Vụ thầy giáo dâm ô học sinh lớp 3: Xử lý thế nào "bệnh" ái nhi?

Thiên Bình |

Liên quan đến vụ thầy giáo N.D.L, 44 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học xã An Thượng A, Huyện Hoài Đức bị tố có hành vi dâm ô với học sinh, theo Tiến sỹ xã hội học Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, thầy giáo này rất có thể thuộc nhóm có sở thích ái nhi. 

Cụ thể, theo TS Thu Hồng, nếu xem lại lịch sử hồ sơ của thầy giáo, trong đó hành vi dâm ô với trẻ đã diễn ra nhiều lần và kéo dài thì rất có khả năng thầy giáo này có hành vi thuộc vào nhóm có sở thích ái nhi, tức là những người có sở thích quan hệ tình dục với người ít tuổi, những cháu bé. Hiện nay, trên thế giới chưa có giải pháp nào để “chữa” những người này, chỉ có những liệu pháp tâm lý để giúp những người này có khả năng kiềm chế và điều chỉnh những hành vi của mình.

Một số nước như Ấn Độ hay Indonesia sử dụng những biện pháp trừng phạt như thiến hóa học, tuy nhiên, hình thức xử lý này rất ít nước áp dụng bởi nó để lại nhiều hệ lụy.

Thứ nhất, thuốc thiến hóa học về bản chất chính là hoócmôn nội tiết, hoócmôn này sẽ làm cho người ta mất đi nhu cầu tình dục, tuy nhiên, nó lại gây ra nhiều tác dụng phụ về mặt sức khỏe cho người sử dụng.

“Theo tôi, dù những người này phải trả giá về hành vi của mình nhưng những hậu quả về mặt sức khỏe và bệnh tật khi người ta bị thiến hóa học như vậy thì không chỉ mình họ phải chịu đựng mà có thể cả gia đình họ cũng phải gánh chịu. Đó là lý do mà rất ít nước áp dụng giải pháp này”.

Cũng theo TS Thu Hồng, nếu nói rộng ra thì việc thiến hóa học còn liên quan đến vấn đề về quyền con người của những người phải chịu hình phạt. Ở Việt Nam cũng từng có thời gian thảo luận về vấn đề này nhưng sau đó chúng ta cũng chưa thực sự cân nhắc sử dụng biện pháp này bởi những hệ lụy mà nó mang lại.

Ở một quốc gia khác, trong đó có Mỹ, sử dụng phương pháp cấy chíp vào cơ thể người bệnh để đảm bảo người này không được phép đi ra khỏi nhà của họ trong khoảng cách bao nhiêu, kiểm soát hoạt động của người này để họ không có cơ hội tiếp xúc với trẻ em. Tuy nhiên, cấy chíp cũng phát sinh vấn đề và không phải là phương pháp ưu việt, vì khi sử dụng phương pháp này thì cần có người theo dõi thường xuyên để kiểm tra hoạt động của chíp và người được cấy chíp.

“Mặc dù có giải pháp này, giải pháp khác nhưng chưa có giải pháp nào hoàn hảo. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta chưa có giải pháp thực sự cho những người có sở thích ái nhi” - TS Thu Hồng khẳng định.

Hiện tại, ở Việt Nam, đối với những người có sở thích ái nhi, chúng ta có thể áp dụng một số giải pháp như không để những người này làm những công việc tiếp xúc với trẻ em một cách thường xuyên và hợp pháp như nghề giáo viên hoặc bác sĩ. Mặt khác, phụ huynh phải dạy trẻ nâng cao cảnh giác của mình, dạy con các kỹ năng phòng ngừa, phát hiện các nguy cơ bị xâm hại, bị lạm dụng.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Vụ thầy giáo dâm ô 6 học sinh: Hãy cứu các em trước khi "kết tội thầy"

Hà Phương |

“Để tránh bị xâm hại, cha mẹ cần nâng cao trình độ hiểu biết, tìm hiểu và dũng cảm chia sẻ cho con”, chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam (giảng viên Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định.

Vụ dâm ô hàng loạt học sinh: Thầy giáo bắt nhiều bạn nữ lên phòng riêng để "nhổ tóc sâu"

Bích Hà |

Theo một số phụ huynh ở xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội), khi sự việc thầy giáo N.Đ.L dâm ô học sinh bị phát hiện, nhiều học sinh đã kể lại những hành vi thầy L từng làm với các bạn nữ trong lớp.

Thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh ở lớp học thêm, nhà trường không thể vô can

Đặng Chung |

Việc dạy thêm của thầy N.Đ.L bị phụ huynh tố đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chính quyền địa phương, nhà trường lại không hay biết, cho đến khi hành vi dâm ô của giáo viên bị người dân tố giác.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Vụ thầy giáo dâm ô 6 học sinh: Hãy cứu các em trước khi "kết tội thầy"

Hà Phương |

“Để tránh bị xâm hại, cha mẹ cần nâng cao trình độ hiểu biết, tìm hiểu và dũng cảm chia sẻ cho con”, chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam (giảng viên Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định.

Vụ dâm ô hàng loạt học sinh: Thầy giáo bắt nhiều bạn nữ lên phòng riêng để "nhổ tóc sâu"

Bích Hà |

Theo một số phụ huynh ở xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội), khi sự việc thầy giáo N.Đ.L dâm ô học sinh bị phát hiện, nhiều học sinh đã kể lại những hành vi thầy L từng làm với các bạn nữ trong lớp.

Thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh ở lớp học thêm, nhà trường không thể vô can

Đặng Chung |

Việc dạy thêm của thầy N.Đ.L bị phụ huynh tố đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chính quyền địa phương, nhà trường lại không hay biết, cho đến khi hành vi dâm ô của giáo viên bị người dân tố giác.