Vụ sót hỗ trợ 14.000 người khó khăn: Người lao động đã được nhận tiền

ĐÌNH TRỌNG |

Phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương đang khẩn trương chi trả hỗ trợ tiền ăn và tiền thuê trọ cho hàng ngàn người dân bị sót.

Chiều tối ngày 12.10, ông Phan Thái Sơn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường An Phú, thành phố Thuận An cho biết, phường đang khẩn trương chi trả hỗ trợ cho người lao động khó khăn ở khu phố 4. Hiện đã chi trả được cho 11.000 người, còn khoảng 5.000 người sẽ được cố gắng chi trả xong trong 2 ngày tới.

Ghi nhận của phóng viên về tình hình chi trả tại Ban điều hành khu phố 4 phường An Phú ngày 12.10, người lao động đến nhận tiền hỗ trợ khá đông. Việc nhận hỗ trợ cũng diễn ra thuận lợi, đảm bảo giãn cách phòng chống dịch. Có trường hợp người lao động tự đi nhận, có trường hợp chủ nhà trọ đại diện đi nhận sau đó về phát lại cho người dân ở trọ.

Địa phương đã chi trả cho 11.000 người dân khu phố 4, còn khoảng 5.000 sẽ chi trả xong trong 2 ngày tới.
Địa phương đã chi trả cho 11.000 người dân khu phố 4, còn khoảng 5.000 người sẽ được chi trả xong trong 2 ngày tới.

Ngoài nhận tiền 800.000 đồng từ theo Nghị quyết 04 và Quyết định 12 của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương, nhiều người lao động còn được nhận 1,5 triệu đồng từ Quyết định số 09 UBND tỉnh hỗ trợ lao động tự do.

Nhận được tiền hỗ trợ, ai cũng vui mừng vì đã hơn 3 tháng qua, họ không có thu nhập, tiền tích trữ đã cạn kiện. Có thêm được 800.000 đồng, người dân cho biết, sẽ chia ra một phần trả bớt tiền thuê trọ cho chủ nhà, một phần mua gạo trữ để cố gắng trụ lại chờ đến ngày đi làm.

Chị Đặng Thị Ngọc Anh (34 tuổi) cho biết mình và chồng đã thất nghiệp gần 4 tháng nay, đời sống rất khó khăn. "Tôi rất mừng, có được số tiền này sẽ cố gắng trụ thêm một thời gian nữa để đi làm có thu nhập tự lo cuộc sống''- chị Anh chia sẻ.

Chị anh và con gái vui mừng sau khi nhận hỗ trợ.
Chị Anh và con gái vui mừng sau khi nhận hỗ trợ.

Thời gian gần đây, Báo Lao Động liên tục có những bài phản ánh về đời sống khó khăn của người lao động và việc chi trả các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Mặc dù tỉnh Bình Dương đã chi hỗ trợ trên 2.000 tỉ đồng cho nhiều đối tượng, tuy nhiên ở một số khu vực đông công nhân lao động tại Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một vẫn còn các trường hợp bị sót, chưa được chi trả.

Đáng chú ý, sự việc xảy ra ở khu phố 4, phường An Phú có đến 14.000 người lao động chưa nhận được chính sách hỗ trợ 800.000 đồng. Chính sách này lẽ ra phải chi trả xong trong khoảng thời gian cuối tháng 8.2021. Sau khi Báo Lao Động phản ánh, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo địa phương khẩn trương rà soát hỗ trợ người lao động.

Văn phòng khu phố 4 phường An Phú ngày 12.10.
Ban điều hành khu phố 4 phường An Phú ngày 12.10.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nói về lý do 18 tháng không tiếp dân

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong vòng 18 tháng, UBND tỉnh Bình Dương có 3 Chủ tịch tỉnh thay nhau, hơn nữa dịch bệnh lại xảy ra dồn dập nên việc tiếp dân trực tiếp bị gián đoạn.

Lý do người dân ở Bình Dương chen lấn để được tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cả ngàn người dân lo hết vaccine và ai cũng mong được tiêm vaccine trước để đi làm nên xảy ra cảnh tập trung đông, chen lấn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương khẳng định đảm bảo có đủ vaccine để tiêm cho người dân và tổ chức trật tự hơn.

Bình Dương: 1 khu phố 14.000 người dân chưa được nhận hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một khu phố có đến 14.000 người lao động chưa nhận được gói 800.000 đồng hỗ trợ tiền ăn và tiền trọ.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nói về lý do 18 tháng không tiếp dân

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong vòng 18 tháng, UBND tỉnh Bình Dương có 3 Chủ tịch tỉnh thay nhau, hơn nữa dịch bệnh lại xảy ra dồn dập nên việc tiếp dân trực tiếp bị gián đoạn.

Lý do người dân ở Bình Dương chen lấn để được tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cả ngàn người dân lo hết vaccine và ai cũng mong được tiêm vaccine trước để đi làm nên xảy ra cảnh tập trung đông, chen lấn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương khẳng định đảm bảo có đủ vaccine để tiêm cho người dân và tổ chức trật tự hơn.

Bình Dương: 1 khu phố 14.000 người dân chưa được nhận hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một khu phố có đến 14.000 người lao động chưa nhận được gói 800.000 đồng hỗ trợ tiền ăn và tiền trọ.