Vụ quy hoạch Thủ Thiêm: "Chính phủ liêm chính, kiến tạo, không chỉ nói miệng"

Cường Ngô |

Đó là khẳng định của ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trong buổi tiếp xúc với đại diện của các hộ dân Thủ Thiêm (quận 2).

Tại buổi tiếp xúc với ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương, bà Lê Thị The (71 tuổi, phường Bình An, quận 2, TP.HCM) - đại diện của các hộ dân Thủ Thiêm chia sẻ, Thủ tướng chỉ đạo nhiều lần giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của người dân nhưng đến nay TP vẫn chưa giải quyết được nhiều.

"Chúng tôi chỉ trình bày hai yêu cầu của chúng tôi. Thứ nhất, quá lâu, người dân khổ quá rồi. Số bà con ăn ở Hà Nội hôm rồi, chúng tôi lập danh sách nhóm 71 hộ nhưng gần đây chỉ còn đi được 31 hộ.

Chúng tôi mong muốn Thủ tướng thành lập đoàn thanh tra liên ngành toàn diện để làm rõ trắng đen việc thực hiện quy hoạch ở Thủ Thiêm. 

Thứ hai, những sai sót trong việc thực hiện quy hoạch tại Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm đã rõ, chúng tôi chia sẻ khó khăn của TP trong việc giải quyết vấn đề Thủ Thiêm hiện nay", bà The cho hay.

Bà
Bà Lê Thị The kiến nghị với tổ công tác.

Ông Lê Văn Lung - đại diện các hộ dân Thủ Thiêm đặt câu hỏi cho Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương và Phó Chủ tịch TPHCM.

Ông Lung mong muốn, Chính phủ lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện dự án KĐTM Thủ Thiêm để giải quyết việc tố cáo tồn đọng lâu ngày này của các cư dân theo đúng quy định của pháp luật.

"Nếu Chính phủ, UBND TP. Hồ Chí Minh có thiện chí khắc phục hậu quả thì giải quyết cho người dân theo hướng phục hồi, trả lại nhà đất, hoặc hoán đổi khu 4,3ha đất tại đường Trần Não thuộc khu phố 1, phường Bình An.

Đền bù tài sản vật chất trên đất và những thiệt hại liên quan thỏa đáng cho người dân trong thời gian sớm nhất để tái lập nhà ở, ổn định cuộc sống, thì chúng tôi không tiếp tục tố cáo nữa", ông Lê Văn Lung nói.

Không khí buổi làm việc.
Không khí buổi làm việc.

Trả lời câu hỏi của người dân, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sau khi ông Võ Viết Thanh (nguyên Chủ tịch UBND TPHCM) công bố bộ bản đồ, lãnh đạo TP đã mượn bộ bản đồ và báo cáo Thủ tướng.

Vài tuần nữa, Chính phủ sẽ có kết luận căn cứ vào đâu để giải quyết vấn đề tại KĐTM Thủ Thiêm, UBND TP sẽ chấp hành chỉ đạo của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nói, việc phải xem xét lại những quyết định cách đây nhiều năm là thách thức rất lớn đối với lãnh đạo TP hiện tại.

"Chúng tôi cũng cố gắng hết mình, sẵn sàng tiếp nhận, gặp gỡ, trao đổi với bà con Thủ Thiêm. Nếu có gì thiếu sót, sẵn sàng tiếp thu, ghi nhận để sửa chữa. Chính phủ liêm chính, kiến tạo không chỉ là nói miệng. Nếu trong dự án Thủ Thiêm còn thiếu sót thì phải sửa chữa", ông Huỳnh Cách Mạng nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch HĐND TPHCM: Nghe cử tri bức xúc làm sao chúng tôi không đau!

Cường Ngô - Bảo Chương |

"Khi người dân hỏi chúng tôi có day dứt khi nghe bức xúc của dân không. Làm sao chúng tôi không đau, không bức xúc được. Mọi người khiếu nại, chúng tôi không giải quyết được, day dứt lắm chứ..." - Đó là phát biểu của Chủ tịch HĐND TPHCM với các cử tri ở khu đô thị Thủ Thiêm.

Cử tri Thủ Thiêm ngất xỉu ngay tại hội trường tiếp xúc đại biểu Quốc hội

Cường Ngô - Bảo Chương |

Do buổi tiếp xúc cử tri kéo dài 6 tiếng, một số cử tri lớn tuổi, sức khỏe không đảm bảo đã bị ngất xỉu ngay tại hội trường.

Ông Võ Viết Thanh cho TPHCM mượn 13 tấm bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm

Cường Ngô |

Chiều 8.5, Phó Chủ tịch TPHCM Lê Thanh Liêm đã đến nhà cựu Chủ tịch TPHCM Võ Viết Thanh để mượn bộ bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm 1/5.000 mà ông Thanh đã trực tiếp trình Thủ tướng và Bộ Chính trị duyệt từ năm 1996.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Chủ tịch HĐND TPHCM: Nghe cử tri bức xúc làm sao chúng tôi không đau!

Cường Ngô - Bảo Chương |

"Khi người dân hỏi chúng tôi có day dứt khi nghe bức xúc của dân không. Làm sao chúng tôi không đau, không bức xúc được. Mọi người khiếu nại, chúng tôi không giải quyết được, day dứt lắm chứ..." - Đó là phát biểu của Chủ tịch HĐND TPHCM với các cử tri ở khu đô thị Thủ Thiêm.

Cử tri Thủ Thiêm ngất xỉu ngay tại hội trường tiếp xúc đại biểu Quốc hội

Cường Ngô - Bảo Chương |

Do buổi tiếp xúc cử tri kéo dài 6 tiếng, một số cử tri lớn tuổi, sức khỏe không đảm bảo đã bị ngất xỉu ngay tại hội trường.

Ông Võ Viết Thanh cho TPHCM mượn 13 tấm bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm

Cường Ngô |

Chiều 8.5, Phó Chủ tịch TPHCM Lê Thanh Liêm đã đến nhà cựu Chủ tịch TPHCM Võ Viết Thanh để mượn bộ bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm 1/5.000 mà ông Thanh đã trực tiếp trình Thủ tướng và Bộ Chính trị duyệt từ năm 1996.