Vụ tố thi tuyển bác sĩ gian lận: Sở Y tế nói đơn thư nặc danh, vô lý

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 17.2, ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kiểm tra đơn thư phản ánh kỳ thi tuyển viên chức năm 2021, Hội đồng thi của Sở đã họp để đánh giá các tài liệu, chứng cứ có trong đơn thư.

Theo ông Nguyễn Đình Tuấn, đơn thư gửi về nặc danh, không có căn cứ. Qua rà soát hơn 900 bộ hồ sơ, danh sách phụ huynh có trong đơn thư không phải là tên thật và không đúng với phụ huynh các thi sinh trực tiếp tham gia trong kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021.

Thời gian qua, ngành y tế tỉnh Gia Lai thiếu nghiêm trọng nguồn nhân lực để đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Sở Y tế tổ chức thi tuyển viên chức trên 600 chỉ tiêu, có hơn 900 bộ hồ sơ nộp vào. Thí sinh tham gia thi thực tế khoảng 800 người. Riêng nhu cầu tuyển dụng bác sĩ là 200 chỉ tiêu.

Trong đó, chỉ có 35 thí sinh tham gia thi tuyển bác sĩ. Riêng thí sinh các ngành điều dưỡng, kỹ thuật viên thì nhiều thí sinh nộp hồ sơ nên có tỉ lệ chọi.

“Đây là cuộc thi lớn nhất từ trước đến nay do Sở Y tế Gia Lai tổ chức nên đã mời Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nông lâm, Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai… phối hợp coi thi, giám sát, phúc khảo, đảm bảo trật tự, với nhiều giáo viên coi thi có kinh nghiệm. Kỳ thi viên chức lần này không yêu cầu cao, chỉ cần thí sinh làm bài được và nắm vững kiến thức thì có thể đậu.

Đơn thư nặc danh cho rằng việc thí sinh không được giở chép tài liệu là vô lý. Sở Y tế đã tiến hành chấm phúc khảo bài thi, niêm yết danh sách thí sinh đậu viên chức vào tuần tới trên trang wedsite của Sở”, ông Tuấn nói.

Như Báo Lao Động đưa tin, Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra thông tin việc người dân có đơn thư phản ánh, kỳ thi tuyển viên chức ngành Y tế có dấu hiệu thiếu minh bạch. Kết quả kiểm tra báo cáo về Tỉnh ủy trước ngày 25.2.

Theo đó, trong kỳ thi tuyển viên chức ngành y tế năm vào ngày 8.1.2021 tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, các phụ huynh cho rằng, hội đồng coi thi đã để cho nhiều thí sinh ở các phòng thi được mở tài liệu chép, dẫn đến việc không công bằng, gây bức xúc cho các thí sinh khác.

Đợt thi tuyển năm 2021, nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành y các trường như Đại học Y TPHCM, Đại học Y dược Huế, Đại học Y Hà Nội… với tấm bằng khá, giỏi và tự nguyện về công tác tại quê nhà Gia Lai. Từ đó, người dân kiến nghị tỉnh Gia Lai kiểm tra, xem xét tư cách của hội đồng coi thi và có chính sách riêng thu hút nguồn lực bác sĩ về công tác tại tỉnh.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ vụ thi tuyển bác sĩ có dấu hiệu thiếu minh bạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 15.2, tin từ Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra thông tin việc người dân có đơn thư phản ánh, kỳ thi tuyển viên chức ngành Y tế có dấu hiệu thiếu minh bạch. Kết quả kiểm tra báo cáo về Tỉnh ủy trước ngày 25.2.

Giáo dục 24/7: Thời điểm công bố môn thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10

NHÓM PV |

Thông tin đáng chú ý trong bản tin Giáo dục 24/7: Thời điểm công bố môn thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội; TPHCM: Làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng;...

Kỳ thi tuyển dụng công chức nóng nhất, tỉ lệ chọi cao nhất 20.000 "chọi" 1

SONG ANH |

Chỉ với 10 ngày đăng ký, số lượng thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển dụng công chức tại Trung Quốc đã hơn 2,02 triệu người.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Làm rõ vụ thi tuyển bác sĩ có dấu hiệu thiếu minh bạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 15.2, tin từ Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra thông tin việc người dân có đơn thư phản ánh, kỳ thi tuyển viên chức ngành Y tế có dấu hiệu thiếu minh bạch. Kết quả kiểm tra báo cáo về Tỉnh ủy trước ngày 25.2.

Giáo dục 24/7: Thời điểm công bố môn thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10

NHÓM PV |

Thông tin đáng chú ý trong bản tin Giáo dục 24/7: Thời điểm công bố môn thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội; TPHCM: Làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng;...

Kỳ thi tuyển dụng công chức nóng nhất, tỉ lệ chọi cao nhất 20.000 "chọi" 1

SONG ANH |

Chỉ với 10 ngày đăng ký, số lượng thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển dụng công chức tại Trung Quốc đã hơn 2,02 triệu người.