Vụ "tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa "chui" vào túi ai?": Thanh kiểm tra lại vụ việc

NGÔ NGUYÊN |

Liên quan tố cáo có mập mờ tiền hỗ trợ dân thất bát mùa điều, xoài ở xã Thanh Sơn, UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) vừa có báo cáo liên quan việc báo chí nêu. Theo đó, UBND huyện đã lập đoàn thanh tra và sẽ báo cáo trước ngày 10.9.2018.

Xã từng báo cáo… tốt đẹp

Theo báo cáo số 368/BC-UBND do ông Ngô Tấn Tài, Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán ký liên quan vấn đề báo chí nêu, thì huyện này đã có 2 quyết định số 4036 và 3540 phê duyệt kinh phí hỗ trợ thiệt hại do mưa trái mùa gây ra năm 2016 - 2017 đối với dân trồng điều và xoài trên địa bàn huyện. Trong đó, xã Thanh Sơn có diện tích bị thiệt hại nhiều, được hỗ trợ gần 7 tỉ đồng cho diện tích gần 3.500ha. Từ ngày 14.12.2017 đến 19.1.2018 các xã và thị trấn của Định Quán đã chi trả tiền cho dân.

Sau khi cấp phát xong, các xã báo cáo cho Phòng Nông nghiệp huyện tổng hợp. Theo đó thì UBND xã Thanh Sơn đã báo cáo rằng, tổng kinh phí cấp phát cho dân đạt 100% và không có thắc mắc khiếu nại gì…(?). Dù vậy, UBND huyện cũng chỉ đạo Phòng Nông nghiệp lập đoàn phúc tra kết quả chi trả trên địa bàn các xã, thị trấn từ ngày 10.4 đến 10.5.2018.

Tại xã Thanh Sơn, đoàn đã lựa chọn ngẫu nhiên 18 hộ chia đều cho các ấp thì 18 hộ đều nhận đủ kinh phí theo danh sách huyện đã phê duyệt.

Những khó hiểu?

Như vậy văn bản huyện nêu trên thể hiện, từ ngày 10.4 đến 10.5 có đoàn phúc tra kiểm tra ngẫu nhiên 18 hộ dân xã Thanh Sơn đều nhận đủ kinh phí. Tuy nhiên, trước đó gần 1 tháng (từ 16.3 đến 27.4), UBMTTQ Việt Nam xã Thanh Sơn đã lập đoàn giám sát gồm đại diện thường trực UBND xã, các bộ phận chuyên môn, các ban ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Đoàn phúc tra Phòng Nông nghiệp huyện không phát hiện vấn đề. Trong khi đó, đoàn giám sát UBMTTQ Việt Nam xã Thanh Sơn lại phát hiện quá nhiều hộ dân chưa nhận hoặc nhận thiếu tiền…

Mặt khác, bởi quá trình cấp phát đã phát sinh khiếu nại nên buộc UBMTTQVN xã Thanh Sơn phải lập đoàn kiểm tra, chứ không phải như xã báo cáo là dân không có khiếu nại thắc mắc gì…

Văn bản huyện thể hiện, sau khi có phê duyệt của tỉnh, huyện Định Quán đã chỉ đạo các xã, thị trấn lập thủ tục, niêm yết danh sách các hộ dân bị thiệt hại tại các nhà văn hóa ấp trụ sở UBND... nhằm tránh có khiếu nại thắc mắc.

Báo cáo của đoàn giám sát UBMTTQ Việt Nam xã Thanh Sơn thì lại khác: Sau khi tổng hợp danh sách đối tượng thụ hưởng, UBND xã Thanh Sơn đã không chỉ đạo niêm yết danh sách công khai, dẫn đến bỏ sót đối tượng thụ hưởng, hoặc thiếu diện tích v.v... mặc dù dân đã nộp đủ hồ sơ…

Trong thông báo kết luận kết quả giám sát gửi tới huyện, xã, UBMTTQ Việt Nam xã Thanh Sơn còn kiến nghị ngành chức năng xử lý cán bộ liên quan vì cho rằng, có dấu hiệu trục lợi; kiến nghị thu hồi lại tiền đã cấp phát cho một số đối tượng không có thật... Rõ ràng với báo cáo xã, huyện và thực tế giám sát trên đã “chỏi nhau”.

