Vụ thanh sắt rơi gây chết người: Nhiều nhà thầu phụ buông lỏng giám sát an toàn lao động

HOA LÊ |

Vụ việc người phụ nữ bị tử vong do cần trục hệ thống sàn treo Gondola phục vụ lắp đặt kính của tòa nhà nằm trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) rơi trúng đã gióng lên hồi chuông báo động về việc đảm bảo an toàn lao động tại các công trình xây dựng.

Cơ quan chức năng xác định, công trình Trung tâm Thương mại và Văn phòng cho thuê, địa chỉ Lô đất 4.6NO, đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, Thanh Xuân) thiết kế 16 tầng nổi và 2 tầng hầm đã thi công xong phần thô và đang trong quá trình hoàn thiện, lắp kính mặt ngoài tòa nhà.

Nhà thầu phụ thi công lắp kính mặt ngoài là công ty cổ phần thương mại phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP (địa chỉ tổ 3 Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngày 27.9, đơn vị đã nghỉ thi công tranh thủ dịch chuyển sàn treo lắp dựng vách kính lấy vị trí mới để hôm sau tiếp tục làm. Do sơ suất, trong lúc dịch chuyển, sàn treo đã rơi chân giữ từ tầng 16 xuống đường Lê Văn Lương, gây tai nạn làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Mới đây, nhà thầu phụ đã văn bản gửi đến cơ quan chức năng và chủ đầu tư dự án báo cáo cụ thể sự việc. Theo đó, công ty này đã ký nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự cố mất an toàn lao động.

Đánh giá về vấn đề đảm bảo an toàn lao động tại các công trình xây dựng, ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH) cho biết: “Hiện nay, vẫn còn nhiều công trình xây dựng chưa chấp hành đầy đủ về các quy định an toàn lao động. Những công trình có tổng thầu lựa chọn được các đơn vị đủ năng lực, uy tín, giám sát chặt chẽ thì họ mới triển khai được các biện pháp an toàn lao động trong quá trình thi công”.

Để xảy ra tai nạn chết người, Công ty CP Thương mại và Phát triển công nghệ Hà Nội Mới DHP thừa nhận đã chủ quan trong quá trình dịch chuyển thiết bị. Ông Thơ cho rằng, vụ việc không xảy ra với người lao động nhưng lại gây nên cái chết thương tâm cho người dân đi đường nên vẫn là hành vi mất an toàn lao động và không nắm vững được quy trình.

Ông Thơ đánh giá, hiện nay, rất nhiều nhà thầu phụ triển khai các công việc như xây lắp, hoàn thiết các thiết bị điện, nước, kính… đã buông lỏng các bước giám sát an toàn lao động. Vì vậy, từ việc huấn luyện, nắm bắt về an toàn lao động của nhà thầu thực hiện chưa tốt. Hơn nữa, nhà thầu phụ đã điều động công nhân từ nhiều công trình khác nhau đến thi công nên chưa tập huấn an toàn lao động kĩ lưỡng sẽ đến đến nhiều nguy cơ mất an toàn.

Thực tế, tất cả quy định an toàn lao động với việc xây lắp của các nhà thầu phụ đã có quy định cụ thể. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn lao động, chúng ta cần đẩy mạnh thẩm định năng lực thi công của nhà thầu và giám sát chặt chẽ việc thi công có tuân thủ đúng quy định về an toàn lao động hay không, ông Thơ cho biết thêm.

Theo báo cáo của Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), 6 tháng đầu năm 2018, trên toàn quốc đã xảy ra 3.988 vụ tai nạn lao động làm 4.102 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động).

Bên cạnh đó, trong khu vực có quan hệ lao động số nạn nhân là lao động nữ tăng 8,87%, số vụ tai nạn lao động giảm 8,76%, tổng số nạn nhân giảm 8,27%, số người chết giảm 10,65%, số vụ có người chết giảm 12,68%, số người bị thương nặng giảm 3,96%, số vụ có từ hai người bị nạn trở lên tăng 4,65%.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Vụ thanh sắt rơi chết người: Người dân xung quanh nói sao về vụ việc?

PV |

Tối 27.9 trên đường Lê Văn Lương (P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), một cô gái đi xe máy đã tử vong tại chỗ do khung sắt của một công trình đang xây dựng rơi trúng. Người dân sống xung quanh tòa nhà đang thi công này nói gì về vụ việc trên, hãy cùng PV Lao động tìm hiểu.

Hỗ trợ 10 triệu cho gia đình nạn nhân tử vong do thanh sắt công trình rơi trúng

L.HOA |

Cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người tử vong trong vụ một thanh sắt tại công trình đang thi công trên đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, Thanh Xuân) bất ngờ rơi trúng 3 xe máy đang lưu thông trên đường.

Hà Nội: Khởi tố điều tra vụ thanh sắt rơi xuống đường khiến một phụ nữ tử vong

L.HOA |

Sau vụ một thanh sắt trong hệ thống giàn giáo của công trình đang thi công trên đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ rơi trúng 3 xe máy đang lưu thông trên đường, khiến một phụ nữ tử vong, chiều 28.9, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Vụ thanh sắt rơi chết người: Người dân xung quanh nói sao về vụ việc?

PV |

Tối 27.9 trên đường Lê Văn Lương (P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), một cô gái đi xe máy đã tử vong tại chỗ do khung sắt của một công trình đang xây dựng rơi trúng. Người dân sống xung quanh tòa nhà đang thi công này nói gì về vụ việc trên, hãy cùng PV Lao động tìm hiểu.

Hỗ trợ 10 triệu cho gia đình nạn nhân tử vong do thanh sắt công trình rơi trúng

L.HOA |

Cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người tử vong trong vụ một thanh sắt tại công trình đang thi công trên đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, Thanh Xuân) bất ngờ rơi trúng 3 xe máy đang lưu thông trên đường.

Hà Nội: Khởi tố điều tra vụ thanh sắt rơi xuống đường khiến một phụ nữ tử vong

L.HOA |

Sau vụ một thanh sắt trong hệ thống giàn giáo của công trình đang thi công trên đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ rơi trúng 3 xe máy đang lưu thông trên đường, khiến một phụ nữ tử vong, chiều 28.9, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.