Vụ Phó GĐ Sở bị tố nợ nần: UBND tỉnh Bình Định sẽ họp xử lý trong tuần tới

N.T |

Trong tuần tới, UBND tỉnh Bình Định sẽ họp xử lý những tố cáo nợ nần liên quan đến ông T.H.A - Phó GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh này.

Ngày 1.6, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết, đã giao các cơ quan có liên quan xem xét, tham mưu để đầu tuần tới UBND tỉnh họp xử lý đối với trường hợp ông T.H.A.

Trước đó, nhiều đơn thư gửi đến Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định, tố cáo vị Phó GĐ Sở này nợ nần với số tiền hàng chục tỉ đồng. Thời gian này, ông A. liên tục xin nghỉ phép để chữa bệnh.

Theo một phụ nữ tên H (trú TP.Quy Nhơn) cho biết, cách đây hơn 6 tháng, ông T.H.A nhờ bà vay 650 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng lấy vốn làm ăn, hẹn 3 ngày sau sẽ hoàn trả nợ ngay.

“Tuy nhiên 6 tháng qua, ông A hẹn mãi không thấy trả khoản nợ trên cho tôi, đây là số tiền tôi vay mượn giúp ông A nên gặp rất nhiều phiền toái. Bình thường ông A không có bài bạc, tôi nghe vợ chồng ông A nói cần vốn làm dự án mua đất ở TPHCM, chưa giải ngân kịp nên chưa trả tiền đúng hạn. Ông A cứ hẹn tuần này, tuần sau rồi kéo dài mãi, chuyện này cả mấy tháng trời rồi nhưng chưa thấy trả”  - bà H. nói thêm.

 
Bà H. cho biết, ông T.H.A nhờ bà vay 650 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng lấy vốn làm ăn.

Lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định - xác nhận, ông A xin nghỉ phép để vào TPHCM chữa bệnh từ cuối tháng 11.2018. Từ đó đến nay, ông A liên tục xin nghỉ phép để chữa bệnh, thỉnh thoảng mới xuất hiện ở cơ quan.

Còn ông Lâm Hải Giang - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định - cho biết, lãnh đạo tỉnh cũng đã nắm bắt vụ việc này. Sắp tới, tỉnh Bình Định sẽ họp để xem xét xử lý đơn xin nghỉ việc của ông T.H.A.

“Ông A đau ốm xin nghỉ để đi điều trị bệnh. Việc nghỉ phép dài ngày thì phải theo đúng quy định của Nhà nước, nếu đau ốm điều trị dài ngày phải có xác nhận cơ sở y tế để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Còn việc ông A xin nghỉ việc thì tỉnh sẽ xem xét giải quyết đơn xin nghỉ việc” - ông Giang cho hay.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Thẩm phán bị tố cáo, Viện KSND tỉnh kháng nghị hủy bản án sơ thẩm

Tiến Nguyễn |

Viện KSND tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định kháng nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 52, chuyển hồ sơ vụ án cho TAND TP.Thái Nguyên giải quyết lại theo thủ tục chung vì cho rằng bản án đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Tin pháp luật 24h: ADN tố cáo thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai

T.H |

Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai, kết quả giám định thai nhi khẳng định tội của thầy giáo... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Vợ tố cáo chồng... hiếp dâm, chủ quán trà sữa thành “yêu râu xanh”

P.B |

Liên tục những vụ án hiếp dâm, giao cấu trẻ dưới 16 tuổi... gây bức xúc dư luận ở Tiền Giang.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Thẩm phán bị tố cáo, Viện KSND tỉnh kháng nghị hủy bản án sơ thẩm

Tiến Nguyễn |

Viện KSND tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định kháng nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 52, chuyển hồ sơ vụ án cho TAND TP.Thái Nguyên giải quyết lại theo thủ tục chung vì cho rằng bản án đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Tin pháp luật 24h: ADN tố cáo thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai

T.H |

Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai, kết quả giám định thai nhi khẳng định tội của thầy giáo... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Vợ tố cáo chồng... hiếp dâm, chủ quán trà sữa thành “yêu râu xanh”

P.B |

Liên tục những vụ án hiếp dâm, giao cấu trẻ dưới 16 tuổi... gây bức xúc dư luận ở Tiền Giang.