Vụ rác bốc mùi bủa vây TP.Quảng Ngãi: Khẩn cấp thu gom 1.500 tấn rác về Đồng Nà

Trần Hóa |

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm liên quan đến lượng rác bị ứ đọng ở TP.Quảng Ngãi trong 6 ngày qua, sáng 12.7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Nguyễn Tăng Bính đã chủ trì cuộc họp và chỉ đạo khẩn cấp thu gom hơn 1.500 tấn rác về bãi rác Đồng Nà.

Tại buổi họp, ông Phạm Tấn Hoàng – Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi cho biết, sau 6 ngày ứ đọng, lượng rác ở TP đã lên đến hơn 1.500 tấn, gây ô nhiễm và bức xúc cho người dân.

 
 Rác thải sinh hoạt ứ đọng trên địa bàn TP. đã lên đến 1.500 tấn. Ảnh: T.H

Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP.Quảng Ngãi đã tích cực vận động, tuyên truyền người dân ở khu vực bãi rác Đồng Nà (xã Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi), tuy nhiên điều làm người dân băn khoăn nhất là bãi rác Đồng Nà đã được Bộ TNMT đóng cửa, nếu bây giờ tiếp tục đổ rác trở lại liệu có hợp pháp hay không?

Ông Hoàng thông tin, hiện diện tích bãi rác Đồng Nà còn khoảng 3.000m2, với diện tích này chỉ lưu chứa tạm thời rác của TP Quảng Ngãi trong khoảng 20 ngày. Do đó, cần phải có giải pháp căn cơ khác.

Ông Nguyễn Tăng Bính - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thẳng thắn, dù Bộ TNMT đã đóng cửa bãi rác Đồng Nà, tuy nhiên, đây là trường hợp khẩn cấp nên chúng ta vừa làm vừa báo cáo với Bộ TNMT. “Nhiệm vụ then chốt là làm sao tạo sự đồng thuận của người dân ở gần bãi rác Đồng Nà” – ông Bính nhấn mạnh.

Ông Bính chỉ đạo, trước mắt, UBND TP.Quảng Ngãi phải tập trung giải quyết bằng phương án thu gom đưa về xử lý tạm thời tại bãi rác Đồng Nà.

Ngay trong chiều nay (12.7) phải có phương án thu gom 1.500 tấn rác ùn ứ 6 ngày qua, để giải quyết tình trạng ô nhiễm khẩn cấp hiện nay.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, do không chịu đựng nổi mùi hôi thối, đêm ngày 6.7, người dân sống xung quanh khu vực bãi xử lý rác thải đã tiến hành ngăn chặn, không cho xe chở rác từ nhiều huyện, TP vào Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ để Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc tiếp nhận, xử lý mùi hôi thối.

Vụ việc khiến lượng rác ở TP.Quảng Ngãi ứ đọng trong 6 ngày qua khoảng trên 1.500 tấn (mỗi ngày 270 tấn).  

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Kiểm điểm, xử lý sai phạm trong vụ “bãi rác Đa Phước”

CAO HÙNG |

Ngày 11.7, thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này đã có báo cáo bổ sung kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân, trong vụ “bãi rác Đa Phước” (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Xin đừng bỏ quên dân ở bãi rác

Nguyễn Đắc Thành |

Thêm một bãi rác bị người dân sống quanh đó chặn xe không cho vào, khiến hàng tấn rác ứ đọng lại tại thành phố, gây ô nhiễm.

Điều khiển xe quét rác không chuẩn, Hà Nội cho công nhân sang Đức tập huấn

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 11.7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa XV tại quận Hoàn Kiếm (đơn vị bầu cử số 2).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kiểm điểm, xử lý sai phạm trong vụ “bãi rác Đa Phước”

CAO HÙNG |

Ngày 11.7, thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này đã có báo cáo bổ sung kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân, trong vụ “bãi rác Đa Phước” (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Xin đừng bỏ quên dân ở bãi rác

Nguyễn Đắc Thành |

Thêm một bãi rác bị người dân sống quanh đó chặn xe không cho vào, khiến hàng tấn rác ứ đọng lại tại thành phố, gây ô nhiễm.

Điều khiển xe quét rác không chuẩn, Hà Nội cho công nhân sang Đức tập huấn

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 11.7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa XV tại quận Hoàn Kiếm (đơn vị bầu cử số 2).