Vụ sạt lở thuỷ điện: Đoàn công tác cứu hộ cách nơi 13 cán bộ mất tích 3km

Vương Trần |

Công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) vẫn đang được thực hiện rất khẩn trương.

Lúc 21h ngày 13.10, trao đổi với PV Lao Động, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Hiện nay công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3 vẫn đang được thực hiện một cách khẩn trương. Thời điểm hiện tại, các tổ công tác, đoàn mở đường đã tiến tới cách hiện trường Trạm kiểm lâm số 7 khoảng 3km.

“Hiện 13 cán bộ trong đoàn cứu hộ vẫn chưa liên lạc được” - Thiếu tướng Đức cho biết.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về việc sạt lở xảy ra tại thủy điện Rào Trăng 3, thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, chiều 12.10, Đoàn công tác cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và cán bộ địa phương đã khẩn trương lên đường tiếp cận khu vực sạt lở, tìm kiếm, cứu nạn.

Quá trình tiếp cận địa điểm cứu hộ, cứu nạn, do mưa lũ, sườn núi bên đường bất ngờ sạt lở xuống khu vực Đoàn công tác dừng chân tại Trạm Kiểm lâm số 7, Tiểu khu 67, làm chia cắt đội hình Đoàn công tác. 13 cán bộ trong đoàn công tác bị mất liên lạc.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, hiện Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương để chỉ huy các lực lượng, huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ để tìm kiếm số người đang mất liên lạc.

“Các lực lượng đang nỗ lực rất cao, rất quyết tâm trong việc tìm kiếm, cứu nạn” - Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ thông tin.

Chiều nay (13.10), Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã cử 2 đoàn công tác. Đoàn 1 do ông Doãn Thái Đức - Chánh Văn phòng tham gia Đoàn công tác của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn; Đoàn 2 do ông Trần Văn Sơn - Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn vào hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với cơ quan trong Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và địa phương chủ động nắm chắc tình hình, công tác tổ chức tìm kiếm người mất tích, kịp thời báo cáo, tham mưu giúp lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Giải cứu thành công 5 công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3

Nhóm phóng viên |

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp cận được thuỷ điện Rào Trăng 4 để cứu và đưa 5 công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3 bị thương nặng về cấp cứu tại Bệnh viện.

Chi tiết diễn biến vụ 13 người cứu hộ mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Vương Trần - Xuân Hải |

Chiều 13.10, Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có báo cáo nhanh về sự cố nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đã bắt được liên lạc vô tuyến điện với nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4

Phương Đạt Giang |

Chiều 13.10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt được liên lạc vô tuyến điện với nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Giải cứu thành công 5 công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3

Nhóm phóng viên |

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp cận được thuỷ điện Rào Trăng 4 để cứu và đưa 5 công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3 bị thương nặng về cấp cứu tại Bệnh viện.

Chi tiết diễn biến vụ 13 người cứu hộ mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Vương Trần - Xuân Hải |

Chiều 13.10, Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có báo cáo nhanh về sự cố nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đã bắt được liên lạc vô tuyến điện với nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4

Phương Đạt Giang |

Chiều 13.10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt được liên lạc vô tuyến điện với nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4.