Vụ sập tường 7 người chết: Cảnh cáo Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Ông Phạm Thành Khôn – Bí thư Đảng ủy cơ sở, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh bị cảnh cáo về mặt Đảng vì giao công việc cho thuộc cấp, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng làm 7 người chết, 1 người bị thương trong vụ sập bức tường đang xây dựng của Công ty TNHH BoHsing, đóng tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ.

Ngày 22.2, ông Phạm Văn Bé Tư – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, đã triển khai quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Phạm Thành Khôn, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Hiện trường vụ sập.
Hiện trường vụ sập.

Ông Khôn bị kỷ luật với lý do vi phạm là giao công việc cho thuộc cấp, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng làm 7 người chết, 1 người bị thương trong vụ sập bức tường đang xây dựng của Công ty TNHH BoHsing, đóng tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ.

Về mặt chính quyền, ông Trần Văn Hên – Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long thông tin, cơ quan này đang làm các bước quy trình, thủ tục trình UBND tỉnh xem xét xử lý tiếp.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, ông Lê Phước Thiện - Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cũng bị khai trừ khỏi Đảng, đồng thời cũng bị UBND tỉnh thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, năm 2019, nhà xưởng Công ty BoHsing đang thi công thì bức tường cao hàng chục mét bất ngờ đổ sập. Hậu quả làm 7 người chết, 1 người bị thương nặng.

Có tổng cộng 7 bị can là cán bộ, công chức Ban quản lý các Khu công nghiệp và lãnh đạo các công ty xây dựng bị truy tố tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, vào tháng 3.2020, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo nói trên lần lượt các mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù treo.

Nhưng sau đó bị VKSND Cấp cao tại TP.HCM ra quyết định kháng nghị và đề nghị Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt, không cho 7 bị cáo trên hưởng án treo và cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Ngày 26.1.2022, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định tạm hoãn phiên xét xử phúc thẩm với lý do cần xem xét một số chứng cứ, tài liệu của vụ án.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Truy tố 4 bị can trong vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long

TRẦN LƯU |

Có 3 lãnh đạo công ty và 1 kỹ sư bị đề nghị truy tố trong vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long. Trong đó, 1 bị can đã có đơn khiếu nại cho rằng, cơ quan điều tra đã bỏ qua trách nhiệm của chủ đầu tư và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Diễn biến mới vụ sập công trình 6 người chết

Bảo Trung |

Nạn nhân bị thương rất nặng trong vụ bức tường đang xây của một nhà xưởng đổ sập ở KCN Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long đã có những biến chuyển tích cực.

Vụ tai nạn lao động 6 người chết tại Vĩnh Long: Bộ Xây dựng vào cuộc

T.CHÍ |

Ngày 16.3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng một số lãnh đạo Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng đã đến thị sát hiện trường nơi xảy ra sự cố sập tường nhà xưởng của Cty TNHH Bohsing, thuộc KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Truy tố 4 bị can trong vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long

TRẦN LƯU |

Có 3 lãnh đạo công ty và 1 kỹ sư bị đề nghị truy tố trong vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long. Trong đó, 1 bị can đã có đơn khiếu nại cho rằng, cơ quan điều tra đã bỏ qua trách nhiệm của chủ đầu tư và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Diễn biến mới vụ sập công trình 6 người chết

Bảo Trung |

Nạn nhân bị thương rất nặng trong vụ bức tường đang xây của một nhà xưởng đổ sập ở KCN Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long đã có những biến chuyển tích cực.

Vụ tai nạn lao động 6 người chết tại Vĩnh Long: Bộ Xây dựng vào cuộc

T.CHÍ |

Ngày 16.3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng một số lãnh đạo Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng đã đến thị sát hiện trường nơi xảy ra sự cố sập tường nhà xưởng của Cty TNHH Bohsing, thuộc KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.