Vụ sập giàn giáo ở Phú Thọ: 1 nạn nhân tử vong

Vân Tiến |

Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ mỹ nghệ, vàng bạc đá quý và cổ vật ở Phú Thọ, hiện có 1 nạn nhân tử vong.

Ngày 2.2, lãnh đạo TP.Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) xác nhận đã có 1 người đã tử vong trong vụ sập giàn giáo tại dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ mỹ nghệ, vàng bạc đá quý và cổ vật (đường Hùng Vương, TP.Việt Trì).

Nạn nhân tử vong là V.H.Đ (SN 1977, trú tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Sau khi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ xuống Bệnh viện Việt Đức, nạn nhân đã tử vong.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, biên bản làm việc của các cơ quan chức năng vào ngày 31.1 đã yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công phải tạm dừng xây dựng để điều tra. Việc tạm dừng đến bao giờ thì phải chờ ý kiến của UBND tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, vào khoảng 7h45 ngày 31.1, trong quá trình thi công xây dựng tại Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ mỹ nghệ, vàng bạc đá quý và cổ vật (số 1809 đường Hùng Vương, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) do Công ty TNHH Kim Thành Nam làm chủ đầu tư, giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến 5 người bị thương.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, 5 người nhập viện gồm V.H.Đ (SN 1977, trú xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế); Q.V.L (SN 1986), B.V.D (SN 1972), B.V.V (SN1996) và B.T.T (cùng trú tại xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng xây dựng công trình sau vụ sập giàn giáo ở Phú Thọ

Vân Tiến |

Cơ quan chức năng ở Phú Thọ đã tạm dừng thi công dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ mỹ nghệ, vàng bạc đá quý và cổ vật để điều tra vụ sập giàn giáo khiến 5 người bị thương.

Phú Thọ: Nhiều người ngã giàn giáo khi đang thi công công trình

Vân Tiến |

Ngày 31.1, lãnh đạo phường Gia Cẩm (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập giàn giáo khiến nhiều người bị thương.

51 trường hợp F1 ở Phú Thọ có kết quả âm tính lần 1

Văn Đức |

51 trường hợp là F1 của bệnh nhân 1553 và các trường hợp nghi nhiễm tại Phú Thọ đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS - CoV-2

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tạm dừng xây dựng công trình sau vụ sập giàn giáo ở Phú Thọ

Vân Tiến |

Cơ quan chức năng ở Phú Thọ đã tạm dừng thi công dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ mỹ nghệ, vàng bạc đá quý và cổ vật để điều tra vụ sập giàn giáo khiến 5 người bị thương.

Phú Thọ: Nhiều người ngã giàn giáo khi đang thi công công trình

Vân Tiến |

Ngày 31.1, lãnh đạo phường Gia Cẩm (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập giàn giáo khiến nhiều người bị thương.

51 trường hợp F1 ở Phú Thọ có kết quả âm tính lần 1

Văn Đức |

51 trường hợp là F1 của bệnh nhân 1553 và các trường hợp nghi nhiễm tại Phú Thọ đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS - CoV-2