Vụ trục lợi đất công: Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu báo cáo vụ việc

Huân Cao |

Ngay sau khi báo Lao Động đăng loạt bài phản ánh trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung báo cáo vụ việc.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu báo cáo

Video Toàn cảnh vụ trục lợi đất công tại Công viên Phần mềm Quang Trung

Ngày 26.5, Báo Lao Động đăng loạt bài "Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung, thu hàng trăm tỉ đồng". Loạt bài viết đã phản ánh doanh nghiệp lợi dụng chính sách cho thuê đất ưu đãi, xin xây nhà cho chuyên gia thuê ở, nhưng sau đó tổ chức mua bán trái phép thu lợi hàng trăm tỉ đồng; Phản ánh chiêu trò lách luật để trục lợi đất công của một số doanh nghiệp; đồng thời phản ánh thực trạng sử dụng đất công gây lãng phí tại Công viên phần mềm Quang Trung.

Sau khi loạt bài báo được đăng tải, chiều 26.5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) báo cáo vụ việc Báo Lao Động phản ánh. Ngay trong chiều 26.5, Giám đốc QTSC đã đến UBND TPHCM để báo cáo và giải trình toàn bộ vụ việc với lãnh đạo Thành phố.

Sáng 27.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo QTSC cho biết, vẫn tiếp tục làm báo cáo giải trình đến Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp liên quan giải trình để QTSC tổng hợp báo cáo những cơ quan có thẩm quyền.

Lãnh đạo QTSC cung cấp thêm thông tin, đối với các nội dung đã nêu trên, QTSC cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý để xử lý vụ việc.

Những căn biệt thự danh cho chuyên gia thuê đang được mua bán trái phép với giá hơn 10 tỉ đồng/căn. Ảnh: Huân Cao
Những căn biệt thự dành cho chuyên gia thuê đang được mua bán trái phép với giá hơn 10 tỉ đồng/căn. Ảnh: Huân Cao

QTSC vào cuộc giải quyết vụ việc

Sau khi báo cáo vụ việc với lãnh đạo Thành phố vào chiều tối 26.5, Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đã có thông tin phản hồi ban đầu về loạt bài trên Báo Lao Động.

Theo QTSC, ngày 26.5.2021, Báo Lao Động đã đăng loạt bài về việc một số nhà đầu tư trong Công viên phần mềm Quang Trung có dấu hiệu trục lợi đất công; chậm triển khai các dự án đầu tư gây lãng phí đất đai, QTSC thông tin như sau:

Về việc các nhà đầu tư trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung chuyển nhượng căn biệt thự không đúng quy định pháp luật đối với các lô đất số 26 (công ty Vân Trung); lô số 28 (công ty Sài Gòn TNHH Phát Triển Công nghệ Phần mềm Sài Gòn Liên Phương); lô số 29 (công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hồng Minh Đức).

Các lô đất này được UBND thành phố cho thuê đất với mục đích sử dụng đất làm nhà ở cho các chuyên gia, người làm việc trong Công viên phần mềm Quang Trung thuê để ở, không có chức năng làm cho thuê văn phòng và các hoạt động liên quan đến thương mại dịch vụ.

Trong quá trình các nhà đầu tư thuê thực hiện dự án đầu tư, QTSC đã thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động của các nhà đầu tư, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và việc lưu trú tại các căn biệt thự. Qua đó, đã phát hiện một số sai phạm như: cho thuê kinh doanh ăn uống và văn phòng làm việc, đồng thời cho hộ gia đình vào lưu trú. Để chấn chỉnh việc này, QTSC đã có các buổi làm việc, phát hành văn bản nhắc nhở, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng hoạt động của dự án đầu tư đã đăng ký.

Những căn biệt thự mua bán, chuyển nhượng trái phép. Ảnh: Huân Cao
Những căn biệt thự mua bán, chuyển nhượng trái phép. Ảnh: Huân Cao

Đối với việc chuyển nhượng các căn biệt thự trục lợi theo thông tin của Báo Lao Động, QTSC đã ngay lập tức tổ chức làm việc với các công ty nêu trên để yêu cầu cung cấp thông tin, có ý kiến giải trình để QTSC tổng hợp báo cáo với những cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về việc một số nhà đầu tư chậm triển khai thực hiện dự án đầu tư gây lãng phí đất đai, QTSC cho biết:

Trường hợp Công ty Cổ phần Công nghệ cao Tinh Hoa tại lô số 8, sau khi xây dựng xong phần thô, do chủ đầu tư có tranh chấp với tổ chức tín dụng liên quan đến khoản vay thực hiện dự án dẫn đến dự án bị kê biên, phát mãi tài sản bán và bán đấu giá cho người mua trúng đấu giá. Theo quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 09.3.2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Công nghệ cao Tinh Hoa thuê trước đây giao lại cho công ty V.LIFE thuê là đơn vị trúng đấu giá tài sản theo thông báo của Cục thi hành án Quận 12.

Khu đất vàng 2 mặt tiền này đã bỏ không hơn 15 năm qua. Ảnh: Huân Cao

Đối với các lô đất xây biệt thự của Công ty TNHH Phát Triển Công nghệ Phần mềm Sài Gòn Liên Phương, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hồng Minh Đức, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đông Phương hiện vẫn bỏ trống chưa xây dựng, QTSC thường xuyên có văn bản nhắc nhở các nhà đầu tư chậm triển khai thực hiện dự án nhưng đến nay các nhà đầu tư vẫn chưa hoàn tất việc xây dựng đủ các căn biệt thự và ký túc xá theo đúng quy định.

Ngay trong sáng nay 27.5, QTSC phối hợp với UBND quận 12 và các Sở, ngành liên quan để cùng vào cuộc giải quyết vụ việc.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Ai “đạo diễn” trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung?

Huân Cao - Nam Hiệp |

Chủ đầu tư các dự án “Nhà ở chuyên gia” tại Công viên phần mềm Quang Trung là những người có địa vị xã hội và có mối quan hệ rộng.

Chiêu trò trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sau khi được nhà nước cho thuê đất với giá ưu đãi trong Công viên phần mềm Quang Trung (TPHCM), một số doanh nghiệp đã sử dụng nhiều chiêu trò để biến đất công thành “đất ông”.

Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung, thu trăm tỉ đồng

Huân Cao - Nam Hiệp |

Lợi dụng chính sách Nhà nước cho thuê ưu đãi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung (TPHCM), một số doanh nghiệp xin đất trên danh nghĩa là xây biệt thự cho chuyên gia thuê ở, nhưng sau đó đã ngầm bán thu hàng trăm tỉ đồng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ai “đạo diễn” trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung?

Huân Cao - Nam Hiệp |

Chủ đầu tư các dự án “Nhà ở chuyên gia” tại Công viên phần mềm Quang Trung là những người có địa vị xã hội và có mối quan hệ rộng.

Chiêu trò trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sau khi được nhà nước cho thuê đất với giá ưu đãi trong Công viên phần mềm Quang Trung (TPHCM), một số doanh nghiệp đã sử dụng nhiều chiêu trò để biến đất công thành “đất ông”.

Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung, thu trăm tỉ đồng

Huân Cao - Nam Hiệp |

Lợi dụng chính sách Nhà nước cho thuê ưu đãi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung (TPHCM), một số doanh nghiệp xin đất trên danh nghĩa là xây biệt thự cho chuyên gia thuê ở, nhưng sau đó đã ngầm bán thu hàng trăm tỉ đồng.