Vụ sập la phông ở trường học: Hết hạn bảo hành, chưa biết trách nhiệm của ai?!

TRẦN LƯU |

Lãnh đạo Trường Tiểu học Thạnh Quới A cho biết, trần la phông bị sập đã hết hạn bảo hành; còn trách nhiệm và chất lượng của công trình thì không nhắc đến…

Hôm nay (18.10), ngành chức năng Vĩnh Long đến xem xét hiện trường, tìm giải pháp khắc phục sự cố sập trần la phông xảy ra vào hôm qua.

Theo báo cáo của Ban giám hiệu nhà trường, vụ việc xảy ra khoảng 14h15 phút trưa 17.10, khi xảy ra một cơn lốc xoáy kèm mưa tại ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. Thời điểm trên, Tiểu học Thạnh Quới A đang tổ chức dạy buổi 2 cho học sinh thì xảy ra lốc xoáy, làm tốc toàn bộ trần la phông của 5 phòng học lớp 4, và một vài chỗ của những phòng học khác, khiến 9 học sinh bị thương (5 học lớp 3 và 4 học lớp 4).

Ngay sau đó, các em được đưa đến trạm y tế xã sơ cứu. Một số em được gia đình chuyển đến bệnh viện đa khoa Vĩnh Long và Bệnh viện 121 Cần Thơ, đến nay các em đã được cho về nhà, sức khỏe ổn định.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đến thăm hỏi các em bị thương trong vụ sập trần la phông (ảnh: P.V)
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đến thăm hỏi các em bị thương trong vụ sập trần la phông (ảnh: P.V)

Theo đánh giá ban đầu, các em bị la phông rớt trúng vai, đầu, một số em bị chảy máu, chưa phát hiện mức độ nghiêm trọng. Nhà trường đang phối hợp với gia đình để theo dõi sức chặt chẽ sức khỏe các em. Đồng thời, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học hôm nay để khắc phục sự cố, vào ngay mai (19.10), các em sẽ học 1 buổi.  

Sáng cùng ngày, ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện các đơn vị có liên quan đã đến nhà, thăm hỏi các em học sinh bị thương trong vụ việc.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Đặng Văn Minh – Hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh Quới A cho biết: “Vừa qua, chúng tôi đã cho sửa chữa, nâng cấp 5 phòng học tại trường tiểu học Thạnh Quới A và 2 phòng học tại một điểm trường khác. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân là do các lam cửa trên mái nhà không kín, làm gió lọt vào phòng, gây sập trần la phông.

Khi được hỏi về chất lượng công trình, cùng trách nhiệm của những người có liên quan, ông Minh không trả lời mà chỉ nói: “Trần la phông bị sập vào hôm qua đã hết hạn bảo hành (1 năm)”.  

Theo tìm hiểu của PV, loại La phông của trường được làm bằng tip rô xi măng, mỗi tấm có kích thước 60x60cm, trọng lượng khoảng 800g.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.