Vụ rơi gối dầm cầu metro số 1: Đề xuất kiểm định chất lượng toàn bộ gối cầu

MINH QUÂN |

Sau khi gối caosu dầm cầu tuyến metro số 1 liêp tiếp gặp sự cố, chủ đầu tư đề xuất UBND TPHCM bổ sung gói thầu tư vấn độc lập và khi có kết luận cuối cùng sẽ thay thế gối caosu và dầm kém chất lượng.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR - chủ đầu tư) vừa có văn bản gửi UBND TPHCM báo cáo sự cố gối cầu cao su xô lệch, chuyển vị khỏi đá kê gối thuộc gói thầu CP2 tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Theo MAUR, trong khi 2 gối caosu bị rơi và xê dịch trên gói thầu CP2 được phát hiện từ cuối năm 2020 chưa xác định được nguyên nhân thì mới đây lại phát hiện thêm 4 gối caosu trên gói thầu này bị xê dịch khỏi vị trí từ 7 - 11mm.

Các sự cố trên đều thuộc gói thầu CP2 (đoạn trên cao và depot) do liên danh Sumitomo - Cienco6 (SCC) làm tổng thầu.

MAUR nhận định ban đầu các gối cao su bản thép sử dụng cho cầu cạn đang tiếp tục bị dịch chuyển, xô lệch khỏi đá kê gối và có tính chất hệ thống (xảy ra hàng loạt).

Đến nay đã hơn 5 tháng từ ngày xảy ra sự cố rơi gối caosu, tổng thầu vẫn chưa bố trí đủ nhân sự nhằm tập trung giải quyết sự việc và cử 1 chuyên gia Nhật Bản và 1 chuyên gia Hàn Quốc nhưng chưa cử chuyên gia thiết kế có mặt để giải quyết sự việc.

Do sự việc xảy ra thuộc phạm vi công trình đang thi công và chưa được bàn giao cho chủ đầu tư, do vậy tổng thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các chậm trễ nêu trên và chất lượng công trình.

Nhằm đảm bảo tiến độ và chất lương dự án, MAUR đề xuất UBND TPHCM hai hướng giải quyết. Theo đó, trước mắt cho bổ sung gói thầu tư vấn độc lập thí nghiệm đối chứng và kiểm định chất lượng toàn bộ các gối cầu đã lắp đặt và các đoạn dầm bị hư hỏng.

Sau khi có kết quả cuối cùng về thí nghiệm đối chứng và kiểm định chất lượng công trình gồm chất lượng toàn bộ các gối cầu đã lắp đặt và các đoạn dầm bị hư hỏng được cấp thẩm quyền chấp thuận, MAUR sẽ thay thế các gối cầu và các đoạn dầm không đạt chất lượng (nếu có).

Gói thầu CP2 đoạn trên cao tuyến metro số 1 đã hoàn thiện lắp đường ray.  Ảnh: Minh Quân
Gói thầu CP2 đoạn trên cao tuyến metro số 1 đã hoàn thiện lắp đường ray. Ảnh: Minh Quân

MAUR cho biết đang yêu cầu Liên danh NJPT giám sát, đôn đốc tổng thầu tiếp tục quan trắc, rà soát, kiểm tra lại cho toàn bộ gối caosu bản thép đã lắp đặt của cói thầu CP2.

Từ đó đánh giá tổng thể việc tiếp xúc êm thuận giữa đáy dầm và gối cầu, độ ổn định của gối cầu, chất lượng gối cầu thực tế cho đến nay, các biến dạng hình học có thể xảy ra nhằm hạn chế các sự việc tương tự xảy ra.

Toàn bộ gói thầu CP2 có hơn 1.100 gối caosu của nhà sản xuất đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuyến metro số 1 có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, dài gần 20km từ Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức).

Công trình hiện đạt hơn 83% khối lượng, dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2021 nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19 và các vướng mắc, trong đó chậm đưa ra nguyên nhân vụ rớt gối cầu nên đến phải đến năm 2022 dự án mới đưa vào khai thác thương mại.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Lại thêm 4 gối caosu dầm cầu metro số 1 bị lệch khỏi vị trí

MINH QUÂN |

4 gối caosu dầm cầu cạn thuộc đoạn trên cao metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị lệch khỏi vị trí đá kê gối 7mm và 11mm không rõ nguyên nhân.

TPHCM: Khó khăn “bủa vây”, tuyến metro số 1 dời khai thác sang năm 2022

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến lùi thời gian khai thác thương mai sang năm 2022 do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và khó khăn trong công tác đào tạo nhân sự, xác định giá trị nguồn vốn ODA cấp phát từ Trung ương.

Tuyến metro số 1 “tắc vốn” hơn 4.600 tỉ đồng, TPHCM “cầu cứu” Chính phủ

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) suốt hơn một năm qua chưa thể giải ngân hơn 4.600 tỉ đồng vì các bộ, ngành chưa thống nhất giá trị ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương còn lại cho dự án bằng tiền Yên Nhật hay tiền đồng Việt Nam.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TPHCM: Lại thêm 4 gối caosu dầm cầu metro số 1 bị lệch khỏi vị trí

MINH QUÂN |

4 gối caosu dầm cầu cạn thuộc đoạn trên cao metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị lệch khỏi vị trí đá kê gối 7mm và 11mm không rõ nguyên nhân.

TPHCM: Khó khăn “bủa vây”, tuyến metro số 1 dời khai thác sang năm 2022

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến lùi thời gian khai thác thương mai sang năm 2022 do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và khó khăn trong công tác đào tạo nhân sự, xác định giá trị nguồn vốn ODA cấp phát từ Trung ương.

Tuyến metro số 1 “tắc vốn” hơn 4.600 tỉ đồng, TPHCM “cầu cứu” Chính phủ

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) suốt hơn một năm qua chưa thể giải ngân hơn 4.600 tỉ đồng vì các bộ, ngành chưa thống nhất giá trị ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương còn lại cho dự án bằng tiền Yên Nhật hay tiền đồng Việt Nam.