Vụ phụ huynh đòi quần, mắng thầy xa xả: Trái đạo lý và phạm luật

QUANG ĐẠI |

Mạng xã hội đang xôn xao với video clip ghi lại sự việc một nữ phụ huynh đến trường gặp thầy giáo đòi lại cái quần của con mình đã bị thầy vứt vào sọt rác.

Theo tin từ Trường THCS Trần Huỳnh (phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), tại đây có diễn ra sự việc một phụ huynh gặp thầy giáo đòi lại cái quần của con gái, vụ việc được quay clip rồi tung lên mạng xã hội.

Được biết, nhà trường đã làm báo cáo gửi UBND phường 7 và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Bạc Liêu để xin ý kiến chỉ đạo.

Theo nội dung đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, vào sáng 30.11, một nữ sinh mang bọc chứa quần đen để trong ngăn bàn. Đến chiều, các bạn lớp khác vào học phát hiện cái bọc nên mang để trên bàn giáo viên. Thầy HVK – giáo viên bước vào lớp thấy và mang đi vứt vào sọt rác.

Vào chiều 3.12, mẹ học sinh nói trên lên trường gặp thầy K để đòi lại cái quần. Mặc cho giáo viên (GV) giải thích, phụ huynh này yêu cầu thầy phải tìm lại quần hoặc đền tiền. Phụ huynh đã lén quay lại đoạn phim có nội dung trao đổi với GV và tung lên mạng xã hội.

Vụ việc gây bức xúc, phẫn nộ trong cộng đồng. Nhiều ý kiến đã phê bình, chỉ trích gay gắt hành vi thiếu tôn trọng GV của vị phụ huynh nói trên và chia sẻ, đồng cảm với hoàn cảnh của thầy giáo.

Thầy Lê Văn Vỵ, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh, khẳng định hành vi của phụ huynh là trái đạo lý. “Việc GV đem cái quần đó vứt vào sọt rác là không có gì sai. Còn phụ huynh đến đòi quần, có những lời lẽ xúc phạm GV, rồi quay clip tung lên mạng xã hội là hành vi trái đạo lý”, thầy Vỵ nói.

Thầy Trần Ngọc Hà, GV THTP ở Nghệ An, nói: “Tôi thực sự sốc trước clip nói trên. Thật đáng buồn vì một chuyện cỏn con mà phụ huynh cũng xúc phạm GV”.

Ở góc độ pháp lý, Luật sư Thái Bình Dương-Văn phòng Luật sư Lê Trần (Nghệ An) nói: “Theo Bộ Luật Dân sự, cá nhân có quyền đối với hình ảnh. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. Hành vi quay lén cá nhân rồi tung lên mạng xã hội làm ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm người đó là vi phạm pháp luật”.

Theo LS Dương, GV trong vụ việc nói trên có thể khởi kiện người đã quay clip và tung lên mạng xã hội làm ảnh hưởng danh dự, uy tín.

Khoản 3, Điều 307, BLDS 2005 quy định: “Người gây thiệt hại về tinh thần cho người khác do xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đó thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh mắng té tát thầy giáo vì một cái quần là không thể chấp nhận

Bích Hà |

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền clip một phụ huynh ở Bạc Liêu có những lời lẽ không hay với thầy giáo của con chỉ vì con mình bị mất một chiếc quần.

Vụ kỷ luật 8 học sinh xúc phạm giáo viên trên Facebook: Hiệu trưởng xin rút kinh nghiệm

Tô Thế |

Từng thành viên trong Hội đồng kỷ luật Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa) đã tự kiểm điểm bản thân, do sự bức xúc về hành vi của học sinh mà đưa ra quyết định còn vội vàng. Hiệu trưởng nhà trường xin rút kinh nghiệm, tự kiểm điểm sâu sắc.

Nhóm học sinh ở Thanh Hóa đã dùng từ tục tĩu để xúc phạm giáo viên

Bích Hà |

Theo thầy Bùi Nguyên Tiến - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa), nhóm học sinh của trường bị kỷ luật vì nói xấu thầy cô không chỉ dừng lại ở việc nhắn tin bậy bạ, dùng ngôn từ tục tĩu xúc phạm giáo viên mà còn dọa đốt trường, đốt sổ đầu bài.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Phụ huynh mắng té tát thầy giáo vì một cái quần là không thể chấp nhận

Bích Hà |

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền clip một phụ huynh ở Bạc Liêu có những lời lẽ không hay với thầy giáo của con chỉ vì con mình bị mất một chiếc quần.

Vụ kỷ luật 8 học sinh xúc phạm giáo viên trên Facebook: Hiệu trưởng xin rút kinh nghiệm

Tô Thế |

Từng thành viên trong Hội đồng kỷ luật Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa) đã tự kiểm điểm bản thân, do sự bức xúc về hành vi của học sinh mà đưa ra quyết định còn vội vàng. Hiệu trưởng nhà trường xin rút kinh nghiệm, tự kiểm điểm sâu sắc.

Nhóm học sinh ở Thanh Hóa đã dùng từ tục tĩu để xúc phạm giáo viên

Bích Hà |

Theo thầy Bùi Nguyên Tiến - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa), nhóm học sinh của trường bị kỷ luật vì nói xấu thầy cô không chỉ dừng lại ở việc nhắn tin bậy bạ, dùng ngôn từ tục tĩu xúc phạm giáo viên mà còn dọa đốt trường, đốt sổ đầu bài.