Vụ sạt lở đất 3 người chết ở Hạ Long: Phải cấm đặt lán dưới chân đồi, bờ kè

Nguyễn Hùng |

Những vụ sạt lở đất gây chết người ở Hạ Long những năm qua đều lặp lại một kịch bản: lán trại tạm của các nhóm thợ xây, lao động tự do đều nằm ngay dưới các chân đồi, bờ kè và bị đất, đá từ đồi, bờ kè đổ sập xuống sau những trận mưa lớn.

Vụ đất đá từ bờ kè cao khoảng 4-5m sáng nay (12.8) đổ ụp xuống lán tạm của nhóm thợ xây quê Thái Bình tại tổ 8, khu 4, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.TP Hạ Long gióng thêm một hồi chuông cảnh báo về việc làm lán tạm dưới chân đồi, bờ kè.

Một số người dân ở đây cho biết, khi thấy nhóm thợ đặt lán trại dưới chân bờ kè đã cảnh báo cả chủ nhà và nhóm thợ về sự nguy hiểm khi mưa lớn kéo dài.

Một khu dân cư nằm lọt thọm giữa những bờ kè bê tông cao ngất ngưởng của Khu đô thị dốc Ngân hàng, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một khu dân cư nằm lọt thỏm giữa những bờ kè bê tông cao ngất ngưởng của Khu đô thị dốc Ngân hàng, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Việc sạt lở đất đá ở Hạ Long trong mùa mưa là chuyện bình thường, và quá khứ đã có nhiều thợ xây dựng, lao động tự do ngoại tỉnh bị thiệt mạng do bị đất đá sạt lở, vùi lấp các lán tạm nằm ngay dưới chân đồi, bờ kè.

Năm 2012, 7 thợ xây đã bị tử nạn do đất đá sạt lở vùi lấp khi đang ở trong lán tạm nằm sát ngay chân đồi ở phường Hồng Hải, TP.Hạ Long.

Tháng 8.2020, một lao động tự do quê Thái Bình cũng bị đất đá vùi lấp và tử vong khi đang ở trong lán nấu cơm chiều cho nhóm thợ xây. Lán tạm này cũng nằm sát chân đồi tại khu 7, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long.

Theo ông Nguyễn Vũ Hải – Trưởng phòng Quản lý đô thị, TP.Hạ Long – hiện cả thành phố có khoảng 100 điểm có nguy cơ sạt lở và đều đã có phương án xử lý là di dời các hộ dân đi nơi khác hoặc gia cố chân đồi, bờ kè.

Tuy nhiên, những vị trí có thể sạt lở như vụ sáng nay ở Bãi Cháy thì khá nhiều do địa hình đồi núi và lịch sử xây dựng, làm nhà của người dân, trong đó có khoét đồi làm nhà.

Theo người dân, để hạn chế những sự việc đau lòng như vụ sạt lở đất khiến 3 người chết sáng nay ở Bãi Cháy, chính quyền, các cơ quan chức năng cần cấm người dân làm lán trại tạm ở ngay chân đồi, bờ kè cao.

“Đồi núi ở Hạ Long nhiều, mà nhu cầu xây dựng của người dân còn rất lớn. Nếu cứ tiếp tục để người dân làm lán trại tạm ở ngay chân đồi, bờ kè thì rất nguy hiểm. Chính quyền phải mạnh tay với vấn đề này” – ông Nguyễn Văn Toàn ở phường Bãi Cháy chia sẻ.

Ông Nguyễn Vũ Hải – Trưởng phòng Quản lý đô thị, TP.Hạ Long – cho biết sẽ có đề xuất với lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các xã, phường rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở; cấm làm lán trại tạm ngay chân đồi, bờ kè để tránh hiểm họa khi mưa lớn kéo dài.

Liên quan đến vụ sạt lở đất khiến 4 người bị vùi lấp sáng nay ở phường Bãi Cháy, người duy nhất sống sót đã ổn định sức khỏe và chiều nay đã xuất viện. Người này may mắn không bị đất đá phủ kín đầu nên vẫn thở được, trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương ứng phó với nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất

Vũ Long |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Bắc Bộ và Trung Bộ ứng phó với mưa lớn, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Từ đêm nay (17.7), Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất... tại một số nơi.

Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất do áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các Bộ, ngành và địa phương liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, ứng phó với sự cố thiên tai do áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khẩn trương ứng phó với nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất

Vũ Long |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Bắc Bộ và Trung Bộ ứng phó với mưa lớn, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Từ đêm nay (17.7), Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất... tại một số nơi.

Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất do áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các Bộ, ngành và địa phương liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, ứng phó với sự cố thiên tai do áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.