Liên quan vấn đề này, UBND huyện Định Quán cho hay, đã thành lập đoàn thanh tra kiểm tra việc chi trả tiền hỗ trợ ở xã này, báo cáo về Chủ tịch UBND huyện trước ngày 10.9.2018. Tuy nhiên người dân e ngại có cảnh “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện”, nên cần một cuộc thanh kiểm tra của cơ quan khác, sẽ rõ và công tâm hơn.

NGÔ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vụ “Tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa chui vào túi ai?”: Không ai quan tâm, xót tiền ngân sách...

NGÔ NGUYÊN |

Báo Lao Động số ra ngày 18.8.2018 có bài “Tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa chui vào túi ai”, phản ánh hàng chục hộ dân xã Thanh Sơn (Định Quán - Đồng Nai) bị nhận thiếu hoặc không nhận được tiền hỗ trợ do vụ điều và xoài 2016 - 2017 thất bát. Tiếp tục điều tra vụ việc, chúng tôi phát hiện thêm nhiều dích dắc trên đường đi của đồng tiền ngân sách…

Đồng Nai: Tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa “chui” vào túi ai?

Ngô Nguyên |

Trước hơn 41.000ha điều và xoài của dân bị thiệt hại do mưa trái mùa, tháng 11.2017, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định chi hơn 80 tỉ đồng hỗ trợ dân, với mức chung 2 triệu đồng/ha. Phát hiện của chúng tôi: Chỉ riêng một xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) được chi gần 7 tỉ đồng, nhưng đồng tiền ngân sách đã “không đến” hoặc bị “xà xẻo”,  thậm chí đến không đúng người…

Lập đoàn thanh tra dấu hiệu tiêu cực trong “hỗ trợ kinh phí” cho người dân

CAO HÙNG |

Ngày 31.7 vừa qua, Báo Lao Động đã đăng bài: “Bình Phước: Dân mất mùa điều vì nghe cán bộ khuyến nông”. Mới đây, UBND huyện Bù Đăng đã quyết định thành lập đoàn thanh tra xung quanh vụ việc này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ “Tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa chui vào túi ai?”: Không ai quan tâm, xót tiền ngân sách...

NGÔ NGUYÊN |

Báo Lao Động số ra ngày 18.8.2018 có bài “Tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa chui vào túi ai”, phản ánh hàng chục hộ dân xã Thanh Sơn (Định Quán - Đồng Nai) bị nhận thiếu hoặc không nhận được tiền hỗ trợ do vụ điều và xoài 2016 - 2017 thất bát. Tiếp tục điều tra vụ việc, chúng tôi phát hiện thêm nhiều dích dắc trên đường đi của đồng tiền ngân sách…

Đồng Nai: Tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa “chui” vào túi ai?

Ngô Nguyên |

Trước hơn 41.000ha điều và xoài của dân bị thiệt hại do mưa trái mùa, tháng 11.2017, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định chi hơn 80 tỉ đồng hỗ trợ dân, với mức chung 2 triệu đồng/ha. Phát hiện của chúng tôi: Chỉ riêng một xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) được chi gần 7 tỉ đồng, nhưng đồng tiền ngân sách đã “không đến” hoặc bị “xà xẻo”,  thậm chí đến không đúng người…

Lập đoàn thanh tra dấu hiệu tiêu cực trong “hỗ trợ kinh phí” cho người dân

CAO HÙNG |

Ngày 31.7 vừa qua, Báo Lao Động đã đăng bài: “Bình Phước: Dân mất mùa điều vì nghe cán bộ khuyến nông”. Mới đây, UBND huyện Bù Đăng đã quyết định thành lập đoàn thanh tra xung quanh vụ việc này.