Vụ Sở GD-ĐT Bình Phước “ngồi mát” thu hàng trăm triệu tiền dạy thêm: Bộ GD-ĐT nói gì?

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ việc Sở GD-ĐT Bình Phước thu hàng trăm triệu tiền “cấp phép dạy thêm”, đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định, Bộ không cho phép thu khoản tiền này.

Như Lao Động đã thông tin, mặc dù Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Bình Phước đều không quy định cơ quan quản lý giáo dục được thu tiền quản lý hay cấp phép dạy thêm, nhưng liên Sở Tài chính- GDĐT Bình Phước đã ban hành hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở giáo dục nộp số tiền 3% trên tổng số tiền học thêm thu được, để phục vụ chi phí “cấp phép dạy thêm”.

Riêng tại Trường THPT TX Bình Long, trong năm học 2015-2016 đã nộp về Sở GD-ĐT Bình Phước số tiền “cấp phép” hơn 60 triệu đồng.

Ngày 29.12, trao đổi với PV, ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD-ĐT, cho biết: Các quy định về thu chi tài chính liên quan đến dạy - học thêm, Bộ GD-ĐT đã thể hiện trong Thông tư 17, ngày 16.5.2012. Thu tiền học thêm để chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm, công tác quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường; chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm.

“Bộ GD-ĐT không có quy định cơ quan quản lý giáo dục được thu tiền cấp phép hay quản lý dạy thêm”, ông Trần Tú Khánh khẳng định.

PV hỏi, đối với trường hợp các Sở GD-ĐT vẫn tổ chức thu trái quy định, sẽ xử lý như thế nào? Ông Trần Tú Khánh cho biết, việc đó thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh.

Hiện nay, có một số địa phương như Bình Phước, Quảng Trị, Quảng Bình… đề ra quy định thu tiền quản lý hoặc cấp phép dạy thêm, với mức thu dao động từ 2-5% tổng số tiền học thêm.

Tại Bình Phước, qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở vi phạm trong việc thu chi tiền học thêm.

Liên hệ với đường dây nóng của Tỉnh ủy Bình Phước, PV được biết, thông tin về việc thu tiền “quản lý cấp phép dạy thêm” của Sở GD-ĐT đã được báo cáo lên Thường trực Tỉnh ủy, và cơ quan này đã có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, rà soát.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Quản lý dạy thêm: Ngồi mát ăn bát vàng

ĐĂNG TRUNG |

Việc Bộ GD-ĐT quy định cấp phép dạy thêm vô hình trung đã tạo ra một “giấy phép con”, và nhiều địa phương đã lợi dụng để thu tiền từ đóng góp của nhân dân và công sức giáo viên.

Sở GD-ĐT Bình Phước “ngồi mát” hưởng hàng trăm triệu tiền quản lý học thêm

QUANG ĐẠI |

Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Bình Phước đều không có quy định chi tiền học thêm cho cơ quan cấp phép dạy thêm. Tuy nhiên Sở Tài chính, Sở GDĐT tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản hướng dẫn các trường trích 3% số tiền học thêm thu được về cơ quan cấp phép dạy thêm.

Trường THPT thị xã Bình Long: Thu tiền dạy thêm để… sơn nhà hiệu bộ

QUANG ĐẠI |

Hiệu trưởng Trường THPT TX Bình Long (tỉnh Bình Phước) đã sử dụng tiền học thêm thu của học sinh để khen thưởng giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và… sơn nhà hiệu bộ, nhưng vẫn được Sở GDĐT Bình Phước kết luận là đúng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quản lý dạy thêm: Ngồi mát ăn bát vàng

ĐĂNG TRUNG |

Việc Bộ GD-ĐT quy định cấp phép dạy thêm vô hình trung đã tạo ra một “giấy phép con”, và nhiều địa phương đã lợi dụng để thu tiền từ đóng góp của nhân dân và công sức giáo viên.

Sở GD-ĐT Bình Phước “ngồi mát” hưởng hàng trăm triệu tiền quản lý học thêm

QUANG ĐẠI |

Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Bình Phước đều không có quy định chi tiền học thêm cho cơ quan cấp phép dạy thêm. Tuy nhiên Sở Tài chính, Sở GDĐT tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản hướng dẫn các trường trích 3% số tiền học thêm thu được về cơ quan cấp phép dạy thêm.

Trường THPT thị xã Bình Long: Thu tiền dạy thêm để… sơn nhà hiệu bộ

QUANG ĐẠI |

Hiệu trưởng Trường THPT TX Bình Long (tỉnh Bình Phước) đã sử dụng tiền học thêm thu của học sinh để khen thưởng giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và… sơn nhà hiệu bộ, nhưng vẫn được Sở GDĐT Bình Phước kết luận là đúng.