Vụ thầy giáo tát, đá học sinh trước lớp: Đã báo cáo lên Bộ GDĐT

Phan Loan |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bắc Giang đã báo cáo Bộ GDĐT cùng các đơn vị liên quan về vụ việc thầy giáo tát, đá học sinh trước lớp ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Lục Ngạn.

Thầy H. đã đến nhà xin lỗi gia đình học sinh

Sáng 4.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện Sở GDĐT tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Bộ GDĐT liên quan vụ việc diễn ra ở Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lục Ngạn.

Theo nội dung báo cáo này, Sở GDĐT Bắc Giang cho biết Giám đốc Sở GDĐT Bắc Giang đã chỉ đạo Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lục Ngạn tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ hành vi vi phạm đối với thầy Khúc Xuân H. để xử lý theo quy định.

Sau khi xảy ra vụ việc, ngày 1.5, Ban giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã họp mở rộng cùng với đại diện Ban Chấp hành Đoàn trường và biểu quyết tạm thời dừng việc giảng dạy của thầy Khúc Xuân H. trong vòng 15 ngày kể từ ngày 3.5 để làm rõ sự việc.

Đồng thời, Ban Giám đốc trung tâm cũng đã cử đại diện cùng thầy Khúc Xuân H. đến tận nhà để xin lỗi gia đình và các em học sinh.

Gia đình các em học sinh liên quan đều nhất trí thông cảm vì thầy còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm và các gia đình đều cam kết không làm đơn kiện thầy Khúc Xuân H.

Bên cạnh đó, Ban giám đốc trung tâm đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn và Sở GDĐT Bắc Giang.

Đề nghị xử lý 2 tài khoản đăng clip không đúng sự thật

Sau khi vụ việc đã được Trung tâm tiếp nhận, đưa ra các hướng xử lý thì những ngày sau đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện 2 tài khoản đăng tải clip liên quan, những clip này đã được chỉnh sửa nội dung không đúng với clip gốc.

Từ đó, Sở GDĐT đã chỉ đạo Trung tâm báo cáo cơ quan Công an và lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn để chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT Bắc Giang cũng yêu cầu tuyên truyền đến các phụ huynh, học sinh của Trung tâm để ổn định tư tưởng, tâm lý, cử đại diện đơn vị là bà Cao Thị Thu Hiền (Phó Giám đốc Trung tâm) phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào giờ sinh hoạt lớp chiều ngày 29.4, do nóng giận vì nhắc nhở nhiều lần song học trò vẫn vi phạm Luật An toàn giao thông, không chấp hành nội quy, quy định của trường (không mặc áo đồng phục), thầy giáo Khúc Xuân H., giáo viên chủ nhiệm lớp 10 A3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã có lời nói và hành vi không đúng chuẩn mực.

Nội dung vụ việc được quay lại bằng video và đăng tải lên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận.

Phan Loan
TIN LIÊN QUAN

Vụ thầy giáo đấm đá học sinh: Phép thử cho triết lý nhân bản

Anh Đào |

Nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục là phải chấm dứt bạo lực học đường. Nhưng bạo lực ấy có thể chấm dứt được không với những người thầy chửi bới, cực kỳ tục tằn; Đấm đá học trò, thẳng vào mặt… rồi thanh minh “coi các em như con em”?

Thầy giáo tát, đá học sinh trước lớp: "Tôi coi các em như con em trong nhà"

Vân Trường |

Trong nội dung tường trình, thầy giáo H. viết: "Thực ra, bản thân tôi cũng muốn tốt cho học sinh và coi các em như con em trong nhà. Trong lúc không kiềm chế được mới xảy ra sự việc".

Thầy giáo đá vào ngực, tát học sinh trước lớp bị tạm dừng giảng dạy

Vân Trường |

Video một thầy giáo trung tâm giáo dục thường xuyên tại tỉnh Bắc Giang tát, đá nhiều học sinh trước cả lớp lan truyền trên mạng khiến nhiều người bức xúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ thầy giáo đấm đá học sinh: Phép thử cho triết lý nhân bản

Anh Đào |

Nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục là phải chấm dứt bạo lực học đường. Nhưng bạo lực ấy có thể chấm dứt được không với những người thầy chửi bới, cực kỳ tục tằn; Đấm đá học trò, thẳng vào mặt… rồi thanh minh “coi các em như con em”?

Thầy giáo tát, đá học sinh trước lớp: "Tôi coi các em như con em trong nhà"

Vân Trường |

Trong nội dung tường trình, thầy giáo H. viết: "Thực ra, bản thân tôi cũng muốn tốt cho học sinh và coi các em như con em trong nhà. Trong lúc không kiềm chế được mới xảy ra sự việc".

Thầy giáo đá vào ngực, tát học sinh trước lớp bị tạm dừng giảng dạy

Vân Trường |

Video một thầy giáo trung tâm giáo dục thường xuyên tại tỉnh Bắc Giang tát, đá nhiều học sinh trước cả lớp lan truyền trên mạng khiến nhiều người bức xúc.