âm tính với SARS-CoV-2 trong lần kiểm tra đầu tiên.

Người phụ nữ gieo lúa trên đồng bị điện giật tử vong

HƯNG THƠ |

Người phụ nữ được phát hiện tử vong khi đang gieo lúa trên ruộng. Cạnh đó, có đường dây điện cao thế bị chùng xuống.

Trung tâm bảo trợ "chia chác" hơn 760 triệu tiền từ thiện cho nhân viên

Anh Nhàn |

Thanh tra TPHCM kết luận, Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè đã chia hơn 760 triệu đồng tiền từ thiện để ngoài sổ sách cho cán bộ, nhân viên trong thời gian từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 4.2019.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

274 người từ Malaysia về Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Ngày 12.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật  (CDC) Đà Nẵng cho biết, 274 công dân Việt Nam trên chuyến bay trở về từ Malaysia đều âm tính với SARS-CoV-2 trong lần kiểm tra đầu tiên.

Người phụ nữ gieo lúa trên đồng bị điện giật tử vong

HƯNG THƠ |

Người phụ nữ được phát hiện tử vong khi đang gieo lúa trên ruộng. Cạnh đó, có đường dây điện cao thế bị chùng xuống.

Trung tâm bảo trợ "chia chác" hơn 760 triệu tiền từ thiện cho nhân viên

Anh Nhàn |

Thanh tra TPHCM kết luận, Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè đã chia hơn 760 triệu đồng tiền từ thiện để ngoài sổ sách cho cán bộ, nhân viên trong thời gian từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 4.2019.