Vụ thiếu úy uống nhầm ma túy: Khiển trách bác sĩ trực

K.C |

Liên quan đến vụ thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong, sáng 20.9, nguồn tin Báo Lao Động cho biết, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã họp kiểm điểm đối với ca trực đêm cấp cứu thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an huyện Long Hồ) uống nhầm ma túy rồi nhập viện và sau đó tử vong. 

Theo đó, bác sĩ Nguyễn Phong Tuấn, người trực cấp cứu vào hôm xảy ra sự việc bị kỷ luật khiển trách, còn kíp trực cấp cứu thì bị bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Như  LĐO thông tin, tối 13.7, thiếu uý Nguyễn Đức Đạt cùng đồng đội đi vây bắt các đối tượng buôn bán ma túy tại huyện Long Hồ. Tại một nhà dân, công an đã vây bắt được các đối tượng và đưa lên xe về trụ sở làm việc. Lúc này, do khát nước nên Đạt cầm ca đựng nước ở đây để uống.

Sau đó, anh có biểu hiện loạn thần, không điều khiển được hành vi nên được người nhà và đồng đội đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Tuy nhiên tại đây, bác sĩ trực cho rằng trường hợp này liên quan đến thần kinh, cần phải được điều trị chuyên khoa nên không cấp cứu và yêu cầu đưa Đạt đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh.

Thiếu uý Đạt được đưa đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh tuy nhiên đã tử vong sau một giờ được các bác sĩ tích cực cứu chữa. Người nhà thiếu úy Đạt rất bức xúc cho rằng bác sĩ Bệnh viện Đa khoa đã tắc trách không cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân.

Sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tiến hành họp hội đồng chuyên môn, kết luận nhân viên trực cấp cứu có sai sót về chuyên môn nhưng không có biểu hiện thiếu trách nhiệm. 

K.C
TIN LIÊN QUAN

Loại ma túy thiếu úy uống nhầm dẫn đến tử vong nguy hiểm thế nào?

L.Hà |

Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi, công tác tại Đội CSĐT tội phạm kinh tế - ma túy, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) trong lúc làm nhiệm vụ uống nhầm ma túy dẫn đến tử vong. Đây là loại ma túy nào mà nguy hiểm đến vậy?

Bao giờ miền Bắc chuyển mưa phùn nồm ẩm, rét khô chấm dứt?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định tình trạng rét khô, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn ở miền Bắc khả năng kéo dài hết ngày 1.2.

Vụ lật xe trên Đèo Cón: Cấp cứu, đỡ đẻ thành công nạn nhân mang thai

Tô Công |

Phú Thọ - Một trong các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe trên Đèo Cón là thai phụ, đang mang thai tháng thứ 8 đã được cấp cứu thành công.

Chuyên gia hiến kế bảo tồn áp phích quảng cáo bằng tiếng Pháp ở Hà Nội

Minh Ánh - Hà Chi |

Theo ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL), kiêm Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, bức áp phích bằng tiếng Pháp mới phát lộ, có giá trị lịch sử nhưng giá trị mỹ thuật chưa cao. Vì vậy, ông hiến kế để có thể bảo tồn bức áp phích này đúng cách, không gây lãng phí.

Vành đai 4 Hà Nội: Khởi công 2023, hoàn thành 2025

Hoàng Lâm |

Trước thực trạng đường vành đai 3 đã trở nên quá tải và thường xuyên ùn tắc, Chính phủ đã giao Hà Nội và các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng để sớm khởi công tuyến đường vành đai 4.

Kiatisak và các huấn luyện viên ngoại được kỳ vọng tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Sự xuất hiện của 4 huấn luyện viên ngoại sẽ mang đến những mảng màu sắc mới cho V.League 2023.

Tác động rõ nét với thương mại toàn cầu khi Trung Quốc kết thúc phong toả

Thanh Hà |

Cây viết Alan Beattie của Financial Times nhận định, tác động rõ ràng của việc Trung Quốc dỡ bỏ phong tỏa COVID-19 chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện kinh tế của năm 2023.

Tiến Linh có cơ hội giành Quả bóng vàng 2022

Thanh Vũ |

Tiến Linh đang được đánh giá sáng cửa nhất trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2022.

Loại ma túy thiếu úy uống nhầm dẫn đến tử vong nguy hiểm thế nào?

L.Hà |

Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi, công tác tại Đội CSĐT tội phạm kinh tế - ma túy, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) trong lúc làm nhiệm vụ uống nhầm ma túy dẫn đến tử vong. Đây là loại ma túy nào mà nguy hiểm đến vậy?