Vụ TP. Buôn Ma Thuột “ngâm” tiền đền bù: Vẫn “tạm giữ” hàng trăm triệu

Hữu Long |

Chính quyền thừa nhận việc bà Phan Thị Lĩnh chuyển nhượng 3 thửa đất tại phường Tự An (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho bà Võ Thị Mỹ Hiệp đã được thực hiện, nên việc bà này khiếu kiện đòi chia tiền đền bù là không có cơ sở.  Biết vậy nhưng đến nay, TP. Buôn Ma Thuột vẫn “tạm giữ” hàng trăm triệu đồng tiền đền bù của bà Hiệp.

Ngày 8.1, ông Trương Văn Chính – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, trong buổi đối thoại với bà Võ Thị Mỹ Hiệp ngày 4.1 vừa qua, Ban thực hiện cưỡng chế số 7537 thành phố do ông là Phó Trưởng ban, đã thống nhất đề xuất UBND TP. Buôn Ma Thuột chi trả toàn bộ số tiền gần 570 triệu đồng cho bà Võ Thị Mỹ Hiệp.

Đất bị thu hồi của bà Hiệp.
Đất bị thu hồi của bà Hiệp.

Mặc dù đề xuất việc chi trả tiền đền bù cho bà Võ Thị Mỹ Hiệp nhưng ông Chính cho biết thêm, lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột vẫn giữ quan điểm đất của Hiệp còn "tranh chấp” nên sẽ tiếp tục “tạm giữ” hơn 200 triệu đồng đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong tranh chấp.

“Quan điểm của thành phố là tạm thời chưa chi trả tiền bồi thường khi giữa bà Lĩnh và bà Hiệp còn chưa thỏa thuận được với nhau” – ông Chính thông tin.

Được biết, trong nhiều cuộc làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, bà Lĩnh đã không cung được cấp hồ sơ, chứng minh quyền sử dụng đất đối với các thửa ở trên nên không thể gọi là đất tranh chấp.

Như Báo Lao Động phản ánh, ngày 10.4, bà Võ Thị Mỹ Hiệp được bà Phan Thị Lĩnh (cùng trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 3 thửa số 56, 439, 440, thuộc tờ bản đồ số 62 ở phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột.

Sau khi làm thủ tục theo quy định, UBND TP. Buôn Ma Thuột cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất với 3 thửa trên cho bà Hiệp.

Sau đó vào ngày 23.7, UBND TP. Buôn Ma Thuột ban hành quyết định thu hồi hơn 260m2 đất nông nghiệp tại 3 thửa đất trên để xây dựng công trình Tiểu dự án Buôn Ma Thuột – Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk (Hợp phần MBT3: Xây dựng đường chiến lược – Đường Mai Thị Lựu).

Số tiền mà TP. Buôn Ma Thuột đền bù cho 260m2 đất là gần 570 triệu đồng (diện tích đất chưa được cấp GCNQSDĐ là 124m2, đất được cấp GCNQSDĐ là 138m2).

Sau khi nhận đơn đòi quyền nhận tiền đền bù của bà Lĩnh, ngày 24.10, UBND TP. Buôn Ma Thuột chỉ đồng ý trả 300 triệu đồng tiền đền bù cho bà Hiệp. Số tiền 270 triệu đồng còn lại sẽ được gửi vào tài khoản tạm giữ của kho bạc với lý do đất đang tranh chấp.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

TP. Buôn Ma Thuột: Giải tỏa đất nhưng“ngâm” tiền đền bù của dân

Hữu Long |

Bà Phan Thị Lĩnh chuyển nhượng 3 thửa đất tại phường Tự An (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho bà Võ Thị Mỹ Hiệp. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi chính quyền ra quyết định thu hồi một phần diện tích đất của bà Hiệp để thực hiện dự án của Nhà nước.

TP.Buôn Ma Thuột: Phải cưỡng chế, tháo dỡ quán nhậu mọc giữa hoa viên!

Hữu Long |

Sau khi Báo Lao Động phán ánh việc nhiều cá nhân lấn chiếm, xây dựng quán nhậu, quán cà phê trên đất quy hoạch làm tiểu hoa viên, UBND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã có thông tin phản hồi.

TP. Buôn Ma Thuột: Kỳ lạ quán nhậu mọc giữa hoa viên

Hữu Long |

Đất quy hoạch làm tiểu hoa viên giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột  (Đắk Lắk) nhưng lại bị nhiều cá nhân lấn chiếm, xây dựng quán nhậu, quán cà phê. Việc xây dựng trên đất công cộng đã là trái phép nhưng đáng nói, chính quyền vẫn cấp giấy phép xây dựng cho 2/3 công trình và để tồn tại thời gian dài, gây bức xúc dư luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TP. Buôn Ma Thuột: Giải tỏa đất nhưng“ngâm” tiền đền bù của dân

Hữu Long |

Bà Phan Thị Lĩnh chuyển nhượng 3 thửa đất tại phường Tự An (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho bà Võ Thị Mỹ Hiệp. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi chính quyền ra quyết định thu hồi một phần diện tích đất của bà Hiệp để thực hiện dự án của Nhà nước.

TP.Buôn Ma Thuột: Phải cưỡng chế, tháo dỡ quán nhậu mọc giữa hoa viên!

Hữu Long |

Sau khi Báo Lao Động phán ánh việc nhiều cá nhân lấn chiếm, xây dựng quán nhậu, quán cà phê trên đất quy hoạch làm tiểu hoa viên, UBND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã có thông tin phản hồi.

TP. Buôn Ma Thuột: Kỳ lạ quán nhậu mọc giữa hoa viên

Hữu Long |

Đất quy hoạch làm tiểu hoa viên giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột  (Đắk Lắk) nhưng lại bị nhiều cá nhân lấn chiếm, xây dựng quán nhậu, quán cà phê. Việc xây dựng trên đất công cộng đã là trái phép nhưng đáng nói, chính quyền vẫn cấp giấy phép xây dựng cho 2/3 công trình và để tồn tại thời gian dài, gây bức xúc dư luận